MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Anthony Martial có lần thứ 2 nhận vinh dự lớn

    18:41 Thứ hai 03/08/2020 | 4

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp đã lột xác mạnh mẽ, và mới đây niềm vui lớn đã tới với anh.

    Bất chấp khởi đầu mùa giải chệch choạc, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã từng bước giúp Man United lột xác ở giai đoạn lượt về và cuối cùng, họ đã khép lại mùa giải 2019/20 ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

    Bruno Fernandes là cái tên được nhắc tới nhiều nhất, và việc chiêu mộ anh rõ ràng là một quyết định cực kỳ sáng suốt của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, có một quyết định cũng đúng đắn không kém được ông đưa ra, đó là việc đưa Anthony Martial vào vị trí số 9.

    Từng phải nhận nhiều chỉ trích, thậm chí được cho là có khả năng bật bãi khỏi Old Trafford, thế nhưng tiền đạo người Pháp đã thực sự chứng tỏ mình đủ khả năng trở thành một tiền đạo hàng đầu.

    Martial wins United's Goal of The Month for stunner against Bournemouth - Bóng Đá

    Martial đã lột xác mạnh mẽ khi được tin tưởng đá ở vị trí số 9.

    Trong chiến thắng 5-2 của Quỷ đỏ trước Bournemouth, Anthony Martial đã có một siêu phẩm cứa lòng cực kỳ chuẩn mực từ ngoài vòng cấm địa. Và bàn thắng này đã giúp anh nhận được danh hiệu bàn thắng đẹp nhất EPL tháng 7/2020. Trước đó, anh cũng nhận được vinh dự này hồi tháng 2/2020.

    Ở một diễn biến khác, dù Martial cùng các đồng đội đã có sự lột xác mạnh mẽ, tuy nhiên MU vẫn cần mang về thêm những nhân tố mới trên thị trường chuyển nhượng. Thời điểm hiện tại, sau những thành công cùng Bruno Fernandes, Quỷ đỏ đang theo đuổi một cầu thủ Bồ Đào Nha khác, đó là Alex Telles của FC Porto.

    Man Utd trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của Bernardo Silva:

    Anh Tú | 18:11 03/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...