MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Anh Khoa lý giải về nguyên nhân giải nghệ và gửi lời nhắn đến Quế Ngọc Hải

    14:04 Thứ bảy 04/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Sau một thời gian dài điều trị chấn thương, nạn nhân của Quế Ngọc Hải đã quyết định giải nghệ để theo học lớp HLV bằng C và có thể tiếp tục với niềm đam mê của mình trong việc “gõ đầu trẻ”

    Trước đó, tiền vệ Anh Khoa đã trở lại luyện cùng đồng đội vào tháng 10, nhưng bác sỹ Tuấn của SHB Đà Nẵng đã phát hiện ra cầu thủ này đang có dấu hiệu bị hở dây chằng bên ở đợt tái khám nên cần nhiều thời gian để xác định do vết mổ hay trong quá trình hồi phục. Nếu như phương pháp tập hồi phục sai cách thì rất ít khả năng để có thể đá bóng được.

     - Bóng Đá

     Anh Khoa đã tập luyện trở lại vào tháng 10 nhưng lại phát hiện ra bị hở dây chằng bên. Ảnh: Viết Định

    Có thể việc phát hiện ra bị hở dây chằng bên trong quá trình hồi phục đã khiến cho mọi nỗ lực của Anh Khoa trở nên vô ích và đi đến quyết định này, đây là một quyết định rất khó khăn đối với cầu thủ của đội bóng sông Hàn  “Tôi cảm nhận chân rất yếu và không thể chơi bóng đá được nữa nên quyết định giải nghệ. Trong thời gian phục hồi ban đầu, tôi tập cảm thấy mọi thứ tiến triển tốt nhưng bị chững lại về sau. Tập lên cường độ cao thì chân tôi bị đau trở lại. Cảm thấy chân yếu quá nên tôi nghĩ cơ hội chơi bóng trở lại là rất khó.” Anh Khoa chia sẻ với báo chí.

    Dù kết thúc sự nghiệp cầu thủ quá sớm nhưng Anh Khoa cũng không còn trách Quế Ngọc Hải quá nhiều “Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi nên tôi không muốn nhắc lại. Trải qua thời gian điều trị, tôi chỉ biết nói là các anh em đi đá bóng với nhau cần phải giữ nồi cơm cho nhau. Chúng ta đừng đá rắn để gây chấn thương và làm khó cho đồng đội.”

     - Bóng Đá

     

    Anh Khoa sẽ được CLB SHB Đà Nẵng cho theo học HLV bằng C vào tháng 7 tới tại Đà Nẵng, sau đó có thể tiền vệ này được lãnh đạo đội bóng này đạo điều kiện trong công việc “gõ đầu trẻ”. Đây là một chuyện buồn của bóng đá Việt Nam trong vấn nạn bạo lực sân cỏ, hy vọng cầu thủ nội sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm sau vụ này.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 13:45 04/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...