MỚI NHẤT :
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Anh kết nghĩa của Tuấn Anh lại làm cầu thủ già nhất thế giới

    22:53 Thứ tư 11/01/2017 | 1

    Huyền thoại Kazuyoshi Miura vừa chính thức gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Yokohama FC, tiếp tục sở hữu vị trí cầu thủ cao tuổi nhất thế giới còn thi đấu.

    Sở dĩ câu lạc bộ Yokohama chọn ngày hôm nay (11/1) để ký hợp đồng bởi Miura khoác áo số 11. Còn nhớ vào ngày 11/11/2015, đúng 11h11 phút, Yokohama chính thức thông báo gia hạn năm 2016 với chân sút kỳ cựu có biệt danh King Kazu.

    Huyền thoại người Nhật Bản sẽ bước sang tuổi 50 vào ngày 26/2 tới đây, thời điểm mùa 2017 khởi tranh. Đây là mùa bóng thứ 32 trong đời cầu thủ của ông Miura.

    Trong mùa giải J.League 2 năm 2016, ông Kazuyoshi Miura ghi 2 bàn qua 20 lần thi đấu. Ở nửa cuối mùa, King Kazu chỉ vào sân vài phút cuối. Yokohama FC kết thúc mùa trước với vị trí thứ tám. Khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ sáu, vị trí cuối cùng được đá play-off thăng hạng (từ thứ ba đến thứ sáu) chỉ là 6 điểm.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh và tiền bối Kazuyoshi Miura.

    Cầu thủ già nhất thế giới từng là hiện tượng tại World Cup Futsal 2012 khi đã 45 tuổi. Miura chia tay đội tuyển bóng đá nam 11 người Nhật Bản năm 2000, sau 89 trận ra sân và 55 bàn thắng.

    "King Kazu" gia nhập Yokohama FC năm 2005 lúc 38 tuổi. Thời trẻ, ông bắt đầu sự nghiệp ở CLB Santos (Brazil) năm 1986. Miura cũng từng thi đấu cho Genoa (Italy) và Dinamo Zagreb (Croatia) trong thập niên 1990.

    Trong số những đồng đội mà Tuấn Anh thường xuyên trò chuyện hồi thi đấu ở Nhật Bản, không thể không nhắc tới Kazuyoshi Miura. Với kinh nghiệm dạn dày sau hơn 30 năm thi đấu bóng đá, tiền đạo 49 tuổi đã không ngại chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp Việt Nam khi vừa mới chân ướt chân ráo sang đất nước mặt trời mọc.

    Sự quan tâm chu đáo đã khiến Tuấn Anh cảm động và ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam quyết định xin tiền bối Miura nhận làm em kết nghĩa.

    Hôm 6/1 vừa qua, hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm giữa tiền vệ Tuấn Anh và Yokohama FC đã kết thúc. Cầu thủ người Thái Bình đã có mặt ở Pleiku để điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối với hy vọng sớm tái xuất V-League trong màu áo đội bóng chủ quản HAGL.

    Anh Dũng | 22:23 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...