MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Anh ấy vào phòng thay đồ Man Utd, và chúng tôi nghĩ 'thế là có 20 bàn'

    08:09 Thứ sáu 20/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Nemanja Vidic đã có những chia sẻ thú vị về một cầu thủ của Manchester United trong quá khứ...

    Sau khi bông đùa rằng "Wayne Rooney nói tiếng Đức" ở lần đầu gặp gỡ, huyền thoại người Serbia tiếp tục nhắc đến Robin van Persie - người chuyển đến sân Old Trafford từ Arsenal, với vị thế của một thủ quân và cũng là đương kim vua phá lưới giải đấu (30 bàn mùa 2011/12). 

    Nemanja Vidic chia sẻ với tờ The Athletic: “Anh ấy đến và tạo ra cú hích lớn trong danh hiệu PL gần nhất chúng tôi đạt được. Mọi thứ bắt đầu khi anh ấy đi vào phòng thay đồ sau khi gia nhập từ Arsenal. Ngay lập tức, chúng tôi nghĩ 'Thế là có 20 bàn rồi'. Và Arsenal sẽ mất đi 20 bàn thắng.

    Vidic on Robin Van Persie - Bóng Đá

     Van Persie đến Man Utd để tìm kiếm điều mà Arsenal không thể trao cho anh.

    Chúng tôi tỏ ra rất nghiêm túc về việc lấy lại chức vô địch ngay lập tức từ tay Manchester City. Chúng tôi biết anh ấy giỏi như nào vì chúng tôi đã đối đầu với anh ấy rất nhiều lần. Anh ấy là một cầu thủ thanh lịch với cái chân trái rất ngoan và những cú dứt điểm hiểm hóc.

    Anh ấy có thể hoạt động rất tốt trong không gian hẹp và hiệu quả ở một phần ba cuối sân đối thủ, nhưng thứ làm Robin van Persie giỏi hơn những cầu thủ khác mà tôi từng chơi cùng là anh ấy sở hữu những cú ra chân hay nhất.

    Hãy để tôi giải thích. Điều làm cho những cú sút của Robin trở nên hiệu quả như vậy là nhờ việc anh ấy có thể giấu ý đồ của mình. Anh ấy không chỉ biết sút, anh vờ như anh sẽ sút rồi lại không. Đó là một ác mộng cho các hậu vệ, nhất là ở bên phải.

    Tôi đã luôn luôn có những trận đấu khó khăn đối đấu với anh ấy hồi còn ở Arsenal. Họ luôn có rất nhiều pha di chuyển, pha bật nhả một hai ở phạm vi hẹp. Robin rất hoàn hảo ở những pha đó và anh ấy là một cầu thủ không ích kỷ và sẽ tạo ra cơ hội cho những cầu thủ xung quanh mình.

    Chàng trai này thực sự là miếng ghép hoàn hảo cho Manchester United mùa giải năm đó (2012/13), nhất là với các trận sân khách, nơi chúng tôi cần phải triển khai chiến thuật phản công nhiều hơn. Anh ấy rất phù hợp với cách chơi như vậy".

    Vidic on Robin Van Persie - Bóng Đá

     Vidic rất yêu thích phong cách của Van Persie.

    Trên thực tế, mùa giải 2012/13 là lần cuối chúng ta được chứng kiến một Van Persie hoàn hảo ở cấp độ câu lạc bộ, với giải thưởng Chiếc giày vàng (26 bàn) và giúp Man Utd vô đối ở Premier League. Cầu thủ người Hà Lan hiện đã giải nghệ và đang làm việc trên sóng truyền hình như một chuyên gia.

    Trung Quân | 07:40 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...