MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • "Anh ấy ở một đẳng cấp khác" - Owen đưa ra lựa chọn giữa Gerrard, Scholes và Lampard

    17:03 Thứ bảy 08/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Steven Gerrard, Paul Scholes và Frank Lampard - ai là tiền vệ giỏi nhất? Đó vẫn là chủ đề gây tranh cãi.

    Ba tiền vệ người Anh là đồng đội trên đấu trường quốc tế và là đối thủ ở Premier League.

    Owen đã chơi cùng với Gerrard cho Liverpool từ rất sớm. Trong những năm cuối sự nghiệp, anh lại được sát cánh với Scholes tại Man Utd. Owen cũng là đồng đội của Lampard khi lên tuyển từ năm 1999 đến 2008.

     Scholes, Gerrard và Lampard là 3 tiền vệ thiên tài, nhưng không thành công khi lên tuyển.

    Quả bóng vàng châu Âu 2001 ca ngợi cả ba cầu thủ nói trên, nhưng tin rằng Gerrard là vượt trội so với phần còn lại.

    Michael Owen đưa ra nhận định của mình: "Nếu bạn xem Scholesy trong các buổi tập, bạn phải lè lưỡi.

    Khi nhìn vào đôi mắt của anh ấy, bạn có thể nghĩ rằng anh ấy sẽ sút bóng theo hướng đó, và anh ấy sẽ gần như lái bóng theo hướng ngược lại. Anh ta có thể sút bóng trúng một đồng xu. Anh ấy thật sự là thiên tài.

    Tuy nhiên, đó chỉ là trên sân tập, và thực tế khi chơi trên một sân bóng lớn, bạn cần có thể hình, thể lực, khả năng di chuyển, tất cả những điều này. Nếu phải một chọi một, bất cứ ai cũng có thể trở thành bữa ăn tối của Stevie.

     Owen xem Gerrard là số 1.

    Một số người như Scholesy rõ ràng có các tố chất khác biệt. Ý tôi là, không thể tin được cách anh ấy thay đổi lối chơi của mình từ một tiền vệ săn bàn trở thành một tiền vệ trung tâm. Cậu ấy là thiên tài.

    Frank Lampard, khả năng ghi bàn của anh ấy như vô hạn. Làm sao anh ấy lại có được kĩ năng đó?

    Nhưng đối với tôi, Stevie ở một đẳng cấp khác biệt với bất cứ ai tôi từng xem và chơi cùng. Tôi không nói những lời vô căn cứ. Tôi đã chơi với một số cầu thủ Man Utd tuyệt vời, các cầu thủ Liverpool, Real Madrid, hay tuyển Anh.

    Có thể hình dung như vậy. Nếu tua lại thời gian, bạn có thể phải chơi trong một trận chung kết Champions League, ai là người bạn chọn đầu tiên? Steven Gerrard cái tên mà tôi chọn trước bất cứ ai khác."

    Bàn về số danh hiệu ít ỏi của Gerrard, Owen lên tiếng: "Có một số người cho rằng không thể đánh giá Gerrard quá cao vì anh ấy có ít danh hiệu, so với một cầu thủ Man Utd chẳng hạn. Nhưng lý do duy nhất khiến Gerrard không có các danh hiệu vì anh đã từ chối cơ hội gia nhập các CLB có thể ngay lập tức thỏa mãn điều đó. Đó là một quyết định xuất phát từ lòng trung thành với một CLB mà trong phần lớn sự nghiệp của anh, chưa bao giờ ở một vị thế có thể vô địch."

    Tài năng đặc biệt của Steven Gerrard:

    Minh Tuấn | 16:33 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...