MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Ancelotti dùng 'quyền lực tối thượng', Man Utd khóc hận trên thương trường

    08:18 Thứ bảy 28/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia đang nỗ lực ổn định đội hình dù mới chỉ vừa tái xuất xứ Sương mù.

    Sau tất cả, những lời đồn đoán cũng chấm dứt khi Carlo Ancelotti chính thức đồng ý dẫn dắt Everton. Ngay trong ngày ra quân, cựu thuyền trưởng AC Milan đã hái được quả ngọt. Với bàn thắng muộn màng của Dominic Calvert-Lewin, "The Toffees" vượt qua Burnley bằng tỉ số sát nút 1-0.

    Trước mắt đội chủ sân Goodison Park sẽ là chuyến hành quân chông gai đến vùng Đông Bắc để gặp Newcaslte United. Song song việc cải thiện phong độ cho nửa xanh vùng Merseyside, "Carletto" còn phải chú trọng vào công tác nhân sự của đội bóng.

    Carlo Ancelotti to scupper Manchester United's Richarlison move? - Bóng Đá

     "Carletto" quyết không cho M.U hoàn thành kế hoạch chuyển nhượng.

    Hiện tại, có nhiều ông lớn đang "tăm tia" những ngôi sao của Everton, điển hình là trường hợp của tiền đạo Richarlison. Tuy nhiên, ngay sau khi tái xuất xứ Sương mù, chiến lược gia người Italia đã hành động để ngăn chặn mọi kế hoạch của một ông lớn là Manchester United.

    Theo nguồn tin từ The Sun, nhà cầm quân 60 tuổi có "quyền lực tối thượng" trong khâu mua và bán cầu thủ. Chính vì thế, ông xác nhận rằng Richarlison là nhân tố quan trọng bậc nhất của CLB hiện nay, đồng thời sẽ từ chối mọi đề nghị tiềm năng từ Quỷ đỏ.

    Đây là thông tin không mấy vui vẻ cho Ole Gunnar Solskjaer và các cộng sự của mình. Tại Premier League, ngôi sao người Brazil được đánh giá là một trong những chân sút trẻ sáng giá nhất. Sau 19 trận ra sân, cựu cầu thủ Watford đã ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo.

    Giang Nam | 07:48 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...