MỚI NHẤT :
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của U23 Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Ancelotti đưa người nhà vào ban huấn luyện Bayern

    15:45 Thứ tư 24/08/2016 | 1| 2

    (BongDa.com.vn) - Bayern Munich ra thông báo tuyển dụng con trai của HLV Carlo Ancelotti vào vị trí trợ lý huấn luyện dù năm nay anh mới 27 tuổi và chưa từng làm công việc này.

    image001

     Con trai Ancelotti liệu có giúp cha mình thành công tại Bayern? Ảnh: Internet.

    Tình trạng “Con ông cháu cha” ngày một gia tăng ở các CLB châu Âu. Hết Hary Redknapp, Steve Bruce, Zidane nay đến lượt con trai HLV Carlo Ancelotti có người nhà mình ở nơi làm việc. Con trai ông, Davide Ancelotti vừa được bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện cho cha mình tại Bayern.

    Davide Ancelotti từng là một cầu thủ trẻ của AC Milan. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không mấy xuất chúng. Sau khi giã từ đời cầu thủ, Davide theo học ngành thể thao và được giao trọng trách làm HLV thể lực tại Real Madrid cũng dưới trướng cha mình. Anh theo bước người cha rời sân Satiago Bernabeu năm 2015 lúc HLV Ancelotti không còn được tin dùng.

    Tuy có một sự nghiệp cầu thủ không mấy vinh quang, Davide thăng tiến rất nhanh trong công tác huấn luyện. Khi tái ngộ với cha mình ở Đức, vai trò dự kiến lúc đầu của anh là HLV thể lực. Nhưng nhờ 8 tháng nỗ lực dùi mài tiếng Đức, anh đã được CLB cho phép làm trợ lý cho cha mình.

    Phát biểu với báo giới, Davide nói: “Nhiệm vụ của tôi tại Bayern là giúp đỡ HLV trưởng trong các buổi tập, trước và trong trận đấu. Môi trường ở Bayern thật đáng ngưỡng mộ. Tôi tin rằng mình sẽ học được nhiều thứ ở đây”. Davide cũng cho biết sẽ hỗ trợ cha mình trong vấn đề giao tiếp với các cầu thủ vì cha anh không thạo tiếng Đức. Mặc dù còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, vai trò của Davide sẽ rất quan trọng khi anh là cầu nối giữa cha mình và các ngôi sao người Đức trong đội.

    Túc Cầu - Thể thao Việt Nam | 15:30 24/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...