MỚI NHẤT :
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Ăn mừng phản cảm, huyền thoại Liverpool từ chối xin lỗi Tottenham

    21:47 Thứ hai 01/04/2019

    BongDa.com.vn Jamie Carragher đã có một phản ứng không mấy đẹp khi Liverpool giành chiến thắng may mắn trước Tottenham Hotspur.

    Đêm qua, tưởng chừng Liverpool đã phải một lần nữa bất lực trên đường đua vô địch Premier League khi ở phút cuối cùng trận gặp Tottenham, tỷ số vẫn là 1-1, đồng nghĩa với việc họ sẽ lại có cùng điểm số với Manchester City, trong khi đá hơn 1 trận và kém về hiệu số.

    Tuy nhiên đến phút thứ 90, Toby Alderweireld lại có một tình huống phản lưới tai hại, giúp The Reds giành trọn 3 điểm đầy kịch tính. Cựu danh thủ Jamie Carragher, lúc này đang ngồi bình luận trên đài Sky Sports, đã không thể kiềm chế mà hét lên ăn mừng ngay trên sóng truyền hình.

    Carragher tuyên bố Arsenal đã 'chết' từ 2 năm trước - Bóng Đá

    Carragher đã chơi 17 năm cho Liverpool mà không vô địch Premier League.

    Phản ứng của huyền thoại này đã khiến nhiều khán giả không mấy hài lòng, rất nhiều người cho rằng ông cần xin lỗi Tottenham bởi hành động bộc phát đó: "Kết quả trận Tottenham thật đáng thất vọng, nhưng Jamie Carragher thì quá nghiệp dư. Sky Sports sẽ cần phải xin lỗi vì điều này", "Đó là lí do Jamie Carragher không nên bình luận trong các trận của Liverpool. Một sự thiên vị đáng xấu hổ."

    Nhưng cựu hậu vệ này lại cho rằng với tư cách một người đã gắn bó 25 năm trời với Lữ đoàn đỏ, trong đó có 17 năm chơi chuyên nghiệp mà không hề giành được bất cứ danh hiệu Premier League nào, phản ứng của ông là dễ hiểu.

    "Tôi không xin lỗi. Tôi là một fan cuồng nhiệt của Liverpool và tôi thấy họ gần như mất hy vọng giành danh hiệu. Dù vậy, phải nói hôm qua Liverpool không có phong độ tốt nhất nhưng đã gặp may."

    Thanh Vũ | 21:00 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...