MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • Alphonso Davies: Cậu bé trại tị nạn và hành trình vượt khó phi thường

    18:04 Chủ nhật 01/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiểu sử của sao mai Bayern Munich khiến rất nhiều fan bóng đá phải trầm trồ thán phục bởi nghị lực sống tuyệt vời.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Alphonso Davies, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Canada đang gây sốt với fan hâm mộ bóng đá toàn cầu trong màu áo Bayern Munich. Anh gia nhập Hùm xám xứ Bavaria từ Vancouver Whitecaps với bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng, đắt nhất lịch sử MLS.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Davies có màn trình diễn thăng hoa cùng gã khổng lồ bóng đá Đức trước Chelsea tại vòng 16 đội Champions League vừa qua. Đó rõ ràng là một điều tuyệt vời khi biết rằng, Davies được sinh ra trong một trại tị nạn tại Ghana vào năm 2000.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Cuộc nội chiến lần thứ 2 ở Liberian khiến gia đình Davies phải đi tị nạn. "Thật khó khăn để sống sót trong hoàn cảnh đó. Bạn cần phải mang theo súng bên mình, nhưng chúng tôi không thích điều đó và bắt buộc rời quê hương," bố mẹ của Davies chia sẻ.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Gia đình Davies phải đi hàng trăm dặm qua Tây Phi, trú ẩn ở trại tị nạn Buduburam, quận Đông Gomoa, Ghana. 

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Davies sinh ra vào ngày 02 tháng 11 năm 2000; trải qua 5 năm đầu đời trong trại tị nạn. Cuối cùng, vận may đã mỉm cười khi gia đình ngôi sao Bayern Munich vượt qua cuộc phỏng vấn của chương trình hỗ trợ tái định cư và di dân sang Edmonton, Canada.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Tài năng bóng đá của Davies dần hình thành và phát triển thông qua chương trình bóng đá dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mang tên: Free Footie. CLB Whitecaps phát hiện khả năng chơi bóng ấn tượng của Davies ở tuổi 15 và nhanh chóng "thu nạp" anh vào đội dự bị.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Phong cách chơi bóng của Davies khiến nhiều người liên tưởng đến ngôi sao Real Madrid, Gareth Bale.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Tốc độ, kỹ thuật, khéo léo, tranh chấp tốt là điểm mạnh của Davies.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Alphonso Davies ghi bàn vào lưới Guiana trong màu áo đội tuyển Canada.

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Tương lai của Davies vô cùng hứa hẹn nếu tiếp tục hoàn thiện mình và tiến bộ hơn nữa. 

    Alphonso Davies was born in a refugee camp, fled to Canada and helped Bayern Munich destroy Chelsea in Champions League - Bóng Đá

    Một hành trình đầy nghị lực của sao mai 19 tuổi khi anh vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chông gai từ bé.

    Toàn bộ bàn thắng của Bayern vào lưới Chelsea

    Anh Nguyễn | 19:41 01/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...