Aliou Cisse: "Senegal không xứng đáng vào vòng knock-out"
08:55 Thứ sáu 29/06/2018
BongDa.com.vn Đó là những lời chia sẻ đầy cay đắng của huấn luyện viên của đội tuyển Senegal sau thất bại trước người Colombia tối hôm qua.

Senegal cùng có 4 điểm như Nhật Bản, và hầu hết các chỉ số phụ đều bằng nhau, nhưng chỉ vì họ đã nhận hơn đối thủ... 2 thẻ vàng, và bị loại khỏi giải vì quy định Fair-Play của FIFA.

"Đây là sự nghiệt ngã của bóng đá, chúng tôi không đủ điều kiện (cho vòng 1/8) vì quy định đó, nhưng tôi vẫn rất tự hào về đội bóng của mình. Hôm nay Senegal không đi tiếp là vì chúng tôi không xứng đáng với nó. Chúng tôi muốn được rời giải theo cách khác, nhưng như tôi đã nói, đó là một điều đáng tiếc." HLV Cisse chia sẻ với báo giới.

Aliou Cisse:

HLV Cisse đã muốn đội bóng của mình bị loại theo một cách khác, thay vì như đã định. 

Trong trận đấu với Colombia, đại diện châu Phi này đã bị trọng tài thay đổi quyết định thổi phạt penalty ở phút thứ 17, sau khi tham khảo ý kiến của hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR). Chính điều này đã dấy lên nghi ngờ nơi HLV Cisse.

"ĐT Senegal đã có thể ghi bàn mở tỉ số trong hiệp một. Chúng tôi đã thực sự có cơ hội đó nhưng mọi chuyện đã qua. Bên cạnh đó, tôi muốn được giải thích về VAR. Tôi thất vọng vì các cầu thủ của tôi sẽ không thi đấu ở vòng loại trực tiếp. Nhưng dẫu sao họ sẽ vẫn có một tương lai tốt đẹp, tôi chắc chắn”, chiến lược gia này nói.

Như vậy, Senegal là đại diện cuối cùng trong tổng số 16 đội sẽ về nước sau vòng bảng. Hơn nữa, đây cũng là vòng chung kết World Cup đầu tiên sau 36 năm, các đội bóng Châu Phi không thể vượt qua vòng bảng.

Vũ Quang Toản | 06:55 29/06/2018