MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Alexis Sanchez: Khi Arsenal đã là quá khứ

    19:25 Chủ nhật 18/03/2018 | 1

    Bốn mùa giải không phải là thời gian ngắn của một cầu thủ với đội bóng. Tuy nhiên nó cũng chẳng quá dài để khắc cốt ghi tâm trong thời đại mà cầu thủ thay CLB như thay áo. Cho nên đây là lúc Alexis Sanchez cần quên Arsenal triệt để - nơi anh gắn bó từ năm 2014 – để làm lại từ đầu tại Old Trafford.

    Hơn trăm trận đã ra sân và 60 bàn thắng đã được ngôi sao Chile ghi cho đội chủ sân Emirates nhưng đổi lại anh chỉ có cúp FA hay Siêu cúp Anh – quá nhỏ bé so với tài năng lớn như Sanchez. Người đã chứng tỏ được mình tại Udinese (Serie A) hay Barcelona (La Liga).

    Đó là lý do vì sao anh quyết tâm ra đi dù mang tiếng là kẻ tham tiền, phản bội khi chọn đầu quân cho Man United với mức đãi ngộ cực lớn. Đời cầu thủ ngắn ngủi, nên đôi khi họ phải có sự lựa chọn. Như Oscar – cựu sao Chelsea – gần đây chia sẻ rằng anh chấp nhận sang Trung Quốc để có nhiều tiền, dù đứng trước nguy cơ mất suất dự World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Alexis Sanchez vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Manchester United.

    Nhưng anh chấp nhận bởi anh không muốn chỉ vì có cái danh dự World Cup mà nghèo đói khi về già. Và có lẽ Sanchez (hay nhiều cầu thủ từng rời Arsenal) cũng nghĩ như vậy: Ra đi dù mang tiếng xấu nhưng đổi lại là cơ hội có được danh hiệu, tiền bạc – điều bất kỳ ngôi sao nào cũng mong muốn. Bởi đời cầu thủ ngắn lắm!

    Thierry Henry đầy cố gắng giành suất đá chính tại Barcelona để có Champions League và nhiều danh hiệu cao quý khác. Robin Van Persie cũng làm chủ công Man United trong mùa giải Quỷ đỏ vô địch Anh, tất nhiên chàng tiền đạo người Hà Lan đã thoả ước nguyện. Và những trường hợp thành công của Samir Nasri, Cesc Fabregas với Man City, Barcelona cũng vậy.

    Nhắc lại mới thấy đối với những cựu Pháo thủ, việc rời Arsenal chỉ là điều kiện cần, họ còn phải phấn đấu hết sức mình, cố gắng hoà nhập với đội bóng mới để mong thay đổi vận đen nếu có đeo bám.

    Vậy nhưng cho đến bây giờ, Alexis Sanchez đã làm được gì trong màu áo Man United? Mất tích trong thất bại trước Tottenham. Đến khi M.U hạ Chelsea hay Liverpool thì anh chỉ chơi tròn vai, thậm chí bị đánh giá thấp hơn cả tài năng trẻ Scott McTominay. Đỉnh điểm cho sự thất vọng là trận thua Sevilla khiến Man United rời Champions League trong ê chề.

     - Bóng Đá

     Mối quan hệ của Sanchez và Pogba tại Man United đang nhận nhiều sự chú ý của giới truyền thông.

    Trong trận đấu ấy, Sanchez mất bóng tới 42 lần, vô hại và vô cùng đáng thất vọng. Chỉ hơn chục trận thôi nhưng người ta không còn nhìn ra một Sanchez xuất sắc trong màu áo Arsenal ngày nào. Thậm chí người ta còn lo rằng cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh sẽ là Angel Di Maria thứ hai: Đến Old Trafford đầy ồn ào nhưng ra đi không kèn không trống.

    Tại Man United, Jose Mourinho có trao anh cơ hội? Có, thậm chí ông còn hy sinh Marcus Rashford hoặc Anthony Martial để Sanchez có vị trí thích hợp nhất. Hay lý do nằm ở động lực thi đấu? Càng không phải khi trong bất cứ trận nào của Man United, Sanchez là người thi đấu nhiệt tình nhất. Anh lên công về thủ, sang trái qua phải, có cảm tưởng như anh là người không phổi vậy.

    Tuy nhiên đó lại là điều khiến Man United gặp khó và Sanchez đang tự làm khó bản thân mình. Việc di chuyển liên tục khiến Sanchez cứ xa khung thành, điều cấm kỵ với một tiền vệ hay tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-2-3-1 hay 4-3-3 mà Mourinho hay dùng.

    Sanchez chạy nhiều vô tình cũng giẫm chân lên các vị trí trên sân, điển hình là vai trò Paul Pogba đang sở hữu. Đó là lý do vì sao người ta nói Sanchez – Pogba khó đá cùng nhau. Đa năng là tốt nhưng đa năng quá làm Sanchez mất đi cái tốt nhất của mình: Kiến tạo và ghi bàn – điều anh thường xuyên làm tại Arsenal.

    Bốn mùa giải tại Arsenal, chắc chắn lối chơi của Pháo thủ đã ảnh hưởng nhiều đến cách chơi của Sanchez. Nhưng một cầu thủ chuyên nghiệp cần phải tự điều chỉnh mình sao cho phù hợp với đội bóng mới. Ở Arsenal những Koscielny, Ozil, Monreal, Mustafi, Xhaka khó tạo sự an toàn như những Pogba, Matic, Bailly, Valencia, Young phía Man United.

     - Bóng Đá

     Sanchez cần phải nỗ lực chứng minh bản thân ở đội chủ sân Old Trafford.

    Nên tại M.U, Sanchez cần hướng lên trên nhiều hơn để phát huy nhãn quan, tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn của mình, chẳng cần di chuyển khắp sân, vừa phí sức, vừa giẫm chân đồng đội mà chẳng mang lại hiệu quả nào.

    Một điều Alexis Sanchez cần nhớ nữa là anh đang khoác chiếc áo số 7 tại Old Trafford. Đó là chiếc áo của những Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo huyền thoại. Những Manucian không đòi hỏi số 7 của mình phải tỏ ra quá nhiệt tình, bền bỉ chạy khắp mặt sân, cuối cùng rồi vô hại.

    Số 7 hoàn hảo tại Old Trafford phải là nhân tố luôn có khả năng làm bùng nổ cầu trường, với tài năng của mình họ sẽ thay đổi cục diện trong tích tắc. Đấy là những cú bứt tốc kinh hồn, cú đảo người điệu nghệ, pha chuyền bóng thần sầu, đá phạt tuyệt đỉnh và những bàn thắng huỷ diệt đối phương. Phải làm được như vậy Sanchez mới hy vọng trụ lại được Old Trafford.

    Dẫu Premier League xa vời, Champions League cũng không còn thì Sanchez vẫn còn mục tiêu để phấn đấu: Chứng tỏ mình với Man United. Nửa mùa giải chẳng là gì đâu Alexis, nhưng chừng ấy thời gian đã đủ để nhắc rằng anh đang là một Quỷ đỏ chứ không còn là Pháo thủ nữa. Những gì thuộc về Arsenal hãy bỏ lại sau lưng tại Emirates.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 18/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...