MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Ai sẽ là huấn luyện viên của Bayern Munich ở mùa giải tới?

    23:32 Thứ sáu 05/01/2018 | 1

    Sau những thất bại đầu mùa, Bayern chia tay với Carlo Ancelotti và đưa ông già 72 tuổi đã nghỉ hưu Jupp Heynckes trở lại, để cứu vãn tình thế trong khi có hàng loạt những ứng cử viên trẻ khác đang sẵn sàng cho cương vị này ở Munich.

     - Bóng Đá

     Jupp sẽ ở lại thêm 1 năm với Bayern hay ra đi? Ảnh: si.com.

    Bỏ qua những nghi ngờ của dư luận và những bình luận tăm tối nhất của giới báo chí, Jupp Heynckes bằng kết quả ngay sau đó đã chứng minh cho họ thấy: Quyết định của ban lãnh đạo Bayern đã đúng.

    Jupp Heynckes về Bayern lần này giúp đỡ câu lạc bộ cũ trên danh nghĩa tình bạn. Ông ngủ ở hotel và làm việc không có hợp đồng nhưng kèm theo một điều kiện: Ông chỉ giúp đến hết mùa bóng này (2017/18).

    Nhưng với những thành công gần đây thì chuyện không cần phải nói ai cũng biết rằng Bayern muốn ông tiếp tục làm thêm 1 mùa nữa cho đến khi họ tìm được một huấn luyện viên khác " thực sự phù hợp."

    Chủ tịch Bayern, ông Uli Höness cũng như Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã nhiều lần công khai nhắc đến chuyện này, nhưng lần nào họ cũng nhận được câu trả lời từ Jupp đó là: "Chúng tôi đã có một thỏa thuận, tôi sẽ giúp đến hết mùa bóng và nó sẽ là như vậy."

    Lần gần đây nhất, trong Đại hội thường niên của FC-Bayern eV hôm 24/11/2017, Höness có chính thức đề cập đến vấn đề này một lần nữa nhưng Heynckes phản ứng còn quyết liệt hơn: "Tôi không hiểu ông ấy cứ nói mãi cái chuyện vô bổ ấy để làm gì."

    Sau lần đó, ban lãnh đạo Bayern im lặng. Dư luận báo chí phỏng đoán, họ đang tích cực đi tìm một huấn luyện viên cho mùa bóng tới. Tất cả mọi động thái của Bayern đều được họ mổ xẻ và phân tích kỹ tới mức fan Bayern phải sửng sốt!

     - Bóng Đá

     Rummenigge và Uli Höness cần phải có phương án rõ ràng.

    Thời gian gần đây mỗi tuần xuất hiện một cái tên mà giới báo chí châu Âu cho là "sẽ là người kế nhiệm Heynckes"...nhưng hình như những cái tên đó là do họ tự nghĩ ra.

    Theo Kicker hôm qua đưa tin: Bayern hiện đang không có kế hoạch đi tìm ai! Họ không hề tiếp xúc hay gặp gỡ với bất kỳ một ứng cử viên nào mà có thể cho là, đây là có thể là huấn luyện viên Bayern của mùa bóng 2018-19.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên Kicker trực tiếp đến Doha về việc này giám đốc thể thao Bayern Hasan Salihamidzic thản nhiên tuyên bố: "Thời gian này chúng tôi chưa bận tâm tới chuyện đó."

    Ban lãnh đạo Bayern không hề có phương án B!

    Rummenigge và Uli Höness tính cách khác hẳn nhau, một người có phong thái như một chính khách, người kia khôn ngoan và khéo léo như một thương gia Do thái nhưng họ là người Đức. Không thể có chuyện hai người Đức đang đứng đầu một Công ty có trị giá 2,7 tỷ euro này làm việc không có kế hoạch.

    Nếu như suy nghĩ lại, đây có thể là một nước cờ rất cao của Uli Höness nhưng nó lại vô cùng mạo hiểm. Phải chăng Höness đang dùng tình bạn và mối quan hệ thân thiết của Jupp Heynckes với Bayern ăn vạ ông thêm một năm nữa?

    Nếu như Jupp Heynckes đồng ý gia hạn, ban lãnh đạo Bayern sẽ có cơ hội chờ những ứng cử viên trẻ khác như Niko Kovac của Eintracht Frankfurt, Ralph Hasenhüttl của RB Leipzig hay Julian Nagelsmann trưởng thành hơn. Thêm nữa, ông cũng không phải mất quá nhiều tiền để họ phá vỡ hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản hiện tại.

     - Bóng Đá

     Julian Nagelsmann được xem là cái tên thích hợp nhưng cần có thêm thời gian.

    Đây là những huấn luyện viên rất tài năng nhưng Bayern Munich cũng không phải là một câu lạc bộ đơn giản nên cũng rất có thể ông muốn chờ thêm vì đến năm 2019 cũng sẽ có một số huấn luyện viên thực sự tên tuổi và lừng lẫy khác hết hạn hợp đồng ở châu Âu?

    Trước đó, khoảng giữa tháng 12/2017, Uli Höness từng có nói: "Tôi sẽ nói chuyện với người bạn tôi thêm một lần cuối cùng." (ý nói Jupp Heynckes) nhưng họ đã nói chuyện với nhau chưa và kết quả ra sao - không ai biết.

    Tất cả chỉ biết rằng, trong chương trình "Sportschau" cuối năm trên kênh truyền hình ARD Heynckes chia sẻ: "Tôi mệt mỏi vì nói đến chuyện này. Tôi đã nói những quan điểm của tôi rồi. Tôi không muốn nói gì thêm nữa."

    Thông điệp của Jupp Heynckes muốn gửi đến Höness có thể hiểu là: Tôi không muốn ngủ hotel nữa, tôi muốn về nhà.

    Đến lúc đó, Rummenigge và Uli Höness tính sao?

    Thắng Trương | 08:47 05/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...