MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ai sẽ là bản hợp đồng thứ 3 của Manchester United?

    11:08 Thứ tư 06/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Fred và Dalot chỉ là màn dạo đầu cho mùa hè sôi động tại Old Trafford.

    Trang chủ Manchester United vừa chính thức xác nhận việc Fred cập bến đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá Anh. Cùng ngày, nguồn tin nội bộ của Quỷ Đỏ là nhiếp ảnh gia Craig Norwood tiếp tục xác nhận Diogo Dalot đã hoàn tất mọi thủ tục kèm kiểm tra y tế. Thời điểm cả hai tân binh này ra mắt báo giới chỉ còn tính bằng giờ.

    Tuy nhiên, United không dừng lại. Hè 2018 sẽ chứng kiến một cuộc thay máu lực lượng mạnh mẽ của đương kim Á quân Ngoại hạng Anh. Được biết, HLV Jose Mourinho đã giao cho GĐĐH Ed Woodward một bản danh sách gồm tối thiểu 4 đến 5 mục tiêu. Và United sẽ tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng cho đến khi đạt được điều mình muốn.

    Hãy cùng điểm qua những cái tên tiềm năng sẽ nối gót Fred và Dalot trong thời gian tới.

    1. Toby Alderweireld

    Vị trí trung vệ vẫn là một cơn đau đầu của Jose Mourinho.

    Eric Bailly rõ ràng sở hữu tố chất của một quái vật phòng ngự. Tuy vậy, thời gian đóng góp ít ỏi ở mùa giải năm ngoái không khỏi khiến người khác đặt nghi vấn liệu Bailly có đang đi theo vết xe đổ của người đàn anh nổi tiếng mẫn cảm với chấn thương Phil Jones? 

    Chris Smalling khá chắc chắn, nhưng hạn chế ở khả năng xử lý bóng luôn là điểm yếu cố hữu của hậu vệ 29 tuổi. Victor Lindelof vẫn quá vụng về, trong khi Marcos Rojo chỉ là giải pháp tình thế.

    Bản hợp đồng thứ 3 của Manchester Unite - Bóng Đá

     Alderweireld là sự nâng cấp hoàn hảo ở vị trí trung vệ.

    Với một HLV đề cao sự an toàn như Mourinho, xây dựng một phòng tuyến vững chắc luôn là ưu tiên hàng đầu. Và Alderweireld được chiến lược gia Bồ Đào Nha xem là mảnh ghép buộc phải có để khắc phục triệt để nỗi lo trước mặt David De Gea.

    Aldeweireld sở hữu tất cả. Với chất lượng đã khẳng định tại Ngoại hạng Anh, trung vệ Tottenham sẽ không mất nhiều thời gian hòa nhập. Kinh nghiệm của tuyển thủ Bỉ cũng là bổ sung hoàn hảo để bù đắp khuyết điểm của Bailly và Lindelof.

    Điều lăn tăn duy nhất chính là mức phí thách đố quá cao mà chủ tịch Spurs Daniel Levy đòi hỏi, cho một cầu thủ vốn đã không còn nằm trong kế hoạch của Mauricio Pochettino suốt nhiều tháng qua.

    2. Gareth Bale / Willian

    Cánh phải là nỗi thất vọng của United mùa giải trước. Cả Juan Mata lẫn Jesse Lingard lần lượt được trao cơ hội nhưng đều không đáp ứng kỳ vọng. Trong khi Alexis Sanchez, Anthony Martial hay Marcus Rashford đều không là chính mình khi không được thi đấu bên hành lang trái sở trường.

    United cần một chuyên gia chạy cánh đích thực, một người có khả năng bám biên, giúp duy trì chiều rộng trong cự ly đội hình nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

    Bản hợp đồng thứ 3 của Manchester Unite - Bóng Đá

     Bale cùng Willian sẽ gia tăng sức công phá cho cánh phải United.

    Đã từ lâu các khán đài Nhà hát của những giấc mơ mong mỏi một pha xuống biên đúng nghĩa, một tình huống đập nhả giữa hậu vệ và tiền vệ cánh, xé toang khoảng trống giữa bộ tứ vệ giăng ngang của đối thủ, trước khi kết thúc bằng một quả tạt hoàn hảo. 

    Bài đánh biên sở trường này đã được sử dụng xuyên suốt triều đại của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson và chưa bao giờ tỏ ra lỗi thời. Đội hình United cần cả David Beckham lẫn Gary Neville, thay vì chỉ một Valencia đơn độc của thời điểm hiện tại.

    Willian và Bale đều là những cái tên đẳng cấp, có thể mang đến sự khác biệt mà người hâm mộ United chờ đợi. Dù vậy, United sẽ gặp khó để thuyết phục kình địch Chelsea nhả cầu thủ của mình. Trong khi Bale sẽ ngốn hầu bao của United một khoản tiền không dưới 9 con số.

    3. Marko Arnautovic

    Chuỗi trận tồi tệ giai đoạn cuối mùa giải trước, khi thiếu vắng chân sút chủ lực Romelu Lukaku đã gióng lên hồi chuông báo động gửi đến Mourinho. Đặc biệt là khi cả Rashford lẫn Martial đều không phải mẫu tiền đạo có thể hoạt động độc lập theo đúng yêu cầu chiến thuật của HLV người Bồ.

    Tìm kiếm một phương án dự phòng cho tiền đạo Bỉ sẽ là một ưu tiên khác của Jose. Vừa qua, ông thầy 55 tuổi đã thân chinh đến sân theo dõi Arnautovic của West Ham khi cầu thủ này lên tuyển thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

    Bản hợp đồng thứ 3 của Manchester Unite - Bóng Đá

     Arnautovic có thể thay thế tốt Lukaku.

    Mourinho có lý do chính đáng để dành nhiều tâm huyết như vậy. Ở giai đoạn hai của Ngoại hạng Anh 2017-18, khi được thi đấu ở vị trí mũi nhọn trong đội hình West Ham, Arnautovic đã tỏa sáng rực rỡ với 11 bàn thắng cùng 6 kiến tạo/20 trận.

    Thể hình cao to, làm tường tốt, Arnautovic là mẫu Số 9 ưa thích của Mourinho. Trở ngại trong thương vụ này là West Ham đang rất cương quyết giữ trụ cột của mình.

    Một cái tên bất ngờ

    Việc Cristiano Ronaldo úp mở kế hoạch rời Bernabeu sau trận chung kết Champions League thật sự làm xôn xao nửa Đỏ Manchester. Dù đã bước qua tuổi 33 nhưng siêu sao người Bồ vẫn duy trì một phong độ phi thường. Ở chiều ngược lại, Ban lãnh đạo United chưa bao giờ giấu diếm ý định đưa CR7 tái ngộ mái nhà xưa.

    Bản hợp đồng thứ 3 của Manchester Unite - Bóng Đá

     Liệu sẽ xảy ra một cú sốc?

    Ryan Sessegnon là một mục tiêu tiềm năng khác. Trong vai trò chạy cánh, tài năng trẻ người Anh đã góp công lớn trong chiến tích thăng hạng thành công của Fulham. Mua đứt và cho Sessegnon ở lại Fulham tích lũy kinh nghiệm thêm một mùa giải là những gì United nhắm tới.

    Nam Tan | 09:10 06/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...