MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Ai mới là trung vệ tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa này?

    09:25 Thứ hai 14/05/2018

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh mùa bóng 2017/18 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Manchester City. Hãy cùng chúng tôi đi tìm ai là trung vệ tốt nhất mùa giải năm nay.

    Vậy là vòng đấu thứ 38, vòng cuối cùng của Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2017-2018 đã khép lại. Manchester City vô địch và phá kỉ lục điểm số, Man Utd, Tottenham, Liverpool giành 3 suất đi Champions League, trong khi đó Swansea, Stoke City và West Brom phải chia tay hạng đấu cao nhất để xuống chơi tại giải Hạng Nhất Anh mùa bóng năm sau.

    Mohamed Salah giành danh hiệu vua phá lưới và vượt kỷ lục ghi bàn của các tiền bối như Alan Shearer, hay Cristiano Ronaldo với 32 bàn. Man City thống trị danh sách kiến tạo khi De Bruyne là vua kiến tạo với 16 lần, tiếp đến là Leroy Sane (15), David Silva và Raheem Sterling (11).

    Nhưng Ngoại hạng Anh không phải chỉ là cuộc chơi đơn thuần của các cầu thủ tấn công. Vị trí trung vệ cũng là một trong những vị trí trọng yếu của đội bóng. Vậy ai xứng đáng là trung vệ hàng đầu của NHA năm nay? Otamendi, Smalling, Gary Cahill, Van Dijk, hay Vertonghen? Tất cả đều không phải!

    Brighton chỉ đứng thứ 15 và vừa có trận thua đậm 0-4 trước Liverpool, nhưng dẫu sao việc trụ hạng thành công cũng là một thành tích đáng nể của tân binh mới lên hạng này. Góp phần vào chiến tích đó là nỗ lực của cả đội bóng, tuy nhiên Brighton cũng có một vài cái tên thi đấu nổi bật và ổn định, một trong số đó là Shane Duffy.

    Đi tìm trung vệ tốt nhất NHA mùa này - Bóng Đá

     Shane Duffy thi đấu rất ổn định trong màu áo của Brighton mùa giải năm nay.

    Sau khi đến cập bến Brighton từ Blackburn Rover (trước đó là Everton) với giá chỉ vỏn vẹn 5.25 triệu euro vào năm 2016, Shane Duffy, trung vệ 26 tuổi người Ireland nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng thủ của Brighton và góp công vào thành tích thăng hạng của đội. Mùa bóng năm nay, Duffy tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và giúp Brighton trụ hạng thành công. Và nếu chỉ dựa trên các con số thống kê để tìm ra trung vệ tốt nhất, thì Shane Duffy xứng đáng có được danh hiệu này khi anh có bộ chỉ số phòng ngự ấn tượng nhất.

    Blocks – số lần đánh chặn: Duffy đứng số 1 với 59 lần đánh chặn thành công, Smalling chỉ đứng thứ 9 với 28 lần.

    Clearances – số lần phá bóng: Duffy đứng số 1 với 327 lần phá bóng thành công.

    Headed Clearances – số lần không chiến: Duffy đứng số 1 với 237 lần không chiến thành công.

    Ngoài ra Shane Duffy còn có khả năng chuyền dài ấn tượng và tranh chấp tay đôi đáng nể.

     - Bóng Đá

     Đây mới thực sự là trung vệ tốt nhất NHA mùa bóng năm nay?

    Với chiều cao lý tưởng 1m93, đã quen với áp lực của NHA và mới 26 tuổ, Shane Duffy có thể là một phương án bổ sung nhân lực tiết kiệm cho các ông lớn đang muốn gia cố hàng phòng ngự trong mùa chuyển nhượng hè năm nay.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trương Hiển - BongDa.com.vn - TTVN | 08:40 14/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...