MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • "Ai cũng nghĩ Đức Chinh không tốt nhưng người khác chắc gì có cơ hội"

    15:42 Thứ năm 13/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Thể Công, ông Nguyễn Sỹ Hiển đã đưa ra nhận xét về tiền đạo Đức Chinh sau trận đấu lượt đi giữa Việt Nam với Malaysia vừa qua.

    Trận đấu với Malaysia trên sân Bukit Jalil, tuyển Việt Nam dù sớm giành lợi thế dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng, đã không thể giành được chiến thắng. Sau 2 pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy, các học trò của HLV Park Hang-seo đã để đối thủ vùng lên và có được các bàn gỡ của Shahrul Saad và Safawi Rasid. 

    Đáng chú ý, trong vai trò tiền đạo cắm, trung phong Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ một số cơ hội để giúp tuyển Việt Nam có thể vươn lên giành lợi thế.

    Nhận xét về màn trình diễn của Chinh "đen" trên VnExpress, chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển phân tích: "HLV Park Hang-seo có lý khi xếp Đức Chinh đá chính vì cậu ấy là một tiền đạo có tốc độ, tì đè và làm tường tốt. 

    Ngoài ra, Chinh còn có thể chơi pressing ở tuyến trên nhờ vào thể lực và sức trẻ đồng thời, cậu ấy cũng rất giỏi trong việc tham gia tranh bóng và nhả lại cho tuyến 2. 

    Cựu danh thủ Thể Công, Nguyễn Sỹ Hiển đánh giá cao vai trò của Đức Chinh trong trận vừa rồi.  

    Trận vừa rồi, ai cũng nghĩ Đức Chinh chơi không tốt nhưng nếu là người khác vào sân, chắc gì cậu ấy đã có cơ hội để dứt điểm như Chinh".  

    Phi Yến | 12:07 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...