MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Ai có thể là ‘nạn nhân’ của Hakim Ziyech tại Chelsea?

    08:09 Thứ bảy 15/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Với sự góp mặt của ngôi sao người Morocco, nhiều khả năng một vài cái tên sẽ phải cam phận dự bị hoặc thậm chí là chia tay The Blues.

    Mason Mount

    Chàng trai sinh năm 1999 từng là “trò cưng” của HLV Frank Lampard trong màu áo Derby County. Thực tế cho thấy, anh đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và suýt đã giúp cho “The Rams” thăng hạng lên Ngoại Hạng Anh. Thế nhưng, khi được gọi trở lại Chelsea, cầu thủ người Anh lại gây thất vọng. Điều đó cho thấy chênh lệch về trình độ chuyên môn rất lớn giữa Premier League và Championship.

    Tính đến thời điểm này, ngôi sao sinh năm 1999 đã ra sân tới 35 trận trên mọi đấu trường, tuy nhiên chỉ có được 5 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Anh thường được sử dụng như một hộ công trên sân. Mặc dù vậy, sau những màn thể hiện tương đối nhạt nhòa, chàng trai sinh ra tại Portsmouth có thể bị đẩy lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Hakim Ziyech.

    Ai có thể là ‘nạn nhân’ của Hakim Ziyech tại Chelsea? - Bóng Đá

     Mason Mount nên lo lắng về vị trí hộ công của mình.

    Theo các thống kê từ Opta, cầu thủ người Morocco đã đóng góp tổng cộng 166 bàn thắng cho các CLB của mình tại giải VĐQG Hà Lan (tính từ tháng 8/2012). Thành tích ấy cũng đủ để nói lên tài năng của tiền vệ thành danh trong màu áo Ajax Amsterdam. Những gì tân binh 38 triệu bảng có thể mang tới cho The Blues đó là sự sáng tạo, khả năng gây đột biến vô cùng ấn tượng.

    Christian Pulisic

    Mason Mount không cần phải quá buồn bã vì bản thân thi đấu nhạt nhòa, bởi lẽ có một cầu thủ khác của Chelsea còn gây thất vọng hơn. “Bom tấn” của CLB Tây London cũng chơi dưới sức kể từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay. Anh chỉ được HLV Frank Lampard cho ra sân tổng cộng 23 trận, ghi 6 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo.

    Ai có thể là ‘nạn nhân’ của Hakim Ziyech tại Chelsea? - Bóng Đá

     Christian Pulisic vẫn chưa bắt nhịp được với các đồng đội.

    Với những CĐV lạc quan, chuyện tiền đạo người Mỹ gây thất vọng là vì chưa thích nghi được với xứ Sương mù. Thế nhưng, nếu nhìn vào số tiền The Blues đã bỏ ra, ngôi sao gốc Croatia đáng lẽ phải làm được nhiều hơn thế. Và đặt trường hợp cứ tiếp tục thi đấu như hiện tại, Christian Pulisic cũng có nguy cơ lớn trở thành người thừa tại sân Stamford Bridge.

    Đến lúc đó, Mason Mount hoàn toàn có thể chơi trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh, đồng thời nhường vai trò “số 10” lại cho Hakim Ziyech. Thực tế, sự đa năng của chàng trai sinh năm 1993 cũng giúp cho ban huấn luyện CLB Tây London hưởng lợi.

    Willian

    So với Christian Pulisic và Mason Mount, khả năng cầu thủ người Brazil trở thành “nạn nhân” của Hakim Ziyech còn cao hơn. Tiếp quản chiếc áo số 10 của Eden Hazard, thế nhưng cựu sao Shakhtar Donetsk vẫn chưa thể có được sự bùng nổ giống như người đồng đội cũ. Thay vào đó, anh để lại không ít nỗi thất vọng với lối chơi phần nào đã bị bắt bài.

    Ai có thể là ‘nạn nhân’ của Hakim Ziyech tại Chelsea? - Bóng Đá

     Willian đến lúc phải ra đi?

    Thậm chí, đóng góp của Willian cũng chỉ ngang bằng hai đàn em với 5 bàn thắng và 5 đường kiến tạo. Chưa kể đó, việc đã bước sang tuổi 31 cũng là một bất lợi của ngôi sao sinh ra tại Ribeirao Pires. Khi HLV Frank Lampard đang quyết tâm trẻ hóa đội chủ sân Stamford Bridge, cựu thuyền trưởng Derby County sẽ ưu tiên những nhân tố giàu năng lượng hơn.

    Ngoài ra, sở trường của Hakim Ziyech chính là chạy cánh phải – nơi đang được trấn giữa bởi Willian. Sẽ không có gì bất ngờ nếu sau mùa giải 2019/20 này, tuyển thủ Brazil phải khăn gói ra đi. Điểm đến tiếp theo của anh có thể là Barcelona hoặc một CLB có mức đãi ngộ hấp dẫn.

    Xem màn trình diễn đẳng cấp của Eden Hazard trước M.U: 

    Giang Nam | 07:39 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...