MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • AFF Suzuki Cup 2018, bảng A: “Vào bán kết sẽ là Việt Nam và Malaysia”

    20:30 Thứ tư 02/05/2018

    BongDa.com.vn Với kết quả bốc thăm tại AFF Suzuki Cup 2018, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định, Việt Nam và Malaysia sẽ là hai đội mạnh nhất bảng A.

    Nói về kết quả bốc thăm của AFF Cup 2018 vừa kết thúc, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết: “Thật sự tôi chờ đợi một bảng đấu kịch tính và hấp dẫn hơn của Việt Nam. Tuy nhiên, may mắn là chúng ta lại rơi vào bảng đấu dễ thở khi đối thủ là Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 05/04: ĐT Việt Nam

    Bóng đá Việt Nam đang có một lớp kế cận cực tốt trong màu áo ĐTQG. 

    Thực tế, ở thời điểm hiện tại bóng đá Việt Nam đang có một lớp cầu thủ kế cận rất tốt. Ví dụ các cầu thủ có kinh nghiệm như Anh Đức, Văn Quyết, Ngọc Hải, Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Thanh Trung,... đến các cầu thủ đàn em U23 như Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh, Tiến Dũng (Trung vệ),... hay sau này lứa đàn em U20 từng thi đấu ở U20 thế giới như Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dũng (thủ môn), Văn Hậu cũng là sự khác biệt lớn ở một ĐTQG.

    Nói như vậy để biết được rằng, dù các đối thủ như Lào, Myanmar hay Campuchia được đánh giá cao và bóng đá ở các nước này đang phát triển. Tuy nhiên, so sánh về trình độ và những gì đang diễn ra thì họ không phải là đối thủ của Việt Nam. Vậy nên, tôi tin rằng Malaysia và Việt Nam sẽ là hai đội bóng vào bán kết.”

     Bảng B - AFF Suzuki Cup 2018: “ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ có mặt ở bán kết” - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở với các đối thủ nhẹ ký. 

    Nhận định về bảng B, bảng đấu có cả Thái Lan, Indonesia, Singapore,... ông Xương khẳng định: “Đúng, bảng B rất khó chơi, bởi ngoài Thái Lan có trình độ vượt bậc. Cơ hội Thái Lan giành vé vào bán kết là rất lớn, chiếc vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Indonesia, Philippines và Singapore.

    Thực tế ai cũng biết, Indonesia là đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu. Ở các giải đấu như SEA Games và AFF Cup, ĐT Indonesia đã tiến rất sâu ở giải. Ngoài ra, những cái tên như Philippines và Singapore có nhiều cầu thủ nhập tịch, lối chơi theo phong cách châu Âu, khoa học và thực dụng cũng ẩn chứa nhiều bất ngờ. Nói đây là bảng đấu nặng ký, bởi nếu Việt Nam rơi vào bảng B, đối đầu với các đội bóng thực dụng, khoa học sẽ là bài toán rất khó.”

    Nói về việc ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, chuẩn bị cho Asiad tại Indonesia, chuyên gia Đoàn Minh Xương lại càng tin tưởng ĐTQG Việt Nam có cơ hội để tiến sâu ở AFF Cup 2018. “Với công thức lực lượng U23 + 3 cầu thủ trên lứa tuổi này, chắc chắn Asiad sẽ là giải đấu để HLV Park Hang-Seo có được những toan tính, sự chuẩn bị tốt nhất.

    U23 Việt Nam vào Top 8 “anh lớn” châu Á và những cột mốc đáng nhớ của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

    Muốn ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup, chúng ta rất cần đến "bộ não" của HLV Park Hang-seo. 

    Sau thành công của chúng ta ở U23 châu Á, trở về sân chơi Đông Nam Á, gần như chúng ta không thể chơi phòng ngự phản công. Người hâm mộ sẽ khó chấp nhận nếu đá với Lào và Campuchia, ĐT Việt Nam lại chơi phòng ngự phản công. Không thể lấy tôn chỉ mục đích của giải đấu châu lục để về khu vực thi đấu. Lào, Campuchia và Myanmar đều ở thế cửa dưới, vậy nên, đây sẽ là bài toán khó cho HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện Việt Nam. Nếu như tôn trọng các đối thủ và có quá trình chuẩn bị chu đáo, tôi tin chắc ĐT Việt Nam sẽ tiến sâu và thành công tại AFF Cup 2018.”

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 16:30 02/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...