MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • AFF Suzuki Cup 2018: Điểm mặt các "ngoại binh" Philippines

    20:06 Thứ ba 27/11/2018

    Đội tuyển Philippines đã thể hiện rõ sự quyết tâm chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng từ nhiều quốc gia ở châu Âu. Hãy cùng điểm danh các học trò "ngoại binh" của huấn luyện viên người Thụy Điển Sven Goran Eriksson.

     - Bóng Đá

     Anh em Phil Younghusband và James Younghusband đã góp phần thay đổi diện mạo bóng đá Philippines. Ảnh: Philippines News.

    1. Phil Younghusband (Anh):

    Tiền đạo đội trưởng sinh năm 1987 tại London (Anh) và sở hữu chiều cao 1m87. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có tổng cộng 12 năm khoác áo đội tuyển Philippines. Cầu thủ 31 tuổi này hiện là thủ quân, linh hồn, huyền thoại của bóng đá Philippines nói riêng và Đông Nam Á nói chung–với kỷ lục 52 bàn thắng trong 102 trận đấu.

    2. James Younghusband (Anh):

    Là anh trai của Phil Younghusband và thi đấu ở vị trí tiền vệ. Cầu thủ này sinh năm 1986, tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, sở hữu chiều cao 1m85. Tính đến thời điểm hiện tại, James đã thi đấu 98 trận cho đội tuyển Philippines và ghi được 11 bàn thắng.

    3. Alvaro Silva (Tây Ban Nha):

    Trung vệ 34 tuổi là cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội với bản hợp đồng 2 năm, ra sân 14 trận và ghi được 4 bàn thắng. Tại AFF Suzuki Cup 2018, Alvaro Silva mới thi đấu 2 trận nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình của đội tuyển Philippines, nhờ lối chơi thông minh, tư duy tốt và có tốc độ.

    4. Curt Dizon (Anh):

    Sinh năm 1994, tại London (Anh) và sở hữu chiều cao 1m80, cầu thủ chạy cánh trái này đã thi đấu 12 trận cho đội tuyển Philippines và ghi được 11 bàn thắng. Trước đó, Curt Dizon cũng có 5 lần ra sân trong màu áo U23 Philippines, ở giai đoạn 2015-2018.

    5. Manuel Ott (Đức):

    Tiền đạo sinh năm 1995 sinh ra tại Đức và đã trở về Philippines thi đấu vào năm 2014. Tính đến thời điểm này, anh đã có 47 lần khoác áo đội tuyển Philippines và ghi được 5 bàn thắng.

    6. Angel Guirado (Tây Ban Nha):

    Tiền đạo 33 tuổi này sinh ra tại Malaga (Tây Ban Nha) và sở hữu chiều cao lý tưởng 1m91. Sau 7 năm khoác áo đội tuyển Philippines, anh đã ghi được 9 bàn thắng sau 34 lần ra sân.

    7. Junior Munoz (Hà Lan):

    Hậu vệ phải 31 tuổi mới chỉ thi đấu 12 trận cho đội tuyển Philippines. Ở AFF Suzuki Cup 2018, anh vẫn chưa được thi đấu bất kỳ trận nào.

    8. Carli de Murga (Tây Ban Nha):

    Trung vệ sinh năm 1988 đã khoác áo đội tuyển Philippines từ năm 2011, thi đấu 37 trận và ghi được 4 bàn thắng. Tại AFF Suzuki Cup 2018, anh được sắp xếp đá chính ở cả 4 trận vòng bảng và ghi được 1 bàn thắng.

    9. Daisuke Sato (Nhật Bản):

    Hậu vệ 24 tuổi này phải trở về Romania để phục vụ cho câu lạc bộ chủ quản Sepsi OSK. Tại chiến dịch vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, anh đá chính cả 4 trận, có thể thi đấu tốt ở vai trò hậu vệ phải và tiền vệ cánh.

    10. John-Patrick Straub (Đức):

    Tiền vệ 22 tuổi cũng đã ra sân trong 4 trận đấu của đội tuyển Philippines ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, đồng thời kiến tạo một bàn thắng.

    11. Amin Nazari (Thụy Điển):

    Tiền vệ sinh năm 1993 vẫn chưa được thi đấu bất kỳ trận nào ở AFF Suzuki Cup 2018. Tuy nhiên những màn trình diễn của anh trong màu áo câu lạc bộ IFK Mariehamn là rất nổi bật: ra sân 24 trận và ghi được 3 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia Phần Lan.

    | 19:01 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...