MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • AFC không can thiệp vào quyết định bốc thăm lại ASIAD 2018

    13:10 Chủ nhật 22/07/2018

    AFC chưa nhận được thông báo nào về việc bốc thăm, chia bảng lại môn bóng đá nam tại ASIAD 2018, nhưng có thông tin nó sẽ diễn ra vào thứ hai ngày 23/07 tại Jakarta.

    Tổng thư ký AFC khẳng định tổ chức này không hay biết gì về rắc rối đang diễn ra ở môn bóng đá nam tại ASIAD 2018. Ông Datuk Windsor John Paul nói: Chúng tôi chỉ hỗ trợ chứ không can thiệp việc bốc thăm lại.”

    Cụ thể là phát biểu của ông Erick Thohir - Chủ tịch INASGOC ngày 12/07 trên trang Detik cho rằng AFC muốn Ủy ban Olympic Indonesia bốc thăm lại sau khi nhận được đơn khiếu nại của hai liên đoàn UAE và Palestine.

    AFC không can thiệp vào quyết định bốc thăm lại ASIAD 2018 - Bóng Đá

     Datuk Windsor John Paul - Tổng thư ký AFC. Ảnh: AFC.

    Sau đó, báo chí khu vực và Malaysia cũng lên tiếng về khả năng tổ chức bóng đá lớn nhất châu Á muốn việc bốc thăm được làm lại. Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC phủ nhận việc này trên trang Goal phiên bản tiếng Indonesia.

    Ông Windsor cho biết: "Thời điểm này, Ủy ban Olympic châu Á (OCA) và INASGOC chưa thông báo gì về buổi bốc thăm. Chúng tôi chưa nhận được văn bản nào từ phía nhà tổ chức địa phương. Có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết vào tuần tới.”

    “Chúng tôi chỉ biết là buổi bốc thăm ngày 05/07 đã xong nhưng vì 2 đội chưa có tên trong bảng đấu nên phải tiếp tục chờ. Quyết định có bốc thăm lại hay không và giải quyết như thế nào là quyền của OCA và INASGOC, ông Windsor khẳng định.

    AFC không can thiệp vào quyết định bốc thăm lại ASIAD 2018 - Bóng Đá

     OCA - Ủy ban Olympic châu Á chưa thông báo về kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam hôm 05/07. Phía trên là kết quả chia bảng môn bóng đá nữ. Ảnh: OCA.

    Thực tế, Chủ tịch INASGOC đã khẳng định rằng việc bốc thăm lại là điều bất khả thi và muốn bốc thăm đưa 2 đội UAE và Palestine vào 2 bảng đấu bất kỳ. Tức là có 2 bảng đấu sẽ có 5 đội, 2 đội nhất và nhì cùng 4 đội hạng 3 có thành tích tốt sẽ vào vòng knock-out.

    Mục đích mà TTK AFC phải lên tiếng đính chính là để khẳng định AFC không liên quan cũng như không can thiệp vào rắc rối ở môn bóng đá nam lần này tại ASIAD. Các HLV đội U23 cũng đang rất đau đầu chờ kết quả cuối cùng.

    Trên trang Bangkokpost của Thái Lan mới đây cũng tiết lộ thông tin lễ bốc thăm lại ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào thứ hai ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Tuy nhiên, chưa rõ là bốc thăm tất cả hay chỉ 2 đội UAE và Palestine.

    AFC không can thiệp vào quyết định bốc thăm lại ASIAD 2018 - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm ngày 5/7, U23 Việt Nam nằm ở bảng D.

    Lê Minh | 08:42 22/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...