MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • AFC Cup: Chờ xem “Ronaldo” Phi Sơn và “Messi” Công Phượng tỏa sáng

    22:15 Thứ hai 09/03/2020 | 4

    BongDa.com.vn Gặp đối thủ yếu Lao Toyota là cơ hội quý giá để thầy trò HLV Chung Hae Seong sớm định đoạt cục diện bảng F.

    Bỏ túi 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, á quân V-League 2019 dẫn đầu bảng F một cách thuyết phục. Càng thi đấu càng hay, TP.HCM đang “vào phom” và chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội cắt đuôi các đối thủ. Nếu giành chiến thắng, Công Phượng và đồng đội gần như độc chiếm ngôi đầu bảng, bởi họ còn đến 3 trận lượt về thi đấu trên sân Thống Nhất.

    Lao Toyota được chơi trên sân nhà nhưng lợi thế này gần như không hề có ý nghĩa do ban tổ chức quyết định cấm khán giả vì Covid-19. Sau 2 lượt trận, đội bóng xứ triệu voi hoàn toàn trắng tay trước Hougang United, Yangon United.

     - Bóng Đá

    Công Phượng sẽ nổ súng xé lưới Lao Toyota?

    Dưới thời HLV Jun Fukuda, Lao Toyota giành cú đúp vô địch quốc gia và cúp quốc gia Lào năm 2019. Đội chủ yếu dựa vào bộ khung 4 ngoại binh là Goran Jerkovic (Pháp), Youssouf Mory Bamba (Bờ Biển Ngà), Norihiro Kawakami (Nhật Bản), Laercio (Brasil). Tác giả 3 bàn thắng của đội sau 2 lượt trận là Jerkovic, Kawakami và Laercio.

    Trong khi đó, “họng pháo” 3 nòng Amido Balde, Nguyễn Công Phượng, Trần Phi Sơn sẽ là chìa khóa tạo sự khác biệt cho TP.HCM. Những thông số thống kê chứng tỏ đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đang thăng hoa. Phi Sơn tạo ra đến 10 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, trong đó có 3 đường chuyền quyết định. Trong khi đó cặp song sát Amido Balde, “Messi Việt Nam” Công Phượng ghi 5 bàn thắng cho TP.HCM sau 2 trận.

     - Bóng Đá

     Phi Sơn là chân chuyền số 1 của TP.HCM tại AFC Cup 2020.

    Do Matias Jadue, Viktor Prodell đã hết hạn đăng ký bổ sung nên HLV Chung Hae Seong chỉ có thể sử dụng 2 ngoại binh là trung vệ Diakite và tiền đạo Amido Balde. Mặc dù vậy, với dàn nội binh chất lượng như Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Công Phượng, Huy Toàn, Hữu Tuấn, Xuân Nam… TP.HCM đủ khả năng giành thế chủ động trước Lao Toyota.

    Đoàn quân của tướng Chung cần sớm “giải quyết” Lao Toyota để tập trung vào đấu trường V-League, nơi họ liên tục phải di chuyển trong những lượt trận đầu tiên. Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Lao Toyota sẽ là “miếng mồi ngon” để Amido Balde và Nguyễn Công Phượng tiếp tục nổ súng. Amido Balde không chiến rất lợi hại trong khi Công Phượng đã hồi phục phong độ đỉnh cao, rất nguy hiểm trong khu vực 16m50. Quan trọng là, cặp song sát này có sự hỗ trợ của chuyên gia kiến tạo, Trần Phi Sơn.

    Nếu tôn trọng đối thủ và thi đấu đúng sức, một chiến thắng trước Lao Toyota hoàn toàn nằm trong khả năng của thầy trò HLV Chung Hae Seong. Trận Lao Toyota gặp TP.HCM diễn ra lúc 18h30 ngày 10/3 tại sân vận động quốc gia Lào.

    Gia Minh | 21:45 09/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...