MỚI NHẤT :
  • Di Maria lại tỏa sáng, Argentina ngược dòng đẳng cấp
  • “Cậu ấy có thể tỏa sáng ở những trận cầu lớn”
  • Bellingham: ''Chúng tôi sẽ gặp phải điều rác rưởi nếu thua hai trận liên tiếp''
  • Lên án bóng đá Tây Ban Nha, Vinicius bị chỉ trích: "Đừng cư xử khốn nạn"
  • "Cùng là người châu Âu nhưng tôi thấy HLV Troussier..."
  • Con gái của Leboeuf khoe vòng 1 lấp ló
  • Sao nhập tịch Indonesia phát biểu ngạo nghễ sau 2 trận thắng Việt Nam
  • Kane gửi thông điệp mạnh mẽ tới Rice
  • Quá chán HLV Troussier, CĐV Việt Nam cùng nhau làm 1 việc
  • Phản ứng của HLV Troussier khi được VFF hỗ trợ 3 tháng lương
  • Gerrard tiếc vì không được đến Chelsea
  • Lời tuyên chiến của ''Những cỗ xe tăng''
  • Joe Cole ca ngợi trận đá chính đầu tiên của sao trẻ M.U cho tuyển Anh
  • Sớm chấm dứt hợp đồng, VFF phải trả 40 tỷ cho HLV Troussier?
  • Bồ Đào Nha thua sốc, mới thấy Bruno Fernandes quá xuất sắc
  • Tây Ban Nha không thể sống thiếu Rodri
  • Màn trình diễn khiến Mbappe nhận điểm thấp nhất trên sân
  • 10 sân vận động tại EURO 2024
  • Nhờ Hojlund, M.U tự tin đánh bật Liverpool khỏi thương vụ 85 triệu
  • 3 điều rút ra sau trận hòa nhọc nhằn của tuyển Anh trước Bỉ
  • HLV Tây Ban Nha cảm thấy đau lòng vì Alvaro Morata
  • "Tôi nghĩ thật sai lầm khi trở lại Man United"
  • Southgate ca ngợi ý chí không bỏ cuộc của Bellingham
  • “Cậu ấy xứng đáng được đá chính tại EURO 2024”
  • 5 huyền thoại Liverpool xứng đáng ở Đại sảnh danh vọng Premier League
  • HLV Troussier gây thất vọng với tuyển Việt Nam, trò cưng Calisto bị vạ lây
  • Mudryk đưa Ukraine đến EURO 2024
  • Romano cập nhật vụ trung phong 1m9 đến Chelsea
  • Hé lộ người thay thế HLV Troussier
  • Một đội bóng đã lùi bước trong vụ Gyokeres
  • Rao bán hàng loạt, Barcelona quyết thu về 200 triệu euro
  • Rodri gửi lời cảm ơn đến Morata
  • Chán Saudi, Neymar tìm đường trở lại Barca
  • Lão tướng Atletico sắp đến Mỹ dưỡng già
  • Alexander Isak có câu trả lời cho Arsenal
  • Lịch thi đấu là thử thách lớn cho 3 ứng viên vô địch Premier League
  • Tại sao Marcus Rashford không ra sân trước Bỉ?
  • Thất nghiệp dài hạn, De Gea vẫn quyết không giải nghệ
  • 2 đại gia nước Anh muốn có Xavi
  • Gareth Southgate đã có Modric, Pirlo của riêng mình
  • "Abraham chưa đủ để đòi lương cao tại Chelsea"

    15:14 Thứ ba 11/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Darren Bent tin rằng Tammy Abraham phải tái khẳng định bản thân trước khi yêu cầu một mức lương cao hơn.

    Các báo cáo gần đây cho rằng tuyển thủ Anh không hài lòng với mức lương của mình tại Chelsea khiến các bên chưa thể gia hạn hợp đồng thành công.

    Được biết, mức lương của Callum Hudson-Odoi là 120.000 bảng/tuần trong khi Abraham vẫn chỉ kiếm được 57.600 bảng/tuần.

    Abraham bị Darrent chê - Bóng Đá

     Abraham có lí do để đòi tăng lương.

    Darren Bent nói với Football Insider: “Nếu bạn nhìn vào những con số của Abraham, nó khá tốt nhưng là vào nửa đầu mùa giải. Anh ấy đã xuất sắc và sau đó, nửa sau của mùa giải với những chấn thương, anh ấy không còn tuyệt vời nữa.

    Anh ấy sẽ đấu tranh để có được số tiền hợp đồng mà anh ấy muốn. Tôi nghĩ anh ấy cần quên đi những cuộc đàm phán hợp đồng, tập trung vào giai đoạn trước mùa giải, rồi sẽ được đánh giá từ đó.

    Bạn không thể yêu cầu những mức lương cao nếu màn trình diễn của bạn trên sân cỏ không đạt được hiệu quả. Nếu anh ấy tập trung vào các màn trình diễn của mình trên sân, tiền sẽ tự đến."

    Abraham đã bị bỏ lại trên băng ghế dự bị sau khi mùa bóng khởi động lại bởi một Olivier Giroud đang có phong độ cao. Dù sao, anh vẫn là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League và kết thúc mùa bóng với 15 bàn thắng và bốn đường kiến tạo.

    Abraham hạnh phúc với bàn thắng ra mắt Chelsea:

     
    Minh Tuấn | 14:44 11/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...