"Gone Flat" (Sự ra đi vô duyên) là mô tả được báo chí Anh sử dụng rộng rãi về lý do tại sao gia đình Pozzo - chủ sở hữu Watford - vui mừng trong việc sa thải Javi Gracia chỉ sau 4 trận đấu đầu tiên mùa này (thắng 0, hòa 1, thua 3; ghi 2 bàn, lọt lưới 8 bàn; đứng cuối bảng xếp hạng).
Hai ấn phẩm The Athletic và Telegraph tin rằng đã có một sự sợ hãi trong tâm trí của giới chủ, những người có tiếng là thường xuyên theo dõi chặt chẽ việc tập luyện của các cầu thủ để hiểu được tâm trạng của họ, cảm giác được sự bất ổn sau một tháng mùa giải khởi tranh.
Trên thực tế, Gracia đã đạt được kỳ tích hiếm hoi khi trải qua cả một mùa giải mà không phải nghĩ tới việc trụ hạng, bao gồm cả việc lần đầu giúp Watford xếp thứ hai trên BXH vào thời điểm tương tự của mùa trước. Rồi họ cũng chơi ở chung kết FA Cup. Chưa kể giao kèo lên tới 4,5 năm dành cho chiến lược gia này!
Nhưng sau 4 trận thua (bao gồm cả trận thua Man City với tỉ số 6-0) cho đến nay, gia đình Pozzo đã đưa ra thông báo sa thải và ngay lập tức tái bổ nhiệm Quique Sánchez Flores - người từng đưa Watford vào bán kết FA Cup 2016 - chỉ sau thời điểm đó vài giờ đồng hồ.
Bất ngờ vì vị thế hiện tại của Gracia quả thực vẫn là điều gì đó lớn lao cùng Ong bắp cày; hoặc cũng có thông tin cho rằng, người đàn ông mang quốc tịch Tây Ban Nha thậm chí đã tham gia vào buổi tập luyện của toàn đội hôm thứ 6 trước khi phải ra đi trong cay đắng (theo Optus Sport).
Tin tức nổ ra thêm từ The Athletic, khi sự chú ý đến từng chi tiết của Garcia đã suy yếu, kỷ luật trên sân tập của đội vì thế mà trượt dốc. Trong khi đó, gia đình Pozzo rất lo sợ phải lao đao. Vì thế, trát sa thải đã nhanh chóng được đặt lên bàn, có thể là vì họ muốn tránh Watford trở thành Fulham thứ hai.
Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng nên hiểu rõ một điều: Premier League thường xuyên xảy ra điều này! Ngay cả Claudio Ranieri cũng chịu chung số phận, mặc dù mới giúp Leicester City đăng quang và cũng chưa hẳn khiến Bầy cáo phải quá lo sợ sự xuống hạng khi đang là tân vương giải đấu.
Động thái đó đã biến những thành tích như á quân FA Cup, kỷ lục Premier League hay giao kèo dài hạn thành hai chữ SA THẢI. Đây cũng là bài học xương máu cho những vị huấn luyện viên còn lại ở sân chơi này, không nên quá mơ mộng để rồi phải rời đi như cái cách Garcia vừa trải qua.
Đây cũng là lý do dễ hiểu cho sự ra đi của Gracia: Watford đã thay 10 huấn luyện viên trong 7 năm qua!
Quique Sanchez Flores: 9/2019
Javia Gracia: 1/2018 - 9/2019
Marco Silva: 5/2017 - 1/2019
Walter Mazzarri: 7/2016 - 5/2017
Flores: 6/2015 - 5/2016
Slavisa Jokanovic: 10/2014 - 6/2015
Bill McKinlay: 9/2014 - 10/2014
Oscar Garcia Junyent: 9/2014 - 9/2014
Giuseppe Sannino: 12/2013 - 8/2014
Gianfranco Zola: 7/2012 - 12/2013
Hồi tưởng: Lần đầu Sterling ghi bàn cho Man City