9 kỉ lục có thể bị phá vỡ tại World Cup 2018: Messi sắp vượt mặt Maradona
10:39 Thứ năm 07/06/2018
BongDa.com.vn Khi ngày hội lớn nhất hành tinh chỉ còn đếm bằng ngày, hãy cùng điểm qua những kỉ lục có khả năng bị xô đổ tại mùa Hè nước Nga.

1. 6 bàn thắng trong vai trò đội trưởng đó là kỉ lục mà tiền bối Diego Maradona thiết lập trong các kì World Cup. Trong khi đó, siêu sao Lionel Messi cũng đã có 4 bàn thắng khi được khoác lên tấm băng thủ quân. 

9 kỉ lục có thể bị phá vỡ tại World Cup 2018: Messi sắp vượt mặt Maradona - Bóng Đá

 Messi liệu có giúp Argentina trở lại ngôi vương từ năm 1986?

Ngoài ra, kỉ lục 16 lần ra sân cho Argentina dưới vai trò của một đội trưởng của Maradona tại các kì World Cup cũng sắp bị xô ngã bởi lão tướng Rafa Marquez. Hiện tại, trung vệ người Mexico đang có 14 lần. 

2. 135 tuổi 3 tháng, đó là tổng số tuổi hai HLV lão làng Oscar Tabarez và Fernando Santos, nếu Bồ Đào Nha và Uruguay có dịp đụng độ tại vòng 16 đội lần này. 

Trước đó, Tabarez và Roy Hodgson được ghi nhận là cuộc gặp gỡ giữa hai HLV nhiều tuổi nhất từ trước đến nay với 134 tuổi 2 tháng. 

Năm 2010, hai HLV Otto Rehhagel của Hy Lạp và Lars Lagerback của Nigeria cũng đối đầu nhau khi mà tổng số tuổi của hai bên lên đến con số 133 tuổi 9 tháng. 

3. Pele, Ronaldo De Lima, Gerd Muller là những cầu thủ hiếm hoi của bóng đá thế giới có được 5 bàn thắng ở các kì World Cup. Huyền thoại Peru - Teofilo Cubillas suýt cú "hat-trick" khi ghi được 5 bàn ở Mexico 70, Argentina 78, nhưng rồi thất bại ở Spain 82. 

9 kỉ lục có thể bị phá vỡ tại World Cup 2018: Messi sắp vượt mặt Maradona - Bóng Đá

 Muller vẫn rất có duyên với các kì World Cup. 

Hiện tại, Thomas Muller của Đức đang có 10 bàn, chia đều ở hai kì World Cup 2010 và 2014. Liệu anh có trở thành cầu thủ đầu tiên có thể ghi hơn 4 bàn ở ba kì World Cup liên tiếp?

4. 5 chuỗi thắng liên tiếp là thành tích tốt nhất mà Đức đang sở hữu tại World Cup. Họ chỉ đứng sau Italia (7 - từ năm 1934 đến 1938), Brazil (11 từ 2002 đến 2006). 

5.  45 tuổi 5 tháng - Essam El-Hadary (Ai Cập) trở thành cầu thủ già nhất trong lịch sử từng tham dự một kì World Cup. Trước đó, kỉ lục được nắm giữ bởi thủ môn của đội tuyển Colombia ở World Cup 2014 - Faryd Mondragon (43 tuổi 3 tháng). 

6. 6 trận bất bại là kỉ lục mà đại diện vùng CONCACAF Mexico từng đạt được trên đất Mỹ năm 1994 và Pháp 1998. Costa Rica cũng sở hữu 5 trận không thua trước khi bị Brazil đánh bại ở năm 2014. 

7. Chỉ ba người ghi bàn ở 4 kì World Cup liên tiếp là Uwe Seeler, Pele và Miroslav Klose. 3 người khác đang ghi bàn ở 3 kì liên tiếp trên đất Nga lần này là Tim Cahill, Rafa Marquez, Cristiano Ronaldo. 

9 kỉ lục có thể bị phá vỡ tại World Cup 2018: Messi sắp vượt mặt Maradona - Bóng Đá

 Chiến binh 37 tuổi Tim Cahill vẫn tìm kiếm bàn thắng tại kì World Cup thứ 4 liên tiếp. 

8. HLV Helmut Schon đã từng có 16 chiến thắng ở các kì World Cup 1966, 1970, 1974 và 1978. Thuyền trưởng của Đức Joachim Low đang có 11 chiến thắng từ năm 2010 đến 2014. Liệu kỉ lục trên có bị san lấp?

9. Chỉ có một cầu thủ duy nhất ra sân hơn 7 lần tại World Cup và ghi trung bình 1 bàn/trận: Gerd Muller (14 bàn trong 13 trận từ World 1970 đến 1974). 

James Rodrguez đang sở hữu 6 bàn trong 5 trận, là người duy nhất có số bàn thắng/trận, gần tương đương với huyền thoại của Đức. 

Xem lại những bàn thắng đẹp tại World Cup 2014: 

Ngọa Long | 09:28 07/06/2018