8 sự thật bất ngờ có thể bạn chưa biết về Thomas Muller
14:12 Thứ hai 21/05/2018
BongDa.com.vn Ngôi sao nổi tiếng của Những cỗ xe tăng Đức là một cầu thủ hài hước, giản dị trong đời thường. Hãy cùng khám phá những bí mật về Muller nhé.

Tiền đạo ngôi sao của câu lạc bộ Bayern Munich và đội tuyển Đức, là một người dễ gần. Lối chơi đồng đội, cá tính hài hước sau đường pitch... là những nét đặc trưng của cầu thủ 28 tuổi. Người hâm mộ chắc hẳn sẽ rất nhớ đến Muller, một khi anh từ giã sự nghiệp thi đấu. Dưới đây là những sự thật về chàng tiền đạo của Mannschaft mà rất ít người biết đến.

1. Thần đồng bóng đá từ nhỏ

Những sự thật chưa biết về Thomas Muller - Bóng Đá

 Thomas Muller thích Bayern Munich từ lúc bé.

Ngày nay, không có fan hâm mộ bóng đá nào lại không nghe đến cái tên Thomas Muller. Anh ấy là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, bạn có biết rằng, ngay từ lúc còn bé, cầu thủ của Hùm xám xứ Bavaria đã rất nổi bật trong đám bạn đá bóng cùng trang lứa. 

Người đồng đội của anh ở đội bóng đia phương TSV Pahl nhớ lại: "Muller gia nhập câu lạc bộ từ rất sớm. Tôi nhớ có một mùa giải, anh ấy đã ghi 120 bàn thắng trong tổng số 165 bàn của cả đội. Điều đó giúp giải thích vì sao, anh ta kí hợp đồng với Bayern Munich khi mới 10 tuổi."

2. Vóc dáng đặc biệt

Tiền đạo của Những cỗ xe tăng Đức có dáng người mảnh khảnh, cao nhưng gầy. Arijen Robben từng nói đùa về người đồng đội của mình như sau: "Anh ấy không có một chút cơ bắp nào cả. Toàn thân chỉ có da và xương.". 

Không sở hữu ngoại hình cao to, cơ bắp của một số 9 điển hình, nhưng bù lại, Muller có khả năng tư duy chiến thuật tốt, chạy chỗ và đánh hơi bàn thắng cực nhạy. "Đôi khi Thomas có thể làm mọi thứ, mà bạn không hiểu vì sao anh ta có thể làm được," thủ thành của Hùm xám Sven Ulreich chia sẻ. 

Kĩ năng dứt điểm và lối chơi tập thể của tiền đạo 28 tuổi này cũng rất đáng nể. Joachim Low nhận xét về cậu học trò của mình như sau: "Một cầu thủ dị, không thể tiên đoán đường chạy, song có mục đích duy nhất là làm thế nào để ghi bàn.". 

3. Tinh thần lạc quan

Muller là một cầu thủ vui tính, luôn tự tin khi đứng trước mọi khó khăn. "Bạn phải hy sinh rất nhiều thứ để đạt được điều mình mong muốn. Và đương nhiên, bạn phải chịu một chút tổn thương. Nhưng bạn, không thể để mất niềm tin vào bản thân," anh tâm sự. "Chúng ta phải hướng đến những điểm tích cực từ mọi việc, luôn học hỏi từ mọi người, sau mỗi trận đấu," anh tiếp tục.

4. Một kẻ mê ngựa chính hiệu

Những sự thật chưa biết về Thomas Muller - Bóng Đá

 Muller cùng với vợ mình, Lisa rất đam mê những chú ngựa.

Ngôi sao tuyển Đức sánh duyên cùng cô bạn gái Lisa vào năm 2009. Vợ của anh không phải là một cổ động viên bóng đá, mà là một nhà lai tạo ngựa đua chuyên nghiệp.

Cả hai cặp đôi cùng sở thích và có nhiều kiến thức về ngựa. Họ tự lai tạo cho mình một đàn ngựa đua 17 chú ngựa non, 4 trong số ấy được mua từ các cuộc đấu giá; 13 chú ngựa còn lại được nhân giống từ ngựa cái Ireland, Carla Bruni. 

5. Ngôi sao mới trên diễn đàn văn chương ?

Muller có niềm đam mê từ nhỏ là được chơi cho câu lạc bộ Bayern Munich. Anh đã hiện thực hoá ước mơ và đang trên đường trở thành một huyền thoại của đội chủ sân Allianz Arena. Một cuốn sách gần đây được anh cho biết, sắp xuất bản có tựa đề "Con đường vươn đến câu lạc bộ yêu thích của tôi". "Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến với các đứa bé đam mê bóng đá. Tôi luôn giữ thói quen đọc sách, nó khiến tôi thấu hiểu cuộc sống hơn, dự án của tôi sẽ hữu ích đối với những ai quan tâm đến trái bóng tròn," anh cho biết.

6. Một "cỗ máy" phá kỉ lục

Tiền đạo 28 tuổi nhanh chóng trở thành một chuyên gia săn kỉ lục trong màu áo Hùm xám xứ Bavaria nói riêng, và Bundesliga nói chung. Sau 275 trận đã đấu, anh giành chiến thắng 200 trận, phá vỡ thành tích trước đó của Bastian Schweinsteiger. 

7. Maradona: "Muller chỉ có thể là cậu bé nhặt bóng"

Trong buổi họp báo trước trận giao hữu giữa Argentina và Đức, vào ngày 3 tháng 3 năm 2010, huyền thoại một thời của bóng đá thế giới, Diego Maradona đã từ chối ngồi chung bàn với tiền đạo 28 tuổi.

Danh thủ người Argentina cho rằng, thể hình gầy gò của Muller không thể thi đấu thành công, và chỉ có thể làm một cậu bé nhặt bóng mà thôi.

Tuy nhiên, ở mùa Hè năm đó, ngôi sao của Bayern cùng với Những cỗ xe tăng Đức đã đánh bại Albicelestes 4-0 ở vòng đấu Tứ kết World Cup diễn ra ở Nam Phi. Một sự đáp trả đầy sức nặng của Muller dành cho Maradona.

8. "Tôi muốn cùng Đức giành World Cup hơn Qủa bóng vàng"

Những sự thật chưa biết về Thomas Muller - Bóng Đá

 Ngôi sao 28 tuổi lên ngôi vương cùng Mannschaft ở World Cup 2014.

Đó là lời khẳng định của chàng tiền đạo đáng mến này. Muller cho biết, anh sẽ cháy hết mình trong từng trận đấu, ghi bàn và làm mọi thứ có thể để giúp Mannschaft bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2018. 

"Nếu bạn hỏi tôi rằng, muốn giành Qủa bóng vàng hay chiến thắng cùng tuyển Đức ở World Cup, tôi sẽ chọn World Cup," Muller chia sẻ.

Anh Nguyễn | 13:30 21/05/2018