7 'viên ngọc thô' lộ diện sau vòng bảng World Cup 2018
16:21 Thứ sáu 29/06/2018
World Cup 2018 đã đi qua được một nửa chặng đường. Hãy cùng điểm lại những tài năng trẻ đã "bước ra ánh sáng" sau lượt trận vòng bảng.
7 'viên ngọc thô' lộ diện sau vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

 Ismaila Sarr (1998 - Senegal): Sau Ousmane Dembele, CLB Rennes lại tiếp tục sở hữu một cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng khác. Không thể giúp ĐT Senegal vượt qua vòng đấu bảng nhưng những màn trình diễn của Sarr là vô cùng ấn tượng. Sarr với thể hình, sức mạnh và tốc độ là một mũi khoan vô cùng nguy hiểm bên cánh phải của đại diện đến từ châu Phi. Sự xuất hiện của tiền vệ sinh năm 1998 đã góp phần giảm bớt gánh nặng trên vai đội trưởng Sadio Mane.

7 'viên ngọc thô' lộ diện sau vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

 Cristian Pavon (1996 - Argentina): Không được ra sân trong đội hình chính thức nhưng Pavon luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị. Tốc độ, sự khéo léo và xông xáo của cầu thủ đang thuộc biên chế Boca Juniors mang đến làn gió mới cho lối chơi của Albiceleste mỗi khi đội bóng này gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

7 'viên ngọc thô' lộ diện sau vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

 Benjamin Pavard (1996 - Pháp): Pavard là một khám phá thú vị của HLV Deschamps tại giải đấu lần này. Với việc Sidibe không có được thể trạng tốt nhất, hậu vệ của Stuttgart nhanh chóng nắm lấy cơ hội và trở thành lựa chọn hàng đầu bên phía cánh phải ĐT Pháp. Sở hữu thể hình tốt (1m 86) cùng lối đá chắc chắn, Pavard mang đến sự an tâm cho các CĐV Les Blues nơi hàng phòng ngự. Bên cạnh vị trí hậu vệ phải, Pavard còn có thể thi đấu tốt ở vị trí trung vệ.

7 'viên ngọc thô' lộ diện sau vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

 Rodrigo Bentancur (1997 - Uruguay): Ở Juventus mùa giải vừa qua, Bentancur không có nhiều cơ hội được thể hiện mình khi anh phải cạnh tranh với những đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Claudio Marchisio, Miralem Pjanic hay Blaise Matuidi. Thế nhưng, chính việc được tập luyện cùng những người đàn anh đã giúp cho cầu thủ này tiến bộ rất nhanh. Lối đá thông minh, điềm tĩnh cùng khả năng tranh chấp tốt nhờ lợi thế về thể hình khiến anh trở thành linh hồn trong lối chơi mà HLV Oscar Tabarez đang xây dựng cho ĐT Uruguay.

7 'viên ngọc thô' lộ diện sau vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

 Hirving Lozano (1995 - Mexico): Bên cạnh bàn thắng ghi được, trong cuộc chạm trán với ĐT Đức, Lozano đã không ít lần làm khổ hàng phòng ngự của các nhà vô địch World Cup 2014 bởi tốc độ, sự khéo léo và khôn ngoan trong các pha xử lý bóng của mình. Anh cùng Chicharito và Carlos Vela tạo nên tam tấu vô cùng lợi hại trên hàng công ĐT Mexico. Trong cuộc đối đầu với ĐT Brazil sắp tới, Lozano chắc chắn sẽ là một trong những niềm hi vọng hàng đầu của người hâm mộ El Tri.

7 'viên ngọc thô' lộ diện sau vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

 Yerry Mina (1994 - Colombia): Gia nhập Barcelona từ tháng 1 nhưng trung vệ cao 1m 95 này mới chỉ có 5 lần ra sân cho đội bóng chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, sau World Cup, mọi thứ có thể sẽ khác với màn trình diễn ấn tượng của Mina. Bên cạnh 2 bàn thắng ghi được, hậu vệ mang áo số 13 đang cùng với Davinson Sanchez trở thành 2 "hòn đá tảng" phía trước khung thành của ĐT Colombia nhờ lối chơi xông xáo, mạnh mẽ và không ngại va chạm của mình.

7 'viên ngọc thô' lộ diện sau vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

 Aleksandr Golovin (1996 - Nga): Cái tên cuối cùng và có lẽ cũng đáng chú ý nhất trong danh sách này chính là tiền vệ Aleksandr Golovin của ĐT Nga. Bên cạnh bàn thắng ghi được trong trận ra quân từ một pha sút phạt tuyệt đẹp, Golovin còn là linh hồn trong lối chơi của đội chủ nhà với tốc độ, sự xông xáo cùng những pha xử lý bóng vô cùng thông minh. Lối chơi của cầu thủ này làm người ta gợi nhớ đến hình ảnh ngày nào của Andrei Arshavin tại Euro 2008. Tiền vệ của CSKA Moscow cũng được kỳ vọng sẽ tiếp bước người đàn anh và đem đến những thành công cho "Những chú gấu Nga" tại giải đấu diễn ra trên quê nhà.

Nguồn: Zing.vn
Hoàng Linh | 15:45 29/06/2018