6 siêu sao Tây Ban Nha có thể vắng mặt ở World Cup 2018
17:32 Thứ hai 14/05/2018
BongDa.com.vn Những cái tên nổi tiếng dưới đây có khả năng ngồi nhà xem World Cup qua TV. Người hâm mộ sẽ rất ngạc nhiên bởi họ đều đóng vai trò trụ cột tại các CLB.

1. Alvaro Morata (Chelsea)

Morata nhiều khả năng sẽ không được HLV Lopetegui điền tên vào danh sách, đến Nga vào tháng 6 này. Trong hai trận đấu giao hữu gần nhất gặp Argentina và Đức, tuyển thủ người Tây Ban Nha đều không được triệu tập.

6 ngôi sao Tây Ban Nha có thể vắng mặt ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Morata không có phong độ cao ở mùa giải năm nay.

Thay thế cho cầu thủ Chelsea, nhiều khả năng là Diego Costa (Atletico Madrid). Tiền đạo 29 tuổi đã ghi 6 bàn thắng sau 13 trận cho La Roja.

"Morata là tiền đạo giỏi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh ấy gặp vấn đề về thể lực. Việc thi đấu không ổn định ở câu lạc bộ, đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ của cầu thủ này. Morata cần phải cố gắng và tập luyện chăm chỉ hơn, nếu muốn chiếm một vị trí chính thức đến Nga vào tháng 6 tới" Lopetegui cho hay.

2. Hector Bellerin (Arsenal)

Ở bình diện châu Âu, Bellerin được xem là một hậu vệ phải nổi bật. Tuy nhiên, đối với La Roja, cầu thủ Arsenal không phải là sự lựa chọn hàng đầu.

6 ngôi sao Tây Ban Nha có thể vắng mặt ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Hậu vệ Bellerin có ít khả năng lên tuyển.

Thời điểm hiện tại, có khá nhiều hậu vệ xuất sắc chơi cùng vị trí với anh như: Cesar Azpilicueta, Dani Carvajal, Alvaro Odriozola, Mario Gaspar, Sergi Roberto, Juanfran. Bellerin mới có 3 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. 

3. Cesc Fabregas (Chelsea)

Sau khi Lopetegui lên nắm quyền đội tuyển quốc gia, cựu tiền vệ Barcelona chưa một lần được gọi lên tuyển. 

6 ngôi sao Tây Ban Nha có thể vắng mặt ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Fabregas đang bị lãng quên trong màu áo Tây Ban Nha.

Lần gần nhất, Fabregas khoác lên mình màu áo đỏ là tại vòng chung kết EURO 2016. Giải đấu mà Tây Ban Nha bị loại bởi Ý ở vòng 16 đội. Hi vọng được tham dự World Cup 2018 của anh khá mong manh, khi ở hàng tiền vệ đang là sự cạnh tranh khốc liệt từ những anh tài như: Saul Niguez, Koke, Dani Parejo, Thiago Alcantara và Andres Iniesta. 

4. Pedro Rodriguez (Chelsea)

Cũng giống như Morata, cầu thủ 31 tuổi người Tây Ban Nha không được triệu tập cho 2 trận đấu giao hữu trước Argentina và Đức. 

6 ngôi sao Tây Ban Nha có thể vắng mặt ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền đạo cánh Pedro Rodriguez.

HLV Lopetegui tiết lộ rằng, ông thích những mẫu cầu thủ đa năng và có thể chơi tự do như: Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vaquez (Rrideal Madrid), Marcos Alonso (Chelsea). 

Tiền đạo Pedro đã có 17 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, kể từ trận ra mắt đầu tiên của anh vào năm 2010.

5. Juan Mata (Manchester United)

Mata từng được xem là một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất Ngoại hạng Anh và châu Âu. Tuy nhiên, phong độ không tốt gần đây trong màu áo MU, đã ảnh hưởng đến khả năng được gọi lên tuyển của anh.

6 ngôi sao Tây Ban Nha có thể vắng mặt ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền vệ Juan Mata.

Mata nổi bật với lối di chuyển thông minh, xử lí bóng khéo léo, cùng với nhãn quan chiến thuật tốt. Thật không may cho anh, La Roja đang sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc ở hàng tiền vệ như: David Silva, Isco, Vasquez, Asensio. 

Lần cuối cùng, cầu thủ 29 tuổi thi đấu cho Tây Ban Nha là từ năm 2016.

6. Sergi Roberto (Barcelona)

Cầu thủ Barcelona có một mùa giải thi đấu khá tốt. Anh sở hữu lối chơi kĩ thuật, tốc độ, những đường chuyền vô cùng chính xác. 

6 ngôi sao Tây Ban Nha có thể vắng mặt ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Cầu thủ trẻ Sergi Roberto.

Roberto thi đấu nổi bật ở hàng tiền vệ hơn là vị trí hậu vệ. Tuy nhiên, khi tập trung cùng đội tuyển, cầu thủ 26 tuổi, thường xuyên được xếp đá ở vị trí hậu vệ phải. Do đó, khả năng lên đường sang Nga vào mùa Hè của Sergi Roberto là khá nhỏ, khi anh phải cạnh tranh với Azpilicueta, Odriozola và Carvajal.

Cầu thủ xuất thân từ lò La Masia đã ghi được 1 bàn thắng, sau 3 lần ra sân cùng Tây Ban Nha.

Anh Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 15:30 14/05/2018