MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • 6 năm ở Anfield, cựu tuyển thủ Anh thấy gì từ 4 người thầy?

    18:26 Thứ sáu 18/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ của Liverpool và ĐT Anh, Glen Johnson vừa có những chia sẻ về các HLV từng dẫn dắt anh ở Liverpool.

    Glen Johnson gia nhập Liverpool vào năm 2009 và anh đã thi đấu dưới sự chỉ đạo của 4 HLV trong suốt 6 mùa giải ở Anfield. Đáng tiếc cho hậu vệ người Anh, giai đoạn gắn bó của anh với đội chủ sân Anfield không phải là quãng thời gian dễ chịu với đội bóng này.

    Mới đây, Johnson đã có những chia sẻ về các nhà cầm quân mà anh từng có cơ hội cùng làm việc khi thi đấu cho Liverpool. Đầu tiên là Rafa Benitez - người mà cựu tuyển thủ Anh đã chỉ có 1 mùa giải gắn bó. 

    Glen Johnson discusses Liverpool managers of pre-Klopp era - Bóng Đá

    Rafa Beintez là người đã đưa Glen Johnson về Anfield.

    "Tôi đã hòa nhập với Rafa rất tốt và những con người chúng tôi có lúc đó, họ thật xuất sắc", Glen nhớ lại trong phần chia sẻ với The Anfield Wrap. "Rafa biết cách đánh bại một đội đối thủ và hơn thế nữa, với các đội bóng lớn, ông ấy rất, rất thông minh trong cách phân tích điểm yếu của họ. Ông ấy cũng cho chúng tôi sự tự tin cần có để đánh bại một số đội bóng lớn."

    Roy Hodgson là người kế vị Benitez, nhưng HLV đã từng đưa Fulham đến trận chung kết UEFA Europa League lại phải trải qua vô số thất vọng ở Merseyside. Nổi bật nhất phải kể đến thất bại 0-2 trên sân Goodison Park, diễn ra vào ngày 17/10/2010.

    "Vâng, nói về Roy, tôi không có ý thiếu tôn trọng, nhưng ông ấy chuyển đến từ các CLB nhỏ hơn và tôi không nghĩ rằng ông ấy đã sẵn sàng để quản lý Liverpool", Johnson nói. "Chúng tôi có những cầu thủ như Xabi Alonso, Fernando Torres và Javier Mascherano, cả những cái tên khác nữa, nhưng chúng tôi lại lo lắng về việc chơi bóng với một đội nhỏ hơn tại Anfield.’’ 

    Glen Johnson discusses Liverpool managers of pre-Klopp era - Bóng Đá

    Glen Johnson cho rằng HLV Roy Hodgson đã khiến Liverpool ‘’lo lắng’’ khi đối đầu các đội bóng nhỏ.

    "Không phải là tôi không tôn trọng các đội nhỏ, nhưng bạn phải đánh bại con bò tót bằng cách nắm thẳng lấy sừng của nó và đánh gục nó - xong. Ông ấy đã không có tâm lý như vậy, cả đội hình dàn theo một đường thẳng và phòng thủ."

    Những chủ sở hữu người Mỹ đã không quá kiên nhẫn với Hodgson, và họ quyết định mang ánh sáng trở lại sân Anfield bằng việc bổ nhiệm Sir Kenny Dalglish, người được tôn kính với danh hiệu ‘’King’’ ở Anfield. NHM Liverpool tràn trề hy vọng vào một sự hồi sinh, nhưng tất cả lại một lần nữa sụp đổ chỉ sau 1 mùa giải. Bất chấp việc Lữ đoàn Đỏ có được danh hiệu đầu tiên trong 6 năm (League Cup 2012; trùng hợp là sau danh hiệu này, Liverpool cũng mất thêm đến 6 năm mới có một chiếc cúp nữa), tượng đài người Scotland vẫn phải nói lời chia tay với đội bóng - lần thứ 2 trên băng ghế huấn luyện.

    Glen Johnson discusses Liverpool managers of pre-Klopp era - Bóng Đá

    ‘’King’’ Kenny Dalglish trở lại với nhiều kỳ vọng, song Glen Johnson và các đồng đội vẫn chưa thể vực dậy Liverpool.

    "Rõ ràng Kenny là một người đàn ông thông tuệ và là một huyền thoại tại CLB", Johnson tiếp tục. "Tôi nghĩ rằng ông ấy đã mang đến cho NHM một sự thúc đẩy lớn về mặt tinh thần, và ông ấy chỉ muốn các chàng trai ra sân và thể hiện bản thân. Chúng tôi có một số cầu thủ tuyệt vời có thể làm điều đó, họ chỉ cần được tháo xích mà thôi."

    Năm 2013, Liverpool đã ký hợp đồng với Brendan Rodgers đầy hứa hẹn. Mặc dù mới là một HLV trẻ có triển vọng, nhà cầm quân này đã gây ấn tượng không nhỏ với các cầu thủ bằng phẩm chất của mình.

    "Một vài ý tưởng mà Brendan đã có là những hình ảnh phản chiếu của Mourinho, ông ấy đã học được khá nhiều thứ tốt nhất và chúng đã được thể hiện", Johnson nhận xét. "Với công tác huấn luyện, ông ấy đã tạo ra những trận đấu rất hiệu quả tương tự, và ông ấy cũng đã cố gắng tạo nên sức lôi cuốn và sự tự tin mà Mourinho có." 

    Glen Johnson discusses Liverpool managers of pre-Klopp era - Bóng Đá

    Dưới triều đại của Brendan Rodgers, Glen Johnson mất dần cơ hội thi đấu.

    Glen Johnson chia tay Liverpool vào mùa hè 2015, chỉ một vài tháng trước khi Jurgen Klopp xuất hiện. Nhiều CĐV có thể sẽ tiếc nuối vì anh không có cơ hội thi đấu cho nhà cầm quân đã vực dậy thành công The Kop, nhưng với những gì đã trải qua, Johnson hoàn toàn có quyền tự hào khi nhìn lại 6 năm gắn bó với Nửa Đỏ vùng Merseyside.

    Trong một chia sẻ khác về đội bóng cũ, Glen Johnson cho rằng nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ gặp không ít áp lực trong cuộc đua đến danh hiệu Premier League năm nay.

    Nhìn lại cuộc cách mạng mà Jurgen Klopp đã tạo ra ở Liverpool:

    Ngọc Bách | 18:05 18/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...