Hòa trên sân nhà và khả năng tận dụng cơ hội
Sân nhà không còn là điểm tựa của Manchester United trong mùa giải này khi họ chỉ thắng 6, thua 1 và hòa đến 7 trận. Trong khi những trận hòa trước Arsenal và Liverpool có thể tạm chấp nhận được thì kết quả tương tự trước Stoke, Burnley, West Ham, Hull và Bournemouth là đáng buồn hơn rất nhiều.
Tất cả 5 trận hòa trước những đội bóng chiếu dưới đều kết thúc với tỷ số 0-0 hoặc 1-1. Điều đáng nói là trong 5 trận này, M.U đã tung ra đến 115 cú sút, trúng đích chỉ 41 lần. Một vấn đề đáng bàn lại nổi lên: khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội của Quỷ đỏ đã báo hại họ cả trong những trận đấu chơi lấn lướt.
Phụ thuộc quá nhiều vào Zlatan Ibrahimovic
Trong 39 bàn thắng mà M.U ghi được ở Ngoại hạng Anh mùa này, Ibrahimovic đóng góp 15 bàn, hơn 1/3 số bàn thắng của đội bóng. Sự phụ thuộc của M.U vào phong độ ghi bàn của Zlatan không phải chuyện mới, Quỷ đỏ thường chơi không thuyết phục mỗi khi vắng mặt tiền đạo người Thụy Điển.
Tuy nhiên sau sự cố với Mings của Bournemouth vừa qua, Ibrahimovic đã bị treo giò 3 trận, bao gồm cả đại chiến với Chelsea ở Cúp FA. Vắng anh, Jose Mourinho sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề trên hàng công của M.U.
Video trận hòa của M.U trước Bournemouth
Những trận đá sân khách với Arsenal, Tottenham và Manchester City
Trong số 12 trận cuối cùng của mùa giải này, M.U có 3 chuyến làm khách hết sức khó khăn trước Arsenal, Man City và Spurs. Sẽ rất khó để lấy được 3 điểm từ những cái tên này, bởi quyết tâm vào cuộc đua Top 4 của họ còn lớn hơn M.U rất nhiều.
Chưa hết, thời điểm diễn ra trận derby Manchester có thể ngay sau trận đấu của M.U tại Europa League gặp Rostov. Trong khi đó, Man City ở Champions League được thi đấu sớm hơn 1 chút và thời gian để nghỉ ngơi cũng nhiều hơn.
Kẻ ngáng đường mang tên Liverpool
Cho đến trước khi trận đấu giữa Liverpool và Spurs diễn ra, hy vọng về việc lọt vào Top 4 của M.U vẫn rất lớn. Tuy nhiên The Kop lại đánh bại cả Spurs và Arsenal để giành được những điểm số rất quý giá. Dù thất bại trước Leicester City nhưng phong độ của Liverpool là rất khó dự đoán vào thời điểm này.
Arsenal vẫn hơn điểm M.U trong khi Liverpool hơn về chỉ số phụ. Nếu duy trì phong độ hiện tại của cả 3 đội bóng, việc M.U chấp nhận xếp sau 2 cái tên này sau khi mùa giải kết thúc cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Cản trở từ những giải đấu khác
Liverpool không thi đấu ở Châu Âu mùa này và cũng đã bị loại ở Cúp FA. Spurs và Arsenal cũng bị loại khỏi Champions League. Điều này nghĩa là chỉ có Man City là đang dàn trải 3 giải đấu như M.U.
Lịch thi đấu dày đặc sẽ khiến M.U bị bào mòn thể lực và phong độ rất đáng kể. Chưa hết, đội hình vẫn chưa ổn định của đội bóng nếu xoay tua thường xuyên dễ dẫn đến những lần sẩy chân đáng tiếc.
Đội hình đang trong thời kỳ chuyển giao
Những bản hợp đồng Eric Bailly, Paul Pogba, Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan đều mang lại những thành công nhất định. CLB cũng giành được 2 chiếc Cúp kể từ khi Mourinho đến. Cảm giác ảm đạm dưới thời David Moyes và Louis van Gaal cũng không còn nữa, nhưng M.U vẫn chưa hoàn toàn lột xác.
Mkhitaryan vẫn cần thêm thời gian để chứng minh tầm ảnh hưởng. Những cầu thủ như Anthony Martial và Luke Shaw vẫn chưa được tin tưởng nhiều. Ở hàng thủ, Mourinho vẫn đang tìm lời giải cho bài toán tìm đối tác của Bailly.