MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • 6 gương mặt cho danh hiệu Chiếc giày Vàng AFF Cup 2018: Việt Nam có 1 đại diện

    06:00 Thứ sáu 09/11/2018

    BongDa.com.vn Hãy cùng BongDa.com.vn điểm mặt 7 cái tên lí tưởng nhất cho danh hiệu cá nhân Vua phá lưới tại AFF Cup năm nay.

    6. Adisak Kraisorn (Thailand)

    6 ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày Vàng AFF Cup 2018 - Bóng Đá

    Chân sút Kraisorn.

    Sự vắng mặt của chân sút kì cựu Teerasil Dangda vô tình đặt ra một câu hỏi lớn ở AFF Cup 2018: Ai đủ sẽ thay thế tiền đạo người Thái giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu? Với kinh nghiệm trận mạc dày dặn của mình, ngôi sao 27 tuổi Adisak Kraisorn được người hâm mộ quê nhà kì vọng sẽ nối tiếp Dangda chiến thắng ở giải thưởng cá nhân đó năm 2018.

    Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Muangthong United từng là một phần của đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2014 (ghi 2 bàn vào lưới Malaysia). Khả năng săn bàn đáng nể trong vòng cấm địa, chạy chỗ thông mình cùng việc thuận cả 2 chân giúp chân sút này hứa hẹn trở thành ứng cử viên tiềm năng cho giải thưởng Vua phá lưới giải đấu

    5. Chan Vathanaka (Cambodia)

    6 ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày Vàng AFF Cup 2018 - Bóng Đá

    "Messi Campuchia" Vathanaka.

    Chan Vathanaka là ngôi sao sáng giá bậc nhất vào lúc này trong làng bóng đá Campuchia. Trong trận đấu mở màn AFF Cup 2016, anh là tác giả của cú đúp bàn thắng vào lưới Malaysia dù đội nhà thất bại với tỉ số chung cuộc 3-2. Tốc độ tốt, lối chơi mạnh mẽ giúp cầu thủ sinh năm 1994 trở thành quân át chủ bài nếu Campuchia lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh.

    Mặt khác, kinh nghiệm thi đấu tại Nhật Bản, Malaysia cùng một phong độ khá cao thời điểm hiện tại giúp "Messi Campuchia" là gương mặt điển hình trên hàng công đội nhà. Nếu chơi đúng sức, Chan Vathanaka hoàn toàn có khả năng giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

    4. Nguyễn Anh Đức (Việt Nam)

    6 ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày Vàng AFF Cup 2018 - Bóng Đá

    Tiền đạo Nguyễn Anh Đức của Việt Nam.

    Anh Đức chắc chắn là cái tên được ưu tiên bậc nhất đối với HLV Park Hang-seo ở vị trí cao nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Ở tuổi 33 kinh nghiệm thi đấu, thể hình lí tưởng cùng việc chọn vị trí tốt giúp tiền đạo đang khoác áo Becamex Bình Dương trở thành gương mặt tiềm năng giành danh hiệu Chiếc giày vàng AFF Cup 2018. Một hàng tiền vệ giàu chất sáng tạo sẽ là nguồn cung cấp bóng dồi dào cho Anh Đức thể hiện khả năng ghi bàn của mình.

    3. Phil Younghusband (Philippines)

    6 ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày Vàng AFF Cup 2018 - Bóng Đá

    Ngôi sao Phil Younghusband của Philippines.

    Phil Younghusband là chân sút hàng đầu trong lịch sử bóng đá Philippines. Tại giải đấu ở Lào năm nay, anh chắc chắn mong muốn giúp đội tuyển quốc gia tiến sâu vào vòng trong thông qua việc ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tiền đạo 31 tuổi từng tham dự cả ba kì AFF Cup liên tiếp vào các năm 2010, 2012 và 2014.

    Anh từng tỏa sáng trong màu áo đội trẻ Chelsea ở mùa giải 2003/2004 trước khi được đôn lên đội dự bị. Hai năm sau, Phil Younghusband có 21 lần ra sân ở đội dự bị, ghi được 8 bàn thắng. Mặc dù thế, việc không thể cạnh tranh một vị trí thi đấu chính thức khiến cầu thủ 31 tuổi phải về quê nhà thi đấu.

    2. Safawi Rasid (Malaysia)

    6 ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày Vàng AFF Cup 2018 - Bóng Đá

    Tiền vệ Safawi Rasid của Malaysia.

    Safawi Rasid là một trong số những cầu thủ sáng tạo bậc nhất trong lối chơi của đội tuyển quốc gia Malaysia tại AFF Cup 2018. Anh có thể thi đấu tốt ở vai trò cầu thủ chạy cánh phải hay một tiền vệ trung tâm nơi trung tuyến đội nhà. Tài năng trẻ 21 tuổi chắc chắn là niềm hi vọng lớn của "Những chú hổ" ở giải đấu năm nay.

    1. Aung Thu (Myanmar)

    6 ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày Vàng AFF Cup 2018 - Bóng Đá

    Chân sút đáng chú ý nhất bên phía Myanmar: Aung Thu.

    Aung Thu có màn trình diễn hết sức ấn tượng ở AFF Cup năm 2016 khi đóng góp 5 bàn thắng vào lưới Việt Nam và Campuchia. Anh là tiền đạo có khả năng săn bàn đáng nể nhất của đội tuyển Myanmar. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tiềm năng lớn giúp tiền đạo 22 tuổi xứng đáng góp mặt ở danh sách các ứng cử viên hứa hẹn nhất cho danh hiệu Chiếc giày Vàng giải đấu trên đất Lào.

    Anh Nguyễn | 16:05 08/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...