MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 6 đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2018

    11:56 Thứ hai 04/09/2017

    Chủ nhà Nga cùng với Brazil, Iran, Nhật Bản, Mexico và Bỉ là những đại diện góp mặt ở World Cup 2018, tính đến ngày 4/9.

    World Cup 2018 đã xác định 6 đội tham dự gồm: chủ nhà Nga, Brazil, Iran, Nhật Bản, Mexico và Bỉ. Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra từ 14/6 đến 15/7/2018 trên 12 SVĐ ở 11 thành phố. Đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở một đất nước thuộc khu vực Đông Âu.

     - Bóng Đá

     

    1. Nga:

     - Bóng Đá

     

    Với vai trò chủ nhà, tuyển Nga nghiễm nhiên sở hữu tấm vé thi đấu vòng bảng. Tuy vậy, "những chú gấu" không được đánh giá cao ở giải đấu hè năm sau và vừa có màn chạy đà thất bại ở Confederations Cup 2017 khi bị loại ngay vòng bảng. Nga tham dự World Cup 10 lần, gồm 7 lần với tư cách Liên Xô.

    2. Brazil:

     - Bóng Đá

     

    Ngày 29/3, đội tuyển xứ samba đánh bại Paraguay với tỷ số 3-0, qua đó chính thức giành vé sớm 4 trận. Brazil chưa bao giờ vắng mặt ở World Cup, đồng thời sở hữu số cúp vàng nhiều nhất thế giới.

    3. Iran:

     - Bóng Đá

     

    Ngày 12/6, sau chiến thắng trước Uzbekistan, Iran trở thành đội thứ hai đoạt vé World Cup 2018 bằng con đường thi đấu, sau Brazil. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á, Iran đang sở hữu thành tích bất bại, đội duy nhất làm được điều này. Với lối chơi phòng thủ phản công chắc chắn, Iran chỉ ghi được 8 bàn và chưa thủng lưới lần nào sau 9 trận.

    Đây là lần thứ năm ĐT Iran được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong 4 lần trước, Iran đều bị loại ngay vòng bảng. Họ giành 1 chiến thắng, 3 trận hòa, 8 thất bại. Hàng công ghi 7 bàn, trong khi hàng thủ để thua 22 bàn.

    4. Nhật Bản:

     - Bóng Đá

     

    Chiến thắng 2-0 trước Australia hôm 31/8 đã giúp Nhật Bản trở thành đội thứ hai của châu Á dự World Cup, qua đó lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. "Binh đoàn Samurai" đạt thành tích tốt nhất là 2 lần vào đến vòng 16 đội.

    5. Mexico:

     - Bóng Đá

     

    Hôm 2/9, Mexico đánh bại Panama 1-0 để chính thức giành vé đi Nga hè năm sau. Đất nước vùng Bắc Mỹ đã có lần thứ 7 liên tiếp dự World Cup. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 16 của Mexico. Thành tích tốt nhất của Mexico là 2 lần vào tứ kết năm 1970 và 1986.

    6. Bỉ:

     - Bóng Đá

     

    Rạng sáng 4/9, Bỉ trở thành đội tuyển thứ 6 đoạt vé đi World Cup sau chiến thắng 2-1 trên đất Hy Lạp. "Những chú quỷ đỏ" đang sở hữu thành tích thắng 7, hoà 1, hơn đội nhì bảng Hy Lạp 7 điểm.

    Trong quá khứ, Bỉ đã có 12 lần dự World Cup, thành tích tốt nhất là bán kết năm 1986. Ở kỳ World Cup gần nhất, Bỉ vào tứ kết.

    Minh Anh | 09:00 04/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...