MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 50 triệu euro vẫn là quá rẻ nếu Chelsea mua được Cavani

    07:33 Thứ năm 28/07/2016 | 3| 2

    BongDa.com.vn Chelsea vẫn đang nỗ lực hết mình để đem Cavani về Stamford Bridge mặc dù họ đã có hai tiền đạo tốt là Diego Costa và Michy Batshuayi.

    2015/2016 là mùa bóng thảm hại nhất của Chelsea dưới thời chủ tịch Abramovich khi họ phải kết thúc ở vị trí thứ 10 mặc dù mới năm ngoái còn là nhà đương kim vô địch của giải đấu.

    Người ta chỉ trích Mourinho nhiều vì chủ quan mà không đem về bản hợp đồng chất lượng nào để bù đắp vào khoảng trống mà tuổi tác của Terry và Ivanovic để lại. Tổng số bàn thua mùa trước của Chelsea lên đến 53 bàn, con số không tưởng cho đội bóng được dẫn dắt bởi một HLV thực dụng như Mourinho. Nhưng vấn đề không hoàn toàn nằm ở hàng thủ già cỗi của The Blues, những chân sút đắt giá trên hàng công của họ cũng sa sút một cách đáng kinh ngạc khi chỉ ghi được 59 bàn sau 38 vòng đấu.

    Vấn đề tuổi tác của Terry và Ivanovic đã là một câu chuyện muôn thuở ở Chelsea từ khi Mourinho bắt đầu quay lại dẫn dắt đội bóng. Mùa hè này, Antonio Conte chưa có sự bổ sung nào cho hàng hậu vệ nhưng chắc chắn trong thời gian tới, một vài cái tên chất lượng sẽ cập bến Stamford Bridge. Vị chiến lược gia người Ý đủ thông minh để không lặp lại sai lầm của Mourinho khi đã quá chủ quan về vấn đề tuổi tác của những trung vệ kì cựu như Ivanovic hay Terry. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lúc này ở Chelsea không phải ở hàng thủ mà là có nên cải tạo hàng công hay không?

    Theo những tin đồn gần đây trên thị trường chuyển nhượng, Costa đang rục rịch hồi hương về đội bóng cũ Atletico Madrid sau mùa giải đáng quên vừa qua với Chelsea. Không chỉ kém cỏi trong hiệu suất ghi bàn, Diego Costa còn chứng tỏ anh là một cầu thủ thích gây sự hơn là tìm kiếm bàn thắng. Những cuộc ẩu đả vô nghĩa trên sân cỏ cùng những pha tiểu xảo đáng xấu hổ của Costa cũng là nguyên nhân chính khiến Chelsea tụt dốc không phanh ở mùa giải vừa rồi.

    Đội bóng chủ sân Stamford Bridge lúc này đang được cho là có những liên hệ với chân sút người Uruguay, Edinson Cavani của PSG. Cầu thủ này đã có những tác động lên ban lãnh đạo đội bóng để được ra đi bất chấp việc chân sút chủ lực của họ mùa trước là Ibrahimovic cũng vừa chuyển tới MU. Theo tờ Le10Sport, Chelsea đã gửi lời đề nghị lên tới 50 triệu euro đến đội bóng chủ sân Công viên của các hoàng tử. Nếu thương vụ này diễn ra suôn sẻ, Cavani sẽ là một sự bổ sung vô cùng chất lượng trên hàng công của Chelsea.

    ca

     Cavani là mẫu tiền đạo khá toàn diện. Ảnh: Internet.

    Edinson Cavani gia nhập PSG vào năm 2013 với mức giá khoảng 64 triệu euro. Tính đến nay, sau 97 trận ra sân thi đấu, Cavani đã ghi được tới 53 bàn thắng. Mùa trước, Cavani đã ghi được 19 bàn và 5 lần giúp đồng đội lập công sau 32 trận thi đấu ở giải quốc nội.

    Không có quá nhiều điều để bàn cãi về đẳng cấp của Cavani khi nhìn vào những gì anh đã làm được. Tiền đạo người Uruguay là một mẫu cầu thủ rất đa năng, anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cánh trái cũng như tiền đạo cắm. Trong 16 trận ra sân ở vị trí tiền đạo cánh mùa trước, tiền đạo này cũng đã ghi được tới 14 bàn cho đội bóng thủ đô Paris.

    Cavani có xu hướng di chuyển từ cánh và tung ra những cú sút dũng mãnh xé tan mảnh lưới của đối phương. Tiền đạo 29 tuổi này có khả năng khống chế bóng tốt cùng khả năng chọn thời cơ rất tốt, Cavani quả thật là một con quái vật đối với mọi hàng phòng ngự.

    ca2

     Cavani là mảnh ghép hoàn hảo cho Chelsea. Ảnh: Internet.

    So sánh với Diego Costa, tiền đạo này cũng có khả năng đánh hơi bàn thắng cực tốt, điều này đã được chứng minh trong mùa đầu tiên anh khoác áo Chelsea. Tuy nhiên vấn đề của Costa là sự liên kết giữa anh và các vệ tinh xung quanh khá hạn chế bởi khả năng đỡ bóng và chuyền bóng cực tệ của tiền đạo này. Không chỉ vậy, Diego Costa còn là một mẫu cầu thủ khá nóng tính và thích dùng tiểu xảo một cách không cần thiết. Tính cách thích đánh nhau hơn ghi bàn của cầu thủ này đã làm Chelsea gặp phải nhiều phen khốn đốn khi anh cứ liên tục bị treo giò bởi những hành vi phi thể thao của mình.

    ca3

     Diego Costa thích gây sự hơn là ghi bàn. Ảnh: Internet.

    Mùa bóng trước, Diego Costa là chân sút số một của Chelsea ở Premier League tuy nhiên số bàn thắng của anh chỉ dừng lại vỏn vẹn ở con số 12. Đối với một đội bóng có tham vọng như Chelsea, đặt tương lai vào một chân sút chỉ ghi có 12 bàn một mùa là một điều khó có thể chấp nhận. Nhưng nếu có được chữ kí của Cavani thì mọi thứ sẽ biến thành một câu chuyện khác. Cầu thủ người Uruguay có khả năng ghi trên 20 bàn mỗi mùa và phối hợp với các vệ tinh xung quanh tốt hơn nhiều so với Diego Costa.

    Sắp tới, nhiều khả năng Costa sẽ chia tay xứ sở sương mù sau khi nhận quá nhiều lời chỉ trích từ giới truyền thông nơi đây. Với 50 triệu euro để đổi lấy một chân sút đẳng cấp như Cavani lúc này đối với Chelsea quả thật vẫn là một cái giá quá hời.

    Anh Tú | 07:21 28/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...