MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • 5 "viên ngọc quý" đáng chú ý nhất ở UEFA Nations League: Robben 2.0 xuất hiện

    05:45 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Giải đấu mới của UEFA sẽ tiếp tục loạt trận vào tháng 10. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua 5 sao mai nhiều khả năng có trận ra mắt quốc gia đầu tiên.

    5. Jadon Sancho (Đội tuyển Anh)

    5 tài năng trẻ đáng chú ý nhất ở UEFA Nations League  - Bóng Đá

    Sancho là viên ngọc quý của đội tuyển Anh vào thời điểm hiện tại.

    Sao mai người Anh quyết định rời Man City và gia nhập câu lạc bộ bóng đá Đức, Dortmund vào năm ngoái ở tuổi 17. Sau hơn 2 tháng, anh có trận ra mắt đầu tiên ở đội bóng mới tại Bundesliga. Sự nghiệp của Sancho bắt đầu phát triển và nhận được sự chú ý trong trận đấu với Leverkusen vào tháng Tư năm nay.

    Anh chính là tác giả của bàn thắng mở tỉ số, đồng thời có thêm 2 pha "dọn cỗ" cho các đồng đội lập công. Tiếp nối sự thành công đó, HLV Lucien Favre chủ yếu sử dụng Sancho từ băng ghế dự bị ở đầu mùa giải năm nay. Cựu cầu thủ Man City tỏa sáng rực rỡ với 6 đường kiến tạo sau 215 phút ít ỏi chơi bóng tạ sân chơi cao nhất nước Đức. Tốc độ, những pha đi bóng xâm nhập bất ngờ vào vòng cấm địa đối phương là thế mạnh nơi Sancho. Anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất vào lúc này của bóng đá xứ sương mù.

    4. Nicolo Barella (Đội tuyển Italy)

    5 tài năng trẻ đáng chú ý nhất ở UEFA Nations League  - Bóng Đá

    Barella trong màu áo Genoa.

    Đội bóng đất nước hình chiếc ủng đang gặp vấn đề cả tấn công lẫn phòng ngự. Hệ thống phòng thủ của đoàn quân HLV Roberto Mancini đã không thể giữ sạch lưới ở 8 trận đấu gần đây nhất. Các ngôi sao trên hàng công cũng chỉ có 1 lần ghi được hơn 2 bàn thắng trước đội tuyển Saudi Arabia. 

    Tuy nhiên, tình hình có vẻ khả quan hơn nơi khu trung tuyến. Trong màn so tài với Ukraine hôm thứ Tư vừa qua, Italy đã trình làng một ba tiền vệ đầy sáng tạo với những cái tên như Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella. Barella từng đại diện cho đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ dưới 15 tuổi, đồng thời anh có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội bóng Cagliari. Tiền vệ 21 tuổi có phong cách chơi bóng tương tự như Andrea Pirlo bởi việc lùi sâu nơi tuyến giữa đội nhà.

    3. Tanguy Ndombele (Đội tuyển Pháp)

    5 tài năng trẻ đáng chú ý nhất ở UEFA Nations League  - Bóng Đá

    Ndombele trong màu  áo Lyon.

    Trong chiến thắng đầy bất ngờ 2-1 của Lyon trước Man City vào tháng trước tại sân chơi Champions League, dấu ấn mà Ndombele để lại là rất đậm nét. Anh vừa hỗ trợ phòng ngự hiệu quả vừa tham gia tấn công ấn tượng cùng các đồng đội. Nước Pháp từng sản sinh ra những "cỗ máy quét" thượng thặng như Claude Makelele, N'Golo Kante, Didier Deschamps... thế nhưng Ndombele là một trường hợp cá biệt.

    4 pha kiến tạo từ đầu mùa giải chứng minh tầm quan sát cùng nhãn quan chiến thuật khá sắc sảo từ tiền vệ 21 tuổi. Cầu thủ thuộc biên chế của Lyon hoàn toàn có thể tỏa sáng ở đội tuyển Pháp trong tương lai khi những Blaise Matuidi và N'Zonzi đều bước qua tuổi 30. Corentin Tolisso là sự cạnh tranh lớn nhất vào lúc này mà Ndombele phải đối mặt.

    2. Suso (Đội tuyển Tây Ban Nha)

    5 tài năng trẻ đáng chú ý nhất ở UEFA Nations League  - Bóng Đá

    Suso trong màu áo AC Milan.

    Chân sút người Tây Ban Nha từng được nhìn nhận là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới, thế nhưng thể chất cùng tư duy chiến thuật chưa hoàn hảo khiến Suso phải ngồi chơi xơi nước tại Liverpool dưới thời Brendan Rodgers. Anh đầu quân sang AC Milan không lâu sau đó, nhưng lại được đem cho mượn tại Genoa mùa giải 2015-2016.

    Mùa giải năm nay, Suso có bước phát triển lớn trong sự nghiệp khi liên tiếp tỏa sáng tại Serie A. Anh có cú đúp bàn thắng trong trận hòa với Atalanta và chiến thắng giòn giã 4-1 trước Sassuolo. Tiếp tục màn trình diễn đỉnh cao đó là cú hattrick kiến tạo ở trận thắng 3-1 của đội nhà với Chievo. Lối chơi đa dạng cùng tầm hoạt động rộng của Suso hoàn toàn thích hợp với hệ thống chiến thuật 4-3-3 đang được HLV Luis Enrique áp dụng tại La Roja.

    1. Steven Bergwijn (Đội tuyển Hà Lan)

    5 tài năng trẻ đáng chú ý nhất ở UEFA Nations League  - Bóng Đá

    Bergwijn trong màu áo PSV. 

    Tương tự như tiền vệ tài hoa một thời Arjen Robben, Bergwijn sở hữu lối đá lắt léo và đầy kĩ thuật. Những pha đi bóng mang tính đột biến cao cùng màn trình diễn bùng nổ là thương hiệu nơi sao mai này. Anh cùng với những Justin Kluivert, Frenkie de Jong được xem là tương lai của bóng đá Hà Lan. 

    Ngôi sao chạy cánh 21 tuổi có màn trình diễn bùng nổ từ đầu mùa giải năm nay khi chuyển đến PSV từ Ajax. Sau 8 lần xỏ giày ra sân, Bergwijn đóng góp 4 bàn thắng cùng 4 đường chuyền thành bàn. Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, thế nhưng tài năng cùng đẳng cấp nơi cầu thủ người Hà Lan là không thể chối cãi.

    Anh Nguyễn | 05:15 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...