MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • 5 ứng viên "Cầu thủ xuất sắc nhất EPL 2018/19": Van Dijk sẽ chiến thắng vì 1 điều?

    09:47 Thứ bảy 30/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm lại phong độ của 5 ngôi sao được đánh giá cao nhất trong cuộc đua giành giải thưởng cá nhân cao quý từ Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA).

    1. Sergio Aguero (Man City)

    El Kun năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chứng tỏ được bản năng của sát thủ hàng đầu trong lịch sử giải đấu cao cấp nhất xứ sở sương mù. Tiền đạo người Argentina hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 18 bàn thắng, vượt lên những chân sút cự phách khác như Mohamed Salah, Harry Kane, Pierre-Emerick Aubameyang hay Sadio Mane (đều 17 bàn).

    5 ứng viên

     Aguero đang chơi với phong độ rất cao.

    Aguero chưa bao giờ giành được danh hiệu cá nhân này trong sự nghiệp thi đấu của mình tại Anh, nhưng năm nay có thể là khác biệt bởi cầu thủ sinh năm 1988 hội tụ 2 yếu tố quan trọng: Kinh nghiệm và phần nào đó là sự sa sút đến từ các cầu thủ tấn công kể trên. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận sự ổn định của Man City cũng đem đến cơ hội lớn cho cựu ngôi sao Atletico.

    2. Eden Hazard (Chelsea)

    Có thể thấy rằng đây chính là mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp của Eden Hazard. Cầu thủ sinh năm 1991 dẫn dắt tuyển Bỉ chơi tuyệt vời tại World Cup 2018, nhưng vẫn ngay lập tức dẫn dắt Chelsea từ đầu mùa giải bất chấp thể lực suy giảm. Mùa này, anh đã tham gia trực tiếp vafp 24 bàn thắng tại Premier League (13 bàn và 11 kiến tạo), con số cao nhất cho một tiền vệ cánh.

    5 ứng viên

     Hazard sẽ giành giải thưởng lần thứ 2?

    Tuy nhiên, trở ngại lớn cho Hazard có thể là sự thiếu ổn định của chính anh và Chelsea trong thời gian căng thẳng nhất của mùa giải. Cựu cầu thủ OSC Lille từng 1 lần có được vinh dự Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh vào mùa giải 2014/15, và còn gì tuyệt vời hơn nếu anh bất ngờ làm được điều tương tự ở mùa giải năm nay, trước khi ra đi đến Real Madrid?

    3. Raheem Sterling (Man City)

    Nhiều người có thể sẽ nói Sterling không phải nhân tố trội nhất ở sân Etihad mùa này nhưng anh chắc chắn là một trong số những người đó. Cựu ngôi sao Liverpool cũng tham gia trực tiếp vào 24 bàn thắng tại Premier League (15 bàn, 9 kiến tạo), bằng với thành tích của Kun Aguero nhưng rõ ràng ấn tượng hơn bởi Sterling không phải tiền đạo cắm như đồng đội người Argentina.

    5 ứng viên

     Sterling tiếp tục là nhân tố chủ chốt của Man City.

    Phong độ của Sterling đang duy trì ở mức rất cao kể từ đầu mùa giải năm ngoái. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1994 thường xuyên "thiếu may mắn" ở các cuộc bầu chọn cá nhân tại nước Anh. Vì thế, nếu anh một lần nữa thất bại trước các đồng đội hoặc đối thủ tại Premier League cũng không phải điều gì đó bất ngờ vào cuối mùa giải năm nay.

    4. Bernardo Silva (Man City)

    Trên thực tế, không nhiều người từng cho rằng Silva sẽ tạo được ấn tượng quá mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là anh mới đặt chân đến nước Anh chưa lâu. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Monaco đã xuất sắc đánh bật Riyard Mahrez để chiếm lấy vị trí chính thức bên hành lang cánh phải, trong khi Kevin de Bruyne dành phần lớn thời gian với bệnh viện và không thể hiện được nhiều.

    5 ứng viên

     Silva tạo ra điều phi thường với chỉ số cơ thể rất khiêm tốn.

    Mùa này, Silva chỉ tham gia vào 11 bàn thắng (5 bàn, 6 kiến tạo) nhưng có sự tán thưởng lớn từ các chuyên gia và NHM bởi một vài thống kê khó tin. Theo OptaJoe, anh là người tạo ra 2 lần di chuyển nhiều nhất trên sân trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này (13.7km v Liverpool và 13.65km v Spurs). Thực tế, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ nặng 64kg và cao 1m73!

    5. Virgil van Dijk (Liverpool)

    Đã rất lâu rồi một trung vệ không thể chiến thắng giải thưởng từ PFA kể từ thời điểm trung vệ đội trưởng John Terry lên ngôi vào mùa giải huyền thoại 2004/05 của Chelsea. Tuy nhiên, nếu năm nay Liverpool vượt mặt Man City đăng quang Premier League thì có thể Van Dijk sẽ sánh ngang đàn anh để giành danh hiệu này trước Aguero, Silva, Sterling hay Hazard...

    5 ứng viên

     Van Dijk đang là niềm khao khát của rất nhiều người...

    Cầu thủ người Hà Lan là một trong hai người tại Châu Âu vẫn chưa bị bất cứ ai qua mặt (cùng Alessio Romagnoli của AC Milan), đây rõ ràng là thông số vô cùng ấn tượng dành cho một trung vệ chơi bóng đỉnh cao tại lục địa già. Dù vậy, phần còn lại của mùa giải sẽ là thử thách lớn cho Van Dijk tại Premier League và Champions League, chúng ta vẫn cần thời gian để xem anh chứng tỏ tài năng.

    Vũ Quang Toản | 09:10 30/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...