MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • 5 tân binh vẫn chưa đủ, Dortmund định "tàn sát" TTCN bằng bản hợp đồng thứ 6

    11:12 Thứ tư 03/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund đang rục rịch đem về đội hình tân binh thứ 6. Và vai trò lần này họ quan tâm chính là vị trí tiền đạo.

    Không chỉ riêng tại Bundesliga mà nếu tính cả mọi giải đấu, Borussia Dortmund đang là một trong những đội bóng hoạt động năng nổ nhất trên TTCN mùa hè. Đến lúc này, đội bóng áo vàng đen đã sở hữu 5 tân binh gồm Schulz, Hazard, Brandt, Hummels, Morey. Sự tích cực ở phiên chợ hè năm nay cho thấy á quân Bundesliga đang rất quyết tâm mơ về một cuộc lật đổ Bayern tại đấu trường quốc nội.

    Dẫu vậy, tham vọng mua người của họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 5 bản hợp đồng mới là chưa đủ và Dortmund dự định "tàn sát" TTCN bằng cách chiêu mộ thêm tân binh thứ 6. Lần này, mục tiêu mà đội bóng vùng Ruhr muốn đem về Signal Iduna Park là Patrik Schick của AS Roma.

    Ngay từ năm 2017, khi Schick còn thi đấu cho Sampdoria, Dortmund từng đánh tiếng muốn chiêu mộ anh nhưng lúc đó AS Roma đã trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Giờ đây, khi tiền đạo người Cộng hòa Séc đang gặp khó khăn ở Roma, cơ hội sở hữu chân sút 23 tuổi đã trở lại với Dortmund.

    5 tân binh là chưa đủ, Dortmund định tàn sát

     Dortmund quan tâm đến Schick của Roma.

    Dẫu vậy theo nguồn tin từ La Gazzetta dello Sport, bất cập duy nhất cản trở thương vụ này diễn ra là bởi điều khoản trong hợp đồng giữa Roma và Sampdoria. Nếu Giallorossi chấp nhận bán đi Schick trước tháng 2/2020, Sampdoria sẽ bỏ túi 20 triệu euro hoặc nhận 50% trên tổng số tiền chuyển nhượng mà câu lạc bộ áo bã trầu thu về được (tùy theo mức phí chuyển nhượng nào nhiều hơn).

    Đó là lý do duy nhất khiến Roma lưỡng lự trong việc bán số 14 bởi họ chẳng dại gì để đối thủ trong nước bỏ túi khoản tiền khá lớn, ít nhất là 20 triệu euro.

    Lữ Phong | 10:50 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...