MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng về quá khứ đen tối của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • 5 siêu sao từng "lụi tàn" dưới bàn tay Mourinho

    13:29 Thứ sáu 27/07/2018

    BongDa.com.vn "Người đặc biệt" nổi tiếng bởi việc nâng tầm các học trò. Tuy nhiên, 5 gương mặt sau đây là những ngoại lệ cho "con mắt nhìn người" của Mourinho.

    Thuyền trưởng của Manchester United, HLV Jose Mourinho là một trong số những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ông thầy 55 tuổi nổi tiếng bởi những phát ngôn mạnh miệng, phong cách huấn luyện, lối chơi "dựng xe buýt" cùng việc phát hiện và bồi dưỡng các cậu học trò thành những siêu sao hàng đầu thế giới.

    Ricardo Carvalho, Deco, Arjen Robben, Didier Drogba, Raphael Varane, Angel Di Maria và Mesut Ozil là những trường hợp tiêu biểu nhất. Mặc dù thế, 5 siêu sao dưới đây dường như "không hợp phong thủy" với chiến lược gia người Bồ và quyết định rời khỏi Mourinho là hết sức chính xác.

    1. Bastian Schweinsteiger

    5 siêu sao từng

     Ngôi sao người Đức, Schweinsteiger không thể tỏa sáng trong màu áo MU.

    Tiền vệ nổi tiếng người Đức, Schweinsteiger gia nhập MU với bản hợp đồng trị giá 6,5 triệu bảng, từ Bayern Munich dưới thời HLV Louis van Gaal. Được kì vọng khá lớn, nhưng nhà vô địch World Cup 2014 đã không thể tỏa sáng đúng như sự kì vọng từ giới chuyên gia và người hâm mộ.

    Anh có tổng cộng 18 lần ra sân ở mùa giải đầu tiên 2015/2016, trước khi mọi thứ diễn biến ngày càng xấu đi khi Mourinho tiếp quản chiếc ghế nóng từ Van Gaal. Ông thầy người Bồ quyết định để ngôi sao 33 tuổi tập cùng đội trẻ của câu lạc bộ và không điền tên Schweinsteiger vào danh sách thi đấu ở Europa League.

    Sau hai năm đầy thăng trầm cùng đội chủ sân Old Trafford, ngôi sao người Đức quyết định rồi khỏi Premier League và đầu quân cho Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo câu lạc bộ Chicago Fire.

    2. Kevin De Bruyne

    5 siêu sao từng

     Tiền vệ người Bỉ: Kevin De Bruyne.

    Tiền vệ người Bỉ có lẽ một trong những tài năng mà Mourinho đã lãng phí nhất, trong suốt sự nghiệp cầm quân hiển hách của mình. De Bruyne không thể chiếm lấy một vị trí thi đấu chính thức ở đội hình của vị huấn huyện viên người Bồ. Anh lần lượt phiêu bạt sang các đội bóng Genk, Werder Bremen, Wolfsburg trước khi vươn mình thành siêu sao hàng đầu thế giới trong màu áo Man City ở mùa giải qua.

    "Anh ta không có động lực phấn đấu để hoàn thiện mình mỗi ngày. De Bruyne chỉ là một đứa trẻ hay than phiền và biểu hiện trên sân tập rất tệ. Nếu đội bóng có lời ngỏ ý chuyển nhượng về anh ấy, bạn phải nhanh chóng chớp lấy ngay lập tức. Điều đó đem đến sự tốt đẹp cho cả hai phía," Mourinho chia sẻ về ngôi sao người Bỉ.

    3. Luke Shaw

    5 siêu sao từng

     Ngôi sao chạy cánh của MU: Luke Shaw.

    Cầu thủ người Anh từng được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất châu Âu trong tương lai. Mặc dù thế, đôi khi sự thật lại quá trêu người. Chấn thương kinh hoàng trong một trận đấu ở Champions League, cùng sự xuất hiện của Mourinho đã phá tan giấc mộng của Shaw

    .Cựu huấn luyện viên Real Madrid thẳng thắn chỉ trích cầu thủ 23 tuổi là thiếu tham vọng và lười tập luyện sau khi trở lại từ chấn thương. Shaw liên tục phải làm bạn trên băng ghế dự bị của MU. Romelu Lukaku và De Bruyne từng là nạn nhân tương tự dưới tay Mourinho trong màu áo Chelsea; và phải rời khỏi đội bóng đi tìm một tương lai tươi sáng hơn.

    4. Samuel Eto'o

    5 siêu sao từng

     Tiền đạo Eto'o trong màu áo Chelsea.

    Tiền đạo người Cameroon là học trò của HLV Mourinho ở hai câu lạc bộ khác nhau là Inter Milan và Chelsea. Mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ đôi này góp phần không nhỏ vào cú ăn ba vĩ đại của đội chủ sân Giuseppe Meazza năm 2010.

    Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu đi khi Eto'o tái hợp cùng chiến lược gia người Bồ tại đội chủ sân Stamford Bridge. Ông thầy 55 tuổi cho rằng, cậu học trò đã quá già để có thể thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. "Tôi có thể 50 tuổi, nhưng tôi vẫn ghi bàn," Eto đáp trả mạnh mẽ lại lời chê bai của Mourinho. Cựu ngôi sao Inter Milan rời khỏi Chelsea vào năm 2014 và gia nhập đội bóng Everton.

    5. Iker Casillas

    5 siêu sao từng

     Iker Casillas có những ngày tháng cuối cùng sự nghiệp tại Real Madrid không mấy tốt đẹp với Mourinho.

    Mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt" giữa Mourinho và Casillas bắt đầu vào năm 2011. Chiến lược gia của MU cáo buộc bạn gái của huyền thoại Real Madrid, đã tiết lộ đội hình ra sân trước thời điểm diễn ra trận El Clasico.

    Thủ thành 37 tuổi chủ động gọi điện giảng hòa đến các thành viên Barcelona, sau vụ lùm xùm giữa thuyền trưởng người Bồ và HLV Tito Vilanova. Tuy nhiên, hành động đó của "Thánh Iker" đã không được lòng Mourinho."Kẻ phản bội" là từ mà thuyền trưởng MU dành cho Casillas. Cựu cầu thủ Real Madrid rời khỏi Kền kền trắng và gia nhập Porto vào năm 2015, chấm dứt những ngày tháng đen tối dưới thời "Người đặc biệt".

    Anh Nguyễn | 13:00 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...