MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • 5 siêu sao thành công rực rỡ hơn sau khi chia tay Manchester United

    17:30 Thứ năm 24/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Dưới đây là 5 siêu sao đình đám đã rời MU và có sự nghiệp phát triển, thành công hơn.

    5. Angel Di Maria

    Không nghi ngờ gì, Di Maria đã vươn tầm siêu sao thế giới thời khoác áo Real Madrid. Tiếc là, tuyển thủ người Argentina lại có sự nghiệp mờ nhạt khi chuyển đến thi đấu ở Manchester United. Có thời điểm, truyền thông thế giới đánh giá ngôi sao xứ tango là bản hợp đồng tệ nhất mùa giải 2014/2015. Anh chỉ bỏ túi 4 bàn thắng sau 32 lần ra sân cho đội nhà.

    5  - Bóng Đá

    Di Maria tỏa sáng ở PSG sau khi rời MU. 

    Thế nhưng, công bằng mà nói MU lúc ấy cũng đang trong tình trạng khủng hoảng. CLB chật vật cũng như đối mặt với không ít khó khăn trên mọi đấu trường. Và sự sa sút của Di Maria có thể hiểu được. Điều này càng được chứng minh khi tiền vệ 31 tuổi gặt hái và trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình PSG. Đại diện Ligue 1 dường như đã cứu lại sự nghiệp trên bờ lụn bại của anh.

    Tới nay, dù đội nhà có thêm Neymar, Mbappe vẫn không thể ngăn cản ngôi sao số 11 liên tục tỏa sáng. Mùa giải này, tuyển thủ Nam Mỹ càng cho thấy được tầm quan trọng với ông lớn Paris. Ngôi sao 31 tuổi đã bỏ túi 6 bàn thắng, 5 kiến tạo trên mọi đấu trường.

    4. Diego Forlan

    Diego Forlan nằm trong những bản hợp đồng thất bại của Alex Ferguson ngày còn dẫn dắt MU. Tiền đạo 40 tuổi cần đến 29 trận đấu để có pha lập công đầu tiên cho CLB. Trong 3 năm ở đây, anh có 17 bàn thắng sau 63 lần ra sân.

    Thế nhưng, sự nghiệp của cựu sao Uruguay trở nên rực sáng sau khi rời Old Trafford. Chuyển sang Tây Ban Nha khoác áo Villarreal rồi Atletico Madrid, Forlan đã trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất La Liga. Cựu tiền đạo MU từng hai lần đoạt cú đúp Vua phá lưới La Liga và Chiếc giày vàng châu Âu ở các mùa 2004/2005 (đồng sở hữu Chiếc giày vàng với Thierry Henry, 25 bàn) và 2008/09.

    3. Carlos Tevez

    Tevez từng là cầu thủ quan trọng trên hàng công Manchester United bên cạnh Rooney và Ronaldo. Năm 2008, ngôi sao người Argentina cùng MU bước lên đỉnh vinh quang ở Champions League sau chiến thắng 6-5 ở loạt đá luân lưu với Chelsea tại trận chung kết. Tiền đạo xứ tango góp 5 bàn thắng trong hành trình vinh quang ấy. Anh cũng sút thành công một quả luân lưu ở trận cuối cùng.

    Tưởng như chân sút 35 tuổi sẽ có sự nghiệp thành công tại Old Trafford. Song cuối cùng Tevez nhận lời đầu quân cho đại kình địch cùng thành phố Man City, tát thẳng vào mặt Man United. Dù khởi đầu có phần chệch choạc, anh vẫn sớm trở thành tiền đạo chủ chốt ở Etihad. Ngôi sao Argentina có 73 bàn thắng sau 178 lần ra sân cho đội nhà. Sau đó, chuyển đến Juventus, anh lần lượt bỏ túi 19 và 20 pha lập công, góp phần trong 2 chức vô địch Serie A của "Lão bà".

    2. Gerard Pique

    Thời điểm gia nhập sân Old Trafford, Pique mới 16 tuổi. Việc thi đấu tốt, nhanh chóng hòa nhập, tuyển thủ người Tây Ban Nha được đôn lên đội một. Tuy vậy, lúc ấy, cặp trung vệ chính thức của MU là Rio Ferdinand và Nemanja Vidic quá xuất sắc khiến ngôi sao số 3 không có nhiều cơ hội ở MU.

    Pique quyết định quay trở lại xứ Catalan để khoác áo Barca mùa hè năm 2008. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Nou Camp, trung vệ 32 tuổi đã chơi hết sức ấn tượng và cùng Barca đoạt cú “ăn 6” huyền thoại, trong đó có chức vô địch Champions League 2009 khi Pique cùng đồng đội đánh bại đội bóng cũ ở chung kết. Tới nay, anh vẫn thi đấu thành công và là cầu thủ chủ chốt ở CLB xứ bò tót.

    1. Cristiano Ronaldo

    Manchester United đã trở thành bệ phóng cũng như là nơi đưa tên tuổi Ronaldo lên tầm thế giới. Tiền đạo số 7 giành mọi danh hiệu lớn nhỏ về cả phương diện cá nhân lẫn tập thể tại "Nhà hát của những giấc mơ". Chưa kể, cũng chính chân sút người Bồ Đào Nha góp công mở ra kỷ nguyên rực rỡ trong lịch sử đội nhà. Chỉ tiếc, sau đó, CR7 đã quyết định rời đại diện nước Anh.

    5  - Bóng Đá

    Ronaldo tiếp tục thành công ở Real và Juventus. 

    Khoác áo Real Madrid, Ronaldo tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng tài năng và màn trình diễn kiệt xuất. Ngôi sao Bồ Đào Nha nhanh chóng trở thành tượng đài cũng như góp công to lớn giúp Kền Kền trắng bá chủ châu Âu. 4 chức vô địch Champions League, 5 Quả bóng vàng đã nói lên thành công rực rỡ của CR7 tại đội bóng Tây Ban Nha. Hiện tại, ở Juventus, chân sút 34 tuổi vẫn không ngừng tỏa sáng. 

    Video về Ronaldo:

    Bạch Băng | 01:57 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...