MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • 5 'sát thủ tuổi teen' đang gây bão tại châu Âu: 'Nuối tiếc' của Man Utd!

    10:56 Thứ tư 05/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Dù tuổi đời còn trẻ, tuy nhiên những cái tên dưới đây đã sở hữu khả năng ghi bàn tương đối đáng gờm.

    1. Jadon Sancho

    Kể từ khi chia tay Manchester City, thần đồng người Anh đã thực sự vươn lên trở thành nhân tố đáng xem bậc nhất tại châu Âu. Suốt 2 năm qua, cầu thủ sinh năm 2000 luôn cho thấy bộ mặt thăng hoa tại sân Signal Iduna Park. Mùa giải 2019/20 cũng không phải ngoại lệ khi Jadon Sancho ghi 12 bàn, đạt tỷ lệ 120 phút/1 bàn.

    5 'sát thủ tuổi teen' đang gây bão tại châu Âu: 'Nuối tiếc' của Man Utd! - Bóng Đá

     Jadon Sancho đang ngày càng "sắc bén".

    Tuy nhiên, khả năng chàng trai trưởng thành từ lò The Citizens ra đi cũng tương đối cao. Vào lúc này, Chelsea là đội bóng quyết tâm nhất trong việc chèo kéo ngôi sao chạy cánh 19 tuổi. Thậm chí, HLV Frank Lampard sẽ được cấp 150 triệu bảng để mua sắm ở chợ Hè 2020. Jadon Sancho có thể xem là sự thay thế hoàn hảo cho "lão tướng" Willian tại sân Stamford Bridge.

    2. Erling Haaland

    Giới chuyên môn hoàn toàn có thể dùng từ "khủng khiếp" để nói về phong độ của chân sút người Na Uy. Kể từ khi gia nhập Borussia Dortmund, cựu sao RB Salzburg vẫn thể hiện sự nhạy bén như thường thấy của mình. Chàng trai sinh năm 2000 lập hat-trick ngay trong trận ra mắt, đồng thời đang sở hữu tới 7 bàn thắng, đạt tỷ lệ... 19 phút/1 bàn. 

    5 'sát thủ tuổi teen' đang gây bão tại châu Âu: 'Nuối tiếc' của Man Utd! - Bóng Đá

     Erling Haaland không ngừng ghi bàn.

    Điều đó càng làm cho Manchester United phải cảm thấy tiếc nuối. Ở chợ Đông 2020 vừa qua, Quỷ đỏ dù đã cố gắng nhưng không thể chiêu mộ thành công cầu thủ sinh ra tại Leeds. Theo chia sẻ của "siêu cò" Mino Raiola, thân chủ của ông không có kế hoạch gia nhập sân Old Trafford. Chính vì thế, M.U đành phải chuyển hướng sang Odion Ighalo của Shanghai Shenhua.

    3. Dejan Kulusevski

    Ngôi sao người Thụy Điển cũng là một "ngọc quý" đáng chú ý ở Serie A mùa này, đồng thời cũng được cả Arsenal lẫn Manchester United theo đuổi. Tuy nhiên, sự lựa chọn cuối cùng của tiền vệ 19 tuổi đó chính là Juventus. Dù chỉ thi đấu cho một đội bóng trung bình khá như Parma, thế nhưng cầu thủ gốc Macedonia vẫn cho thấy năng lực của mình.

    5 'sát thủ tuổi teen' đang gây bão tại châu Âu: 'Nuối tiếc' của Man Utd! - Bóng Đá

     Dejan Kulusevski (áo trắng) là cầu thủ khá toàn diện.

    Anh ghi được 5 bàn kể từ đầu mùa, đạt tỷ lệ 359 phút/1 bàn. Mặc dù vậy, điều làm các CĐV chú ý hơn chính là khả năng tạo đột biến của Dejan Kulusevski. Chân chuyền sinh năm 2000 đã sở hữu tới 7 đường kiến tạo. Đây hứa hẹn sẽ là chữ ký đầy tiềm năng dành cho Juventus sau khi mùa giải năm nay khép lại.

    4. Ansu Fati

    Một mùa giải đầy biến động đối với Barcelona, đặc biệt là khi HLV Ernesto Valverde đã chính thức bị sa thải để nhường chỗ cho Quique Setien. Mặc dù vậy, đội chủ sân Camp Nou có thể tự hào vì đã trình làng một nhân tố vô cùng triển vọng đó là Ansu Fati. Ở tuổi 17, chàng trai gốc Guinea-Bissau này đã khiến cho giới chuyên môn phải trầm trồ vì tài năng xuất chúng.

    5 'sát thủ tuổi teen' đang gây bão tại châu Âu: 'Nuối tiếc' của Man Utd! - Bóng Đá

     Ansu Fati có tương lai đầy hứa hẹn.

    Cầu thủ sinh năm 2002 ghi 4 bàn thắng kể từ đầu mùa, đạt tỷ lệ 144 phút/1 bàn. Ngoài ra còn có pha lập công góp phần "tiễn" Inter Milan rời UEFA Champions League. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, thế nhưng lò La Masia vẫn luôn sản sinh ra những nhân tài đáng chú ý. Các CĐV Barcelona kì vọng rằng Ansu Fati sẽ không "sớm nở tối tàn" giống như những Bojan Krkic hay Gerard Deulofeu.

    5. Mason Greenwood

    Tương tự Barcelona, Manchester United cũng có một "ngọc quý" đó chính là Mason Greenwood. Dưới triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer, những nhân tố trưởng thành từ lò Carrington đã được trao cơ hội nhiều hơn. Trong bối cảnh Romelu Lukaku và Alexis Sanchez ra đi, "tiểu Persie" đã nổi lên thành cái tên quan trọng trên hàng công của Quỷ đỏ.

    5 'sát thủ tuổi teen' đang gây bão tại châu Âu: 'Nuối tiếc' của Man Utd! - Bóng Đá

     Trong tương lai không xa, Mason Greenwood sẽ là chủ công của M.U.

    Anh cũng ghi được 4 bàn thắng kể từ đầu mùa tại Premier League, đạt tỷ lệ 123 phút/1 bàn. Đây là tín hiệu tích cực cho cá nhân cầu thủ sinh năm 2001 cũng như nửa đỏ thành Manchester. Trong lúc những đồng đội cùng trang lứa khác như Angel Gomes hay Tahith Chong lận đận, Mason Greenwood lại từng bước khẳng định tài năng sáng giá của mình.

    Ansu Fati chia sẻ về cơ hội ra sân tại Barca: 

    Giang Nam | 10:26 05/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...