MỚI NHẤT :
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • 5 mục tiêu của Chelsea trong năm 2020: Người cũ Man Utd; 2 'sát thủ'

    13:35 Thứ bảy 16/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Bất chấp án cấm chuyển nhượng vẫn còn đó, thế nhưng The Blues vẫn đưa nhiều ngôi sao sáng giá vào danh sách mua sắm.

    5. Moussa Dembele

    Tiền đạo người Pháp không còn là cái tên quá xa lạ khi từng có khoảng thời gian chinh chiến ở Vương quốc Anh. Ngôi sao gốc Mali gia nhập lò đào tạo trẻ của Fulham vào năm 2012 trước khi đến Celtic theo dạng tự do vào mùa Hè 2016. Tuy nhiên, việc chuyển đến thi đấu cho Lyon có thể xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1996.

    5 mục tiêu của Chelsea trong năm 2020: Người cũ Man Utd; 2 'sát thủ' - Bóng Đá

     Moussa Dembele đang thăng hoa trên đất Pháp.

    Anh đang có phong độ hủy diệt ở mùa giải 2019/20 này khi có riêng cho mình 9 bàn thắng sau 12 trận ra sân tại Ligue 1. Đó là lí do vì sao ngôi sao 23 tuổi lọt vào tầm ngắm của Manchester United. Tuy nhiên, Chelsea cũng không ngần ngại tranh chấp với Quỷ đỏ trong thương vụ này, nhất là khi HLV Frank Lampard cần một người chia lửa với Tammy Abraham.

    4. Wilfried Zaha

    Mùa Hè 2019 vừa qua, ngôi sao người Bờ Biển Ngà từng bày tỏ mong muốn rời Crystal Palace để chuyển sang một đội bóng lớn hơn. Mục tiêu của cựu tiền vệ M.U đó chính là được ra sân ở đấu trường Champions League. Arsenal đã tỏ ra quyết tâm mang về cầu thủ 27 tuổi, tuy nhiên lại không đạt được thỏa thuận về giá cả với đối tác.

    5 mục tiêu của Chelsea trong năm 2020: Người cũ Man Utd; 2 'sát thủ' - Bóng Đá

     Wilfried Zaha từng thất bại tại M.U và rất khao khát chứng minh Quỷ đỏ đã sai lầm.

    Đó sẽ là cơ hội để The Blues thực hiện động thái cụ thể. Vào thời điểm này, vị trí chạy cánh cũng là nỗi lo của "Super Frankie". Willian tuy vẫn chơi ổn định nhưng lại sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Trong khi đó, Callum Hudson-Odoi cho thấy dấu hiệu chững lại dù được trao cơ hội không ít ở mùa này.

    3. Timo Werner

    Nếu muốn "chơi lớn", đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn có thể bỏ qua Moussa Dembele để nhắm tới Timo Werner. Sau những gì đã thể hiện trong màu áo RB Leipzig, "tiểu Miroslav Klose" đang được hàng loạt CLB danh tiếng quan tâm. Vào lúc này, Liverpool cùng Manchester United là những người đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo 23 tuổi.

    5 mục tiêu của Chelsea trong năm 2020: Người cũ Man Utd; 2 'sát thủ' - Bóng Đá

     Ngày Timo Werner đến xứ Sương mù thi đấu không còn xa.

    Tại Bundesliga mùa giải 2019/20 này, chàng trai sinh ra tại Stuttgart đã ghi tới 11 bàn thắng, có 4 đường kiến tạo chỉ sau 11 trận ra sân. Sự nhạy bén, khả năng "đánh hơi" bàn thắng ấn tượng của tuyển thủ Đức là tất cả những gì Chelsea đang cần vào lúc này.

    2. Ben Chilwell

    Sẽ là thiếu sót lớn nếu CLB Tây London không bổ sung thêm một hậu vệ trái vào năm sau. Thời điểm này, HLV Frank Lampard vẫn đang phân vân lựa chọn giữa Emerson và Marcos Alonso. Cả hai có phong cách thi đấu trái ngược nhau, thế nhưng điểm chung là đều không duy trì được sự ổn định cần thiết.

    5 mục tiêu của Chelsea trong năm 2020: Người cũ Man Utd; 2 'sát thủ' - Bóng Đá

     Chilwell đang là hậu vệ trái tốt nhất mà ĐT Anh sở hữu.

    Một người hay dính chấn thương, người còn lại có phong độ phập phù dù được ra sân nhiều. Chính vì thế, Ben Chilwell sẽ là một phương án hữu hiểu để giải quyết vấn đề. Ngôi sao của Leicester City đang là hậu vệ trái đáng xem thứ hai tại Premier League chỉ sau Andrew Robertson của Liverpool. 

    1. Nathan Ake

    Giới chuyên môn từng nói về việc Chelsea quá sai lầm khi để Kevin De Bruyne và Mohamed Salah ra đi, trường hợp của Nathan Ake cũng tương tự như vậy. Trung vệ người Hà Lan đang từng bước trưởng thành, đồng thời trở thành trụ cột của AFC Bournemouth. Đó là lí do vì sao The Blues lên kế hoạch đưa người cũ trở lại sân Stamford Bridge.

    5 mục tiêu của Chelsea trong năm 2020: Người cũ Man Utd; 2 'sát thủ' - Bóng Đá

     Đã đến lúc Nathan Ake "về nhà"? 

    Khi Antonio Rudiger chấn thương, "Super Frankie" không còn quá nhiều sự lựa chọn. Hai cái tên Fikayo Tomori và Kurt Zouma chưa bao giờ mang lại sự yên tâm cho các CĐV. Trong khi đó, Andreas Christensen đang thực sự chững lại sau khi đối mặt với những chấn thương dai dẳng.

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Joe Cole tại Chelsea: 

    Giang Nam | 11:10 16/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...