Tiền đạo chủ lực Harry Kane đã dính chấn thương trong trận tứ kết Cúp FA giữa Spurs và Millwall. Kết quả chẩn đoán cho hay, anh đã có vấn đề về mắt cá và phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Điều này khiến hàng công của Gà trống phải đứng trước rất nhiều bài toán khó khăn từ đây đến cuối mùa giải.
Đầu mùa này, khi Kane vắng mặt, Tottenham vẫn giữ một vị trí trong Top 4 Ngoại hạng Anh. Nhưng với chấn thương mới đây của tiền đạo người Anh, liệu Spurs có một lần nữa ‘sống khỏe’ trong giai đoạn căng thẳng này?
Christian Eriksen, Dele Alli và Heung-min Son đang đạt phong độ tốt
Khi Kane chấn thương hồi đầu mùa giải, gánh nặng ghi bàn đè nặng trên đôi vai của Son và Alli. Nhưng cả hai ngôi sao này đều đã hoàn thành khá tốt trọng trách được giao. Alli đã ghi được 2 bàn trong giai đoạn này, trong đó có 1 pha lập công vào lưới Man City, lúc đó vẫn đang bất bại ở Ngoại hạng Anh.
Son cũng ghi 2 bàn và đóng thế hoàn hảo vị trí mà Kane để lại. Tuy nhiên hiện tại, Spurs còn có nhiều mối đe dọa cho đối thủ hơn nữa. Một trong số đó là từ Eriksen, anh đã có năm 2017 đầy hiệu quả trong đội hình Spurs. Khả năng liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng công tuyệt vời của cầu thủ người Đan Mạch khiến lối chơi của Tottenham trở nên biến ảo hơn rất nhiều. Với việc những ngôi sao này đang đạt phong độ rất cao, hiệu quả thi đấu của hàng-công-không-có-Kane cũng không suy giảm đáng kể.
Thời cơ của Vincent Janssen
Ngôi sao người Hà Lan gần đây đã ghi một bàn thắng giải tỏa tâm lý trong trận gặp Milwall. Là một sao trẻ, Janssen có áp lực rất lớn khi phải thi đấu ở môi trường bóng đá Anh. Nhưng cái anh luôn có là sự nhiệt huyết và khao khát ghi bàn, điều đã từng khiến Janssen trở thành hung thần của giải vô địch Hà Lan.
Với việc Kane vắng mặt, Jassen và Son là những người có thể đá thay vị trí tiền đạo mũi nhọn trong đội hình của Spurs. Nhưng xét về chuyên môn, rõ ràng Janssen sẽ là người thích hợp hơn, trong khi Son cũng hoàn toàn chơi tốt trong vai trò hộ công. Vấn đề dành cho Janssen là anh có thể vượt qua áp lực và thi đấu tốt để nắm bắt cơ hội quý giá này hay không?
Khả năng thích nghi của Mauricio Pochettino
Pochettino đã nổi lên như một HLV hàng đầu nhờ triết lý chơi bóng và khả năng đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng ít ai đề cập đến bản năng thích nghi của ông trong một vài tình huống nhất định. Đội hình thi đấu, sơ đồ chiến thuật của Spurs trong những trận gặp Man City, Chelsea đều rất khác so với những trận gặp Middlesbrough hay Hull City. Đây là một minh chứng cho khả năng linh động của Pochettino trong từng trận đấu.
Chấn thương của Kane cũng là một vấn đề mà Pochettino phải đối mặt. Nhưng chiến lược gia người Argentina gần như sẽ có một hoặc hai phương án dự phòng ngay lập tức. Spurs cũng chỉ trải qua 1 trận trước khi tạm nghỉ cho loạt trận ở cấp độ ĐTQG, đây cũng quãng thời gian đủ để Pochettino tìm thêm các phương án cho chặng đường sắp tới.
Hàng phòng ngự vững vàng bậc nhất Ngoại hạng Anh
Đây là Spurs sở hữu hàng thủ tốt nhất trong vài năm qua, Danny Rose, Kyle Walker đang thi đấu vào phom và nổi bật nhất nhì của giải đấu. Ở trung tâm của hàng thủ, Toby Alderweireld cùng người đồng hương Jan Vertonghen trở thành một cặp bài trùng đáng gờm nhất Ngoại hạng Anh.
Sau khi vượt qua hàng thủ chắc chắn này, các đội bóng khác phải đối mặt thêm một thách thức mang tên Hugo Lloris. Cho dù chơi với hàng thủ 3 hay 4 người, Tottenham vẫn là một đội bóng rất chắc chắn. Điều này đã được duy trì từ đầu mùa giải và sẽ không hề lạ khi đội bóng thành London tiếp tục duy trì điều này.
Video những pha cứu thua hay nhất của Lloris trong mùa này
Lối chơi gắn kết
Những gì đã diễn ra trong mùa giải này chứng tỏ Tottenham là một đội bóng có mối quan hệ rất khắng khít. Tinh thần đồng đội sẽ giúp đội bóng vượt qua nhiều thời điểm tối tăm và tiến tới vinh quang. Mỗi thành viên của Spurs đều sẵn sàng chiến đấu vì đồng đội, họ nhận ra rằng phải cùng nhau cố gắng và sẵn sàng giành chiến thắng bằng mọi giá.
Lối chơi mà Pochettino xây dựng cũng không nhằm mục đích tôn vinh màn trình diễn cá nhân, mà đó là sự mạch lạc trong khâu phối hợp. Mỗi người đều có một nhiệm vụ và Spurs thi đấu như một đơn vị thật sự: có mục tiêu rõ ràng và vận hành một cách khoa học nhất.