MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • 5 lý do cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh chưa ngã ngũ

    09:36 Thứ ba 12/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Mùa giải chỉ mới đi qua 1/3 chặng đường, chưa thể khẳng định Liverpool sẽ vô địch dù họ đang có phong độ cao.

    Liverpool  trả giá vì lực lượng mỏng

    Jurgen Klopp đã không tăng cường cho đội hình của mình trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Ông quyết định đặt niềm tin và chờ đợi những cầu thủ trở lại từ chấn thương như Oxlade-Chamberlain, Naby Keita hay Adam Lallana…

     - Bóng Đá

     Liverpool đánh bại Man City.

    Mặc dù vẫn tạo điều kiện cho những cầu thủ trên ra sân ở đấu trường cúp, đối đầu với các đội bóng có trình độ thấp hơn. Tuy nhiên chiến lược gia người Đức vẫn chưa thực sự mạo hiểm xoay tua ở giải Ngoại hạng. Bộ khung của Liverpool đã đi vào ổn định, rất khó có cái tên nào có thể chen chân vào. Sẽ rất rủi ro nếu một trong 3 cái tên trên hàng tiền đạo hoặc tuyến tiền vệ dính chấn thương. Nên nhớ giai đoạn lượt về của Ngoại hạng Anh, Champions League bước vào vòng knock-out sẽ cực kỳ căng thẳng.

    Các trụ cột của Man City trở lại

    HLV Pep Guardiola phải “chắp vá” hàng phòng ngự khi Oleksandr Zinchenko, Aymeric Laporte và Ederson dính chấn thương. 3 cái tên thay thế lần lượt là Angelino, Fernandinho và Claudio Bravo đều không thể hoàn thành vai trò của họ khiến các nhà ĐKVĐ thảm bại trên Anfield.

    Tuy nhiên khi những trụ cột lần lượt trở lại, đội chủ sân Etihad sẽ là một đội quân hủy diệt vô cùng đáng sợ. Thậm chí Pep Guardiola có thể tìm kiếm các phương án mới trên TTCN mùa Đông.

    Lịch thi đấu dày đặc của Liverpool

    Chiến thắng trước Man City là khởi đầu cho 14 trận đấu chỉ trong vòng 54 ngày của đội chủ sân Anfield. Chưa kể các trụ cột của The Kop phải trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia, nghĩa là họ sẽ chơi trung bình 3 ngày/trận.

     - Bóng Đá

    Klopp lo lắng vì lịch thi đấu dày đặc. 

    Jurgen Klopp không hề thích điều này. Việc phải dàn sức cho quá nhiều đấu trường chắc chắn sẽ khiến Liverpool bị phân tâm. Giai đoạn mùa Đông cũng là thời điểm mà The Kop bị Man City gây áp lực và vượt mặt ở mùa giải năm ngoái.

    Liverpool chịu nhiều áp lực hơn

    BLĐ đội chủ sân Anfield đặt mục tiêu vô cùng rõ ràng. Đầu tiên là phải bảo vệ chiếc cúp bạc Champions League, và quan trọng nhất là vô địch giải Ngoại hạng khi đây đã là năm thứ 30 đội bóng thành phố cảng phải chờ đợi điều này.

    Người cuối cùng vô địch cả Premier League và Champions League là Sir Alex Ferguson. Điều đó đã diễn ra cách đây hơn 10 năm (mùa 2007/2008). Trong thời đại mà mọi giải đấu trở nên khắc nghiệt hơn, tái lập thành tích như Sir Alex là không hề dễ dàng.

    Nên nhớ đây là Ngoại hạng Anh

    Mùa giải chỉ mới đi qua 1/3 chặng đường. Chính Liverpool hiểu rằng dù hơn đại kình địch Man City đến 9 điểm, không đồng nghĩa chức vô địch đã nằm chắc trong tay họ. Mùa giải năm ngoái The Kop từng hơn đối thủ 7 điểm nhưng cuối cùng họ vẫn về nhì. Mùa 2011/12, chính Man City vượt qua M.U ở vòng cuối cùng nhờ hơn chỉ số phụ, dù trước đó có thời điểm đội chủ sân Etihad kém Quỷ đỏ đến 10 điểm. Ngoại hạng Anh là một giải đấu không thể lường trước điều gì.

    Endo | 09:39 12/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...