MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • 5 HLV Việt Nam đủ bằng cấp dẫn dắt các đội hàng đầu châu Á

    18:18 Thứ hai 23/04/2018

    Khóa học bằng AFC Pro tại Việt Nam kết thúc với việc 5 huấn luyện viên Việt Nam hoàn thành khóa học để đủ điều kiện dẫn dắt các đội bóng hàng đầu châu Á.

    Cuối năm 2017, học phần cuối của lớp học huấn luyện viên AFC Pro - bằng cấp cao nhất do AFC tổ chức dành cho các HLV diễn ra tại Việt Nam. Tham dự lớp học này có 24 huấn luyện viên trong nước và 2 đồng nghiệp khu vực Đông Nam Á tới từ Malaysia và Philippines.

    Khóa học này bao gồm 4 học phần với những modul độc lập, diễn ra trong vòng 2 năm và được tổ chức tại nhiều nước ở châu lục. Kết thúc khóa học, 5 huấn luyện viên gồm Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Minh Phương và Lê Huỳnh Đức tốt nghiệp và được cấp bằng.

    Chia sẻ sau khi trở thành một trong những huấn luyện viên có bằng cao nhất trong làng bóng đá Việt Nam, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: "Khóa học này là một quá trình dài hơi và đầy vất vả. Tính ra, thời gian theo học trôi qua 2 kỳ nghỉ Tết (bắt đầu từ năm 2015 và kết thúc cuối năm 2017). AFC muốn nâng cao trình độ các HLV Việt Nam, vì thế họ chủ động tổ chức nhiều đợt trong nước và cử người sang tận nơi giảng dạy”, HLV được bầu là lớp trưởng chia sẻ.

    5 HLV Việt Nam đủ bằng cấp dẫn dắt các đội hàng đầu châu Á - Bóng Đá

    Nhiều huấn luyện viên tham dự lớp học, trong đó có cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng. Ảnh: VFF.

    Cũng theo ông Hùng, nói là đi học, thực chất ông và các HLV khác phải làm việc liên tục. Khác với việc giảng dạy bằng A, các giảng viên yêu cầu học viên phải liên tục vận động và làm việc không ngừng nghỉ.

    Hết thời gian học tập trên sân, mọi người đều được giao chủ đề, bài tập theo từng giai đoạn để tự nghiên cứu và trao đổi với bạn cùng lớp.

    Các giảng viên tại lớp này chỉ đóng vai trò tư vấn, giúp đỡ trong việc thực hiện các nội dung của lớp học. Học viên được yêu cầu làm bài tập như phân tích đầy đủ về lối chơi, chiến thuật và mọi thứ của đội bóng mình yêu thích trong suốt mùa giải.

    Chưa hết, các học viên phải nộp nhật ký huấn luyện trong 365 ngày theo những đề mục hướng dẫn, đồng thời phải viết bài luận dài 5.000 từ hoàn toàn bằng tiếng Anh.

    "Tới cuối khóa học, bài kiểm tra là phần hỏi đáp một thầy một trò trong khoảng 4 tiếng. Chúng tôi phải nói toàn bộ những gì mình nghiên cứu, sau đó phải trả lời những câu hỏi của giảng viên đưa ra”, ông Hùng chia sẻ.

    5 HLV Việt Nam đủ bằng cấp dẫn dắt các đội hàng đầu châu Á - Bóng Đá

    5 huấn luyện viên Việt Nam tốt nghiệp lớp học huấn luyện viên AFC Pro. Ảnh: VFF.

    Theo vị thuyền trưởng của CLB Quảng Ninh, việc tham gia lớp học AFC Pro giúp các huấn luyện viên phát triển thêm rất nhiều về chuyên môn sau quá trình học tập căng thẳng.

    Ngoài ra, ông còn tiết lộ người đã được cấp bằng sẽ tham gia nhiều hội thảo về huấn luyện, bóng đá do FIFA tổ chức.

    Sau các giải đấu lớn hoặc khi kết thúc mùa giải, bộ phận kỹ thuật của FIFA sẽ tổng hợp và phân tích, sau đó tổ chức hội thảo về một số xu hướng được dự đoán là tương lai hoặc cùng thảo luận vấn đề trong bóng đá”, ông Hùng cho biết.

    Việc các HLV được công nhận bằng cấp AFC Pro lần này có ý nghĩa quan trọng. Theo quy định, từ năm 2020, tất cả HLV muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia bất kỳ tại châu Á đều phải hoàn thành khóa học này. Chi tiết thú vị nữa là thời điểm đó trùng với HLV Park Hang-seo kết thúc hợp đồng cùng VFF.

    Đỗ Hải | 16:40 23/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...