MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • 5 gương mặt Barca nằm trong diện bị "thanh trừng": 2 mục tiêu M.U

    16:00 Chủ nhật 26/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại của Barcelona tại trận chung kết Copa del Rey khiến cho những gương mặt này đối diện với viễn cảnh bị "trừng phạt".

    1. Philippe Coutinho

    Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Philippe Coutinho là nỗi thất vọng lớn nhất tại Camp Nou. Thậm chí, trang Marca còn nhận xét rằng nhìn cách ngôi sao người Brazil thi đấu, chẳng giống một cầu thủ của Barcelona một chút nào. Màn trình diễn tẻ nhạt và không đóng góp được gì nhiều của cựu tiền vệ Liverpool nhiều khả năng là nguyên nhân khiến thượng tầng Blaugrana thẳng tay loại anh khỏi danh sách đội bóng mùa giải tới.

     - Bóng Đá

    Philippe Coutinho không còn nhiều thời gian ở Camp Nou.

    2. Ivan Rakitic

    Sau trận chung kết Copa del Rey, không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều CĐV yêu mến nhà đương kim vô địch La Liga yêu cầu BLĐ đội bóng mau chóng bán Ivan Rakitic. Tiền vệ người Croatia trở nên "vô hại" trên sân và không cho thấy một tác động đáng kể nào ở khu trung tuyến của Barca. Manchester United chính là CLB sẵn sàng dang tay chào đón Rakitic đến Anh, nếu bản thân cầu thủ này bị thượng tầng đội bóng xứ Catalan "thanh trừng".

     - Bóng Đá

    Rakitic sẽ rời Barca để đến Man Utd?

    3. Jasper Cillessen

    Trong một ngày mà hàng tiền vệ và hậu vệ của Barcelona thi đấu kém hiệu quả, khung thành của Jasper Cillessen chỉ có thể là nỗi thất vọng cùng cực đến từ "kẻ đóng thế" Marc-Andre ter Stegen. Thực tế, thủ thành người Hà Lan đã nỗ lực rất nhiều để có ngày chia tay Blaugrana trọn vẹn, mặc dù vậy khi toàn đội thi đấu không tốt, một mình Cillessen là không đủ cứu vãn tình thế. Bản thân Jasper Cillessen cũng đã quyết định rời sân Camp Nou ngay mùa hè năm nay. Điểm đến nhiều khả năng là Man Utd.

     - Bóng Đá

    Cillessen đã có ngày chia tay Barca không trọn vẹn.

    4. Sergio Busquets

    Dù rất yêu quý Sergio Busquets vì sự đóng góp của trụ cột này cho Barcelona, nhưng các Cules hẳn cũng phải công nhận, tiền vệ trụ người Tây Ban Nha đã "già". Trong trận thua của Barca trước Valencia ở chung kết Copa del Rey, Busquets chỉ còn là cái bóng của chính mình, với sự chậm chạp và trình diễn lối chơi quá dễ bị "bắt bài". Chắc chắn, thượng tầng Blaugrana sẽ mau chóng tìm những sự thay thế tiềm năng cho vị trí của Busquets trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

    Sergio Busquets không còn là chính mình.

    5. Ernesto Valverde

    Người phải chịu trách nhiệm lớn nhất sau những thất bại tồi tệ của Barcelona không ai khác là thuyền trưởng Ernesto Valverde. Dù thất bại tại Champions League có thể không khiến chiếc ghế của vị HLV 55 tuổi này mất đi, tuy nhiên mất danh hiệu Copa del Rey thì thật là viễn cảnh khó chấp nhận được. Thượng tầng Blaugrana vẫn đang rất cân nhắc trong việc giữ hay sa thải HLV Valverde. Mọi thứ có lẽ sẽ sớm sáng tỏ trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

    HLV Valverde đối diện với "án tử" sau trận thua Valencia.

    Minh Trí | 15:00 26/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...