1. Nhà Glazer ra đi
Việc nhà Glazer không sẵn sàng đầu tư như các câu lạc bộ cạnh tranh đã được che đậy phần nào bởi một vị HLV thiên tài như Alex Ferguson. Giờ đây, khi Sir Alex đã ra đi, Man Utd sa sút quá nhiều nếu so với Man City, Liverpool, Chelsea hay thậm chí là Tottenham.
Việc Man Utd bán đi cầu thủ hay nhất thế giới với giá 80 triệu bảng và thay thế bằng những Antonio Valencia, Michael Owen và Gabriel Obertan với tổng số tiền là 19 triệu bảng phần nào cho thấy nhà Glazer chỉ coi đội chủ sân Old Trafford là công cụ kiếm tiền.
2. Ed Woodward được thay thế
Man Utd đã trải qua một thời gian dài không có được danh hiệu Premier League hay Champions League, nhưng nhà Glazer vẫn rất hài lòng với những gì Ed Woodward làm được trên khía cạnh thương mại. Từ 10 nhà tài trợ năm 2013, CLB hiện có khoảng 80 nhà tài trợ chỉ 5 năm sau khi Woodward trở thành người ra quyết định chính tại Old Trafford.
Nhưng như HLV Van Gaal mới nói, Ed Woodward không hiểu gì về bóng đá. Ông chỉ là một nhân viên ngân hàng, ông thích kiếm tiền, và hạn hẹp trong vấn đề chuyên môn. Man Utd đã mua sắm không ít, nhưng hiệu quả thu về kém xa với những gì người hâm mộ Quỷ đỏ kì vọng.
3. Chiêu mộ những cầu thủ thích hợp
Sadio Mané, N'Golo Kanté, Mo Salah, Bernardo Silva, Roberto Firmino, Gabriel Jesus và Son Heung-min đã đến các đối thủ cạnh tranh của Man Utd với giá phải chăng, trong khi Quỷ đỏ đã vung tiền cho Fred và Romelu Lukaku - 2 cái tên gây thất vọng lớn ở Old Trafford mùa vừa rồi.
Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, Man Utd mua sắm thật tồi tệ. Man Utd tự hào mình có sức hút lớn với các cầu thủ, nhưng khi mua bất cứ ai, họ đều bị 'hét giá' và phải chi ra mức lương rất cao.
4. Thanh lọc đội hình
Thật buồn cười khi Ashley Young, Phil Jones và Chris Smalling đều đã được ký vào bản gia hạn hợp đồng từ mùa trước. Nhưng trong mắt người hâm mộ Quỷ đỏ, những cái tên này rõ ràng là chưa đủ để đưa đội bóng đến thành công.
Phải chăng, Man Utd đang bám víu vào những Jones, Young bởi vì họ rẻ hơn khi gia hạn hợp đồng, thay vì phải hỏi mua những cầu thủ ở thế đẳng cấp thế giới?
5. Lập một kế hoạch phù hợp
Man Utd đã bị Man City, Liverpool bỏ xa, nhưng người hâm mộ Quỷ đỏ có thể chấp nhận nếu họ cảm thấy đội nhà có kế hoạch dài hạn phù hợp.
Man Utd cần có thời gian để xây dựng một đội bóng, tìm lại bản sắc ngày nào, bởi sáu năm qua, đội bóng đã đi chệch hướng, họ cứ như đập đi xây lại qua các mùa. Thật khó vì Man Utd không có một HLV có tiếng nói như Sir Alex, không có một giám đốc điều hành tài ba như David Gill.
Bất cứ ai sở hữu câu lạc bộ - dù là nhà Glazers hay ai khác - cần phải bổ nhiệm đúng người, vào đúng vị trí. Cho đến khi điều đó xảy ra, sẽ không có gì thay đổi tại Old Trafford.