MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • 5 điều bạn có thể chưa biết về tân HLV của Man United

    13:38 Thứ sáu 21/12/2018

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, Solskjaer từng gây chiến với cái tên "máu mặt" Roy Keane. Sau đây là 5 sự thật thú vị về tân thuyền trưởng Quỷ Đỏ.

    1. Chơi game để trau dồi kỹ năng huấn luyện

    Ole Gunnar Solskjaer từng có thời gian làm việc tại Premier League trước đây, khi tiếp quản Cardiff City vào năm 2014. Tuy vậy, thời gian của HLV người Na Uy tại CLB Xứ Wales không kéo dài lâu. Thất bại trong nỗ lực trụ hạng, nối tiếp bằng khởi đầu tệ tại Championship mùa sau đó khiến Solskjaer sớm mất ghế.

    5 điều chưa biết về Solskjaer - Bóng Đá

     Solskjaer dùng game để nâng cao kỹ năng.

    Năm 2016, Solskjaer tiết lộ đã giành khá nhiều thời gian cho tựa game quản lý bóng đá Fooball Manager sau khi bị Cardiff sa thải. Nhà cầm quân 45 tuổi muốn rèn giũa khả năng ra quyết định. Dù thừa nhận công việc huấn luyện đời thực phức tạp và ít lựa chọn hơn nhiều, nhưng Solskjaer vẫn khẳng định đó là một tựa game hấp dẫn.

    2. Bực bội với Sir Alex vì phải dự bị

    Được biết đến như một "siêu dự bị" thời còn thi đấu tại Old Trafford, với pha làm bàn kinh điển giúp Quỷ Đỏ đăng quang Champions League 1998/99 cùng hàng tá bàn thắng khác khi vào sân thay người, nhưng Solskjaer không mấy vui khi mãi là phương án B.

    5 điều chưa biết về Solskjaer - Bóng Đá

     Là "trò cưng" nhưng Solskjaer từng có lần bật lại ông thầy nổi tiếng.

    Trong bài phỏng vấn với FourFourTwo cách đây 2 năm, tân HLV Quỷ Đỏ chia sẻ có lần từng bày tỏ sự không hài lòng với Sir Alex Ferguson trong văn phòng, khi biết mình phải ngồi ngoài trận đấu tiếp theo. Sau cùng, Sir Alex đã chọn Solskjaer đá chính, thay vì Teddy Sheringham như ban đầu.

    3. Suýt trở thành võ sĩ vật

    Bố của Solskjaer là một đấu sĩ có tiếng từng giành đai vô địch. Từ bé, ông đã hướng con trai mình vào con đường đấu vật chuyên nghiệp và cho anh lên sàn. 

    Solskjaer từng có 2 năm tập luyện, lúc lên 8 cho đến khi 10 tuổi. Cùng nhóm tập với anh lúc trước đã có nhiều người trở thành các võ sĩ vật hàng đầu Na Uy.

    4. Thách thức cả Roy Keane

    5 điều chưa biết về Solskjaer - Bóng Đá

     Keane và Solskjaer hay trò chuyện cùng nhau.

    Trái với vẻ bề ngoài thư sinh, Solskjaer sở hữu cá tính mạnh mẽ. Cựu tiền đạo hé mở rằng anh và đội trưởng United lúc trước, Roy Keane là bạn thân nhưng cũng nhiều lần cự cãi nhau. Đôi khi Solskjaer thậm chí nói thẳng với người đồng đội nổi tiếng dữ dằn rằng: "Biến đi"

    5. Được trao tước hiệp sĩ

    Năm 2008, Solskjaer được Nhà vua Harald V trao tặng tước vị Hiệp sĩ đẳng cấp cao nhất và là người trẻ nhất có được vinh dự này khi ấy.

    Ở một quốc gia không quá mạnh về bóng đá như Na Uy, những gì Solskjaer làm được trong sự nghiệp là ngoại lệ hiếm có. Khi United thông báo quyết định bổ nhiệm, đích thân thủ tướng Erna Solberg đã đăng tải thông điệp chúc mừng Solskjaer qua twitter cá nhân.

    Phụng Sồ | 11:45 21/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...