MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Enzo tiến hành phẫu thuật, mùa giải khép lại
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • 5 điểm nhấn Thụy Sĩ 6-0 Iceland: Shaqiri "nhắc khéo" Klopp, Iceland từ bỏ sở trường

    06:30 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Với thực lực vượt trội, Thụy Sĩ đã phô diễn sức mạnh bằng 6 bàn thắng vào lưới Iceland. Sau đây là 5 điểm nhấn được rút ra.

    1. Iceland từ bỏ sở trường

    5 điểm nhấn Thụy Sĩ 6-0 Iceland: Shaqiri

     Hai bàn thua sớm khiến Iceland vỡ trận. 

    Từ một đội bóng gây ấn tượng mạnh tại EURO 2016, Iceland đã dần bị các đội bóng các "soi kĩ" và không còn là ẩn số. Đã thế, trước Thụy Sĩ, Iceland lại từ bỏ sở trường phòng ngự để chơi đôi công với đội chủ nhà. Kết quả, Iceland phải nhận bàn thua ngay phút 13 do công của Steven Zuber với một pha sút xa trái phá. Nếu thi đấu với một thái độ khiêm tốn hơn, Iceland có lẽ không phải thủng lưới đến 6 bàn trên đất Thụy Sĩ. 

    2. Thụy Sĩ chơi biến hóa

    Không còn là một Thụy Sĩ xù xì như ở World Cup, Thụy Sĩ đêm qua đã chơi một thứ bóng đá tấn công phóng khoáng. Những mảng miếng tấn công của họ cực kì đa dạng, có thể là chồng biên, sút xa, phối hợp tam giác,...

    Rõ ràng, đây là các chơi hợp thời thế khi HLV Vladimir Petkovic sở hữu trong tay hàng loạt cầu thủ kĩ thuật và giàu sức sáng tạo. Nhiệm vụ của Petkovic là tiếp tục giữ lửa cho các học trò và tạo nên độ ổn định cho tập thể Thụy Sĩ. 

    3. Shaqiri "nhắc khéo" Klopp

    5 điểm nhấn Thụy Sĩ 6-0 Iceland: Shaqiri

     Shaqiri đang là linh hồn trong lối chơi của Thụy Sĩ. 

    Trong cách chơi hiện tại của Thụy Sĩ, Xherdan Shaqiri không còn là cầu thủ thuần bám cánh. Anh được phép chơi tự do và là khởi nguồn của mọi pha tấn công của đội nhà. 

    Hậu vệ Iceland đêm qua đã có nhiều phen khổ sở với cái chân trái cực dị của tiền vệ Liverpool. Trong 90 phút, họ hoàn toàn không có phương án ngăn chặn nào hữu hiệu với anh chàng này. Nếu may mắn hơn, Shaqiri không chỉ có một bàn thắng bằng pha đá phạt trực tiếp ở đầu hiệp hai. Phong độ chói sáng của Shaqiri cũng là lời "nhắc khéo" đến Klopp, người đã để anh ngồi dự bị trong thời gian dài.

    4. Petkovic sở hữu "rắn hai đầu"

    Việc bố trí cả Haris Seferovic và Breel Embolo đá chính ngay từ đầu đã mang đến một sức sống mới nơi hàng công Thụy Sĩ. Embolo, trẻ khỏe, chơi dạt biên và khiến hậu Iceland nhiều lần bỏ vị trí. Trong khi đó, Seferovic đã có một ngày thi đấu cực kì cố gắng. Anh tỏ ra kinh nghiệm trong những tình huống chọn vị trí dứt điểm.

    Trong tương lai, nếu Petkovic cứ duy trì cách vận hành này, Thụy Sĩ sẽ có một cặp trung phong đáng sợ.

    5. Iceland cần một làn gió mới

    Trận thua thảm hại này của Iceland cộng với việc họ không thể vượt qua vòng bảng ở World Cup 2018 khiến những nhà làm bóng đá tại Iceland cần một làn gió mới. Đội tuyển quốc gia của họ sau hai năm đã tỏ ra già cỗi. Những ngôi sao mới nổi lại quá ít. Cách tốt nhất để duy trì bóng đá Iceland ở đỉnh cao là đầu tư bóng đá trẻ và kiên trì với nó trong thời gian tới. 

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long | 01:15 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...