MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • 5 điểm nhấn sau trận Slovenia 0-0 Anh: Nhạt nhòa vì Wayne Rooney?

    08:51 Thứ tư 12/10/2016 | 3| 1

    BongDa.com.vn Đội tuyển Anh vừa có trận hòa 0-0 đầy may mắn trước Slovenia. Dưới đây là 5 điều rút ra sau cuộc so tài ở sân Stadion Stožice.

    Slovenia-v-England-2018-World-Cup-Qualifying-European-Zone-Group-F

     Người hùng Joe Hart của tuyển Anh. Ảnh: Internet.

    1. Người hùng Joe Hart

    Ai cũng phải thừa nhận nếu không có sự xuất sắc của Joe Hart, tuyển Anh đã phải trắng tay ra về. Thủ môn được Man City cho Torino mượn đã có đến 4 pha cứu thua tuyệt vời, đặc biệt là trong 2 tình huống dứt điểm của Cesar và Kurtic. Sau trận đấu, anh xứng đáng nhận được lời tán thưởng từ Huấn luyện viên Gareth Southgate: "Cậu ấy đã thi đấu chói sáng, với những pha cứu thua xuất sắc giúp chúng tôi có điểm. Chúng tôi nợ Joe Hart bởi màn trình diễn tuyệt vời của cậu ấy. Cậu ấy là thủ môn hàng đầu, và rất đẳng cấp."

    2. Tiền vệ trung tâm của Anh gặp vấn đề

    Rất nhiều fan Tam sư vui mừng ra mặt khi biết Wayne Rooney dự bị. Nhưng khi Rooney không có mặt, hàng tiền vệ tuyển Anh cũng không khá hơn. Trong vai trò thủ quân, Jordan Henderson đã không làm được gì nhiều và có trận đấu thất vọng. Eric Dier thậm chí còn đáng trách hơn với những pha chuyền về bất cẩn. Nhìn các tiền vệ trung tâm tuyển Anh lúc này, người hâm mộ lại thêm nhớ về những Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard hay thậm chí là Michael Carrick.

    3. Dấu hỏi Daniel Sturridge

    Daniel Sturridge đã mất chỗ đứng ở Liverpool. Và nếu không cải thiện phong độ, Sturridge hoàn toàn có thể phải dự bị ở tuyển Anh. Dù vừa ghi bàn vào lưới Malta cách đây vài ngày, những gì Sturridge thể hiện đêm nay đáng bị chỉ trích. Daniel Sturridge năm nay 27 tuổi, là tiền đạo ở đẳng cấp thế giới. Kĩ thuật, khả năng dứt điểm của anh rất đáng nể. Tuy nhiên, Sturridge lại không hề có khái niệm phòng ngự, lại lười di chuyển, và thi đấu quá cá nhân.

    4. Một Tam sư nhạt nhòa

    Slovenia-v-England-2018-World-Cup-Qualifying-European-Zone-Group-F (1)

     Một Tam sư nhạt nhòa. Ảnh: Internet.

    Ra sân với bộ tứ tấn công trẻ, khỏe, giàu tốc độ lẫn kĩ thuật Dele Alli, Theo Walcott, Sturridge và Jesse Lingard, tuy nhiên, tuyển Anh đã không thể gây nguy hiểm cho Slovenia. Trong hiệp 1, họ thậm chí còn không có được pha dứt điểm trúng đích nào với những pha phối hợp rời rạc. Tốc độ, sức mạnh là sở trường của đội bóng xứ Sương mù nhiều năm qua. Nhưng trước một Slovenia không quá mạnh, họ không thể phát huy được gì nhiều. Người ta cũng phải đặt câu hỏi: tại sao Gareth Southgate lại không tin dùng những cầu thủ tạo đột biến tốt như Jamie Vardy hay Marcus Rashford?

    5. Lỗi của Wayne Rooney?

    Như lời nhận xét hóm hĩnh của Rio Ferdinand: 'tuyển Anh hòa vì lỗi của Rooney', dù Rooney không có mặt trong đội hình xuất phát. Sau trận hòa 0-0 với Slovenia, chẳng ai có thể đổ lỗi cho thủ quân Man United vì sự nhạt hòa của Tam sư cả. Không chỉ có hàng công bế tắc, hàng thủ của họ cũng thi đấu quá lỏng lẻo. Dường như tuyển Anh đang thiếu quá nhiều thứ, từ người làm bóng, người kiến tạo cho đến một thủ lĩnh,... Dù sao, Southgate vẫn có thể rút ra nhiều bài học sau trận đấu này, thay vì ngủ quên trên chiến thắng trước Malta. Việc 'trảm' Rooney chỉ là bước đầu tiên của vị tướng trẻ này thôi.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 08:28 12/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...