MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • 5 điểm nhấn PAOK 0-1 Chelsea: Willian tung cánh trời Âu; "Bán Morata đi!"

    06:30 Thứ sáu 21/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mặc dù không đưa đến Hi Lạp một số trụ cột quan trọng, tuy nhiên Chelsea vẫn được đánh giá rất cao. Thế nhưng màn trình diễn của họ không được như kỳ vọng.

    1. Chelsea kiểm soát bóng tốt

    Mặc dù chơi trên sân khách và thiếu vắng một số trụ cột quan trọng, tuy nhiên đoàn quân của HLV Sarri vẫn nắm quyền chủ động trong việc kiểm soát thế trận. Bộ đôi Kante – Jorginho đã có ngày làm việc ăn ý và hiệu quả.

     - Bóng Đá

     

    Chelsea giữ bóng và liên tục dồn ép đối phương. Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, họ hoàn thành hơn 330 đường chuyền, một con số khá ấn tượng. Đáng tiếc các chân sút của The Blues lại chơi thiếu hiệu quả ở những tình huống quyết định.

    2. PAOK chơi bạc nhược

    Đội chủ nhà đã dành quá nhiều sự tôn trọng cho đại diện của nước Anh khi họ chơi phòng ngự lùi sâu bên phần sân nhà và để mặc đối thủ tự do triển khai lối chơi yêu thích của họ. Kết quả hàng thủ của PAOK bị phá vỡ ngay ở phút thứ 7.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên đội bóng Hi Lạp vẫn không dâng cao đội hình và nhường quyền kiểm soát cho đối thủ. Phải đến phút 80 họ mới chấp nhận rủi ro dâng cao để tấn công. Mặc dù gây ra một vài khó khăn cho Kepa nhưng chừng đó là không đủ.

    3. Morata lại gây thất vọng

    Có thể nhận thấy Morata là cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía Chelsea bởi anh đang cần gây dựng lại niềm tin nơi HLV Sarri khi đã bị Giroud chiếm suất đá chính. Tiền đạo người Tây Ban Nha nỗ lực dứt điểm, làm tường cho đồng đội, đột phá… tuy nhiên bàn thắng thì vẫn không đến với cầu thủ này.

     - Bóng Đá

     

    Chính điều này đã khiến người hâm mộ Chelsea chán nản và họ đã phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Twitter. "Nếu Morata không thể ghi bàn bằng đầu nữa, Chelsea hãy bán anh ta đến Villarreal hay Betis vào tháng 1", "Morata có 10 cơ hội và anh ta bỏ lỡ tất cả", "CLB thực sự cần bán Morata vào tháng 1.. không thể chơi cho một đội hàng đầu mà uể oải như vậy được"... đó là tất cả những gì mà NHM nói về Morata lúc này.

    4. Willian tung cánh ở trời Âu

    Với bàn thắng vào lưới PAOK, tiền vệ người Brazil đã đặt dấu ấn vào 13 bàn thắng trong 15 lần anh ra sân ở cúp châu Âu (10 bàn và 3 kiến tạo).

    zzzzzz - Bóng Đá

     

    Có thể thấy Willian rất có duyên với sân chơi châu lục. Thậm chí ở trận đấu hôm nay anh còn được HLV Sarri tin tưởng trao cho chiếc băng thủ quân. Hi vọng điều này sẽ khích lệ Willian chơi thăng hoa trong thời gian tới.

    5. Sarri bảo toàn năng lượng cho Hazard

    Ngôi sao người Bỉ không bay sang Hy Lạp cùng các đồng đội khi thổ lộ với nhà cầm quân người Italia rằng, anh cảm thấy mệt mỏi sau cú hat-trick vào lưới Cardiff cuối tuần trước.

     - Bóng Đá

     

    Trước mắt Chelsea là những trận đấu vô cùng quan trọng, đặc biệt là 2 trận đối đầu liên tiếp với Liverpool trong khuôn khổ League Cup và Premier League. Chính vì vậy Sarri có lý do để đáp ứng yêu cầu được nghỉ ngơi của Hazard.

    Endo | 03:22 21/09/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...