MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • 5 điểm nhấn Man United 4-0 Chelsea: 'Vị thần' trở lại; Quyền đá penalty

    05:24 Thứ hai 12/08/2019 | 16

    BongDa.com.vn Man United đã có chiến thắng tưng bừng ngày ra quân. Cùng điểm lại 5 điểm nhấn sau trận.

    Ngày của các tân binh!

    Man United chiêu mộ 3 tân binh trong TTCN chuyển nhượng mùa Hè, và cả 3 đều được trao cơ hội trong trận mở màn Premier League. Xuất phát trong đội hình chính, Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka đã 'nâng tầm' hàng thủ Man United. 'Bom tấn' 80 triệu bảng Maguire sau những phút đầu chuệch choạc đã nhanh 'bắt sóng' với các đồng đội. Anh thể hiện khả năng không chiến tốt (thắng 4/6) và đánh chặn xuất sắc (cắt bóng 4 lần). Đặc biệt, Maguire là người cướp bóng tạo tiền đề cho bàn thắng thứ 2 của Martial.

    5 điểm nhấn Man United 4-0 Chelsea:

     Khoảnh khắc đáng nhớ của Daniel James.

    Về phần Wan-Bissaka, anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng từ mùa Hè. Tốc độ, sức rướn, khả năng tắc bóng giúp ngôi sao 21 tuổi làm chủ hoàn toàn cánh phải. Anh tranh chấp thành công 9/11 lần, thực hiện 4/6 pha tắc bóng chính xác. Ở mặt trận tấn công, Wan-Bissaka cũng làm tốt với 2 lần rê bóng qua người đối thủ.

    Tân binh còn lại, Daniel James chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng anh chính là người hạnh phúc nhất. Phút 81, nhận đường chuyền của Pogba, James dứt điểm ghi bàn ra mắt Man United và ấn định chiến thắng 4-0.

    Chelsea kém may

    Thua đến 0-4 trước Man United nhưng đây có thể xem chỉ là một tai nạn của Frank Lampard và các học trò. Sự thật, chính họ mới là đội thi đấu hay hơn trong 45 phút đầu tiên. Chelsea áp đảo Man United, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng lại kém may mắn.

    Theo đó, lần lượt ở phút thứ 4 và 40, các cầu thủ The Blues đã đánh bại De Gea nhưng lại bị từ chối bởi cột dọc và xà ngang.

    Bên cạnh đó, Lampard cũng không có sự phục vụ của trung vệ số 1 Antonio Rudiger. N'Golo Kante phải ngồi ghế dự bị vì không có thể trạng tốt nhất.

    Ai sẽ đá penalty?

    Rashford thực hiện quả đá penalty đầu tiên trong mùa giải 2019/20. Tuy nhiên, điều đó chưa thể khẳng định số 10 Man United sẽ là người đảm nhiệm vai trò này trong phần còn lại. Cần phải biết rằng, khoảng thời gian đầu dẫn dắt Quỷ đỏ mùa trước, Solsa trao quyền đá penalty cho người trực tiếp mang về. Sau đó, ông mới xác định Pogba là người đá chính.

    5 điểm nhấn Man United 4-0 Chelsea:

     Rashford thực hiện thành công quả 11m.

    Đêm qua, Rashford là người bị phạm lỗi và chính anh bước lên thực hiện. Vậy nên, chưa thể khẳng định điều gì, chúng ta cần phải chờ thêm thông tin ở những trận đấu tới.

    De Gea đã trở lại

    Cuối mùa giải 2018/19, trong bối cảnh gặp trục trặc với việc gia hạn hợp đồng, phong độ của De Gea đã đi xuống trông thấy. Anh thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến chuỗi trận tệ hại của Man United khiến đội nhà văng khỏi top 4.

    5 điểm nhấn Man United 4-0 Chelsea:

     'Vị thần' trong khung gỗ đã trở lại.

    Nhưng đêm qua, với băng thủ quân trên tay, De Gea đã trở lại hình ảnh 'thần thánh' của mình như trước đây. Tổng cộng, thủ thành TBN đã thực hiện 7 pha cản phá, trong đó có đến 3 cú sút ở khu vực 16m50. Sofa Score thậm chí chấm điểm De Gea cao nhất trận này (8,6).

    Được biết, De Gea sẽ sớm gia hạn hợp đồng với Man United.

    Thống kê tích cực

    24 tuổi 227 ngày là độ tuổi trung bình của 11 cầu thủ đá chính cho Man United trước Chelsea. Và đây chính là độ tuổi trẻ nhất của một CLB Premier League trong loạt trận mở màn.

    Thống kê trên của Opta đã cho thấy rõ ý định trẻ hóa đội hình của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Đáng sợ hơn, đội hình trẻ trung của ông đã hủy diệt Chelsea với tỉ số 4-0. Man United có thể không vô địch mùa này, nhưng tương lai phía trước vô cùng rộng mở với họ. 

    Video: Pogba, Wan-Bissaka, Mata giao lưu cùng NHM trong tour đấu Hè

    Thành Đạt | 05:05 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...