MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • 5 điểm nhấn Man City 1-0 Tottenham: Gọi tên công nghệ VAR

    06:00 Chủ nhật 21/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Công nghệ VAR tiếp tục được nhắc lại trong trận tái đấu giữa hai đội khi mà có rất nhiều tình huống gây tranh cãi.

    1. Man City phục hận thành công

    Sau khi bị Tottenham loại đau đớn ở Tứ kết Champions League giữa tuần qua, tất cả đều thắc mắc Man City sẽ đối diện với trận tái đấu ngày hôm nay như thế nào, liệu họ có vượt qua được thất bại trước đó không.

     - Bóng Đá

     Man City phục hận thành công.

    Các nhà ĐKVĐ Premier League có câu trả lời ngay ở phút thứ 5 bằng bàn mở tỷ số. Màn trình diễn xuyên suốt trận đấu cũng cho thấy Man City nóng lòng phục hận như thế nào. Dù chỉ thắng với 1 bàn tối thiểu, tuy nhiên chừng đó là quá đủ đối với đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

    2. Phil Foden đi vào lịch sử

    Tài năng trẻ của Man City bất ngờ được Pep tung ra sân ở đội hình xuất phát. Đây là quyết định khá táo bạo bởi Foden chỉ mới 18 tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm ở những trận đấu đỉnh cao.

    Cái cách Phil Foden đánh đầu làm tung lưới Tottenham cũng bất ngờ không kém. Pha lập công này đưa anh trở thành cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên ghi bàn cho Manchester City tại đấu trường Premier League. Anh cũng là cầu thủ trẻ thứ 3 của The Citizen lập công ở giải đấu này với 18 tuổi 327 ngày.

    3. Người hùng Ederson

    Trong khi David de Gea và Hugo Lloris mắc những sai lầm ngớ ngẩn, Ederson tiếp tục củng cố niềm tin cho các CĐV như là một trong những thủ thành xuất sắc nhất Ngoại hạng hiện nay. Người gác đền của Man City có ít nhất 5 lần phải đối đầu với các chân sút bên phía Tottenham, và tất cả Ederson đều là người giành chiến thắng.

    4. VAR lại được gọi tên

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ Tottenham phàn nàn với trọng tài. 

    Nếu như trận đấu giữa hai đội tại Champions League công nghệ VAR mang đậm dấu ấn thì trở về Premier League lần này, tất cả đều phải gọi tên công nghệ VAR một lần nữa dù giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù chưa áp dụng.

    Chính vì chưa có công nghệ VAR nên đã có rất nhiều tình huống gây tranh cãi xảy ra. Đầu tiên phải kể đến tình huống Bernardo Silva bị Vertonghen đốn ngã trong vòng 16m50, nhưng trọng tài Michael Oliver cho trận đấu tiếp tục. Phút 59, Kyle Walker có pha dùng tay chơi bóng lộ liễu trong vòng cấm, tuy nhiên vị vua áo đen không thổi phạt đền. Các cầu thủ Tottenham sau đó đã phản ứng rất kịch liệt. Nếu có VAR, có lẽ sẽ có nhiều hơn 1 tình huống thổi phạt đền trong trận này.

    5. Sức mạnh tuyệt đối của Man City

    Với chiến thắng này, Man City là đội giành được nhiều điểm nhất trong các trận đối đầu với nhóm Big Six với 19 điểm. Con số này có thể tăng lên khi các nhà ĐKVĐ sẽ có trận đấu bù với Man Utd vào giữa tuần sau.

    Endo | 21:30 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...