MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • 5 điểm nhấn Man City 1-0 Leicester: Huyền thoại đội trưởng; Chạm 1 tay vào ngôi vương

    09:00 Thứ ba 07/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội trưởng Vincent Kompany hóa người hùng, giúp Man City tiến thêm một bước dài trong việc chinh phục chức vô địch.

    1. Leicester City xứng đáng được khen ngợi

    Man City chỉ thất bại trong việc ghi bàn trong 2 trận ở mùa giải năm nay (gặp Liverpool và Chelsea). Suýt chút nữa Leicester là đội bóng thứ ba làm được điều này nếu không có khoảnh khắc xuất thần của Kompany.      

    sau trận - Bóng Đá

     Leicester có trận đấu hay.

    Đó là màn trình diễn phi thường từ phía Brendan Rodgers – người thường được biết đến với triết lý bóng đá tấn công. Kế hoạch của Bầy cáo là vô cùng rõ ràng, phòng ngự chặt - phản công nhanh và chỉ thiếu một chút nữa đã tạo bất ngờ.

    2. Vincent Kompany xứng danh huyền thoại

    Khi mà hàng công của đội chủ nhà bế tắc, bất ngờ họ có được bàn khai thông nhờ công của đội trưởng Kompany. Một cú sút xa đầy uy lực và hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc cao khung thành.

    Đây là bàn thắng thứ 20 của trung vệ người Bỉ trong màu áo Man City, tuy nhiên đây mới là lần đầu tiên anh lập công từ bên ngoài vòng cấm. Bàn thắng mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi nó có thể là bước ngoặt giúp Man City lên ngôi ở mùa giải năm nay.

    3. Liverpool rất mạnh, nhưng Man City xứng đáng hơn

    Với số điểm 94 có được, và có thể lên đến 97 nếu thắng ở vòng cuối, Liverpool đã có thể vô địch ở những mùa giải trước đó. Tuy nhiên đối thủ của họ là Man City lại nhỉnh hơn ở mùa giải năm nay.

    Pha lập công của Kompany là bàn thắng thứ 100 của Man City tại Etihad mùa này tính trên cả các đấu trường . Sau cú vấp trước Newcastle hồi tháng Một, đoàn quân của Pep Guardiola đã thắng 13 trận liên tiếp tại Premier League. Ở vòng đấu cuối cùng, Brighton khó có thể ngăn cản Man City bảo vệ thành công chức vô địch.

    sau trận - Bóng Đá

    Man City quá xuất sắc. 

    4. Ben Chilwell nên chuyển đến Man City

    Benjamin Mendy liên tục bị chấn thương đeo bám, buộc Pep Guardiola tìm kiếm thêm một hậu vệ trái vào mùa Hè tới. Ben Chilwell chính là mục tiêu mà chiến lược gia người Tây Ban Nha nhắm đến.

    Màn trình diễn của cầu thủ người Anh trong trận đấu này càng khiến Pep khao khát sở hữu hậu vệ này. Tốc độ và những pha leo biên ấn tượng là điểm mạnh của Chilwell. Ở tuổi 22, anh được xem là ngôi sao đầy tiềm năng của xứ sở sương mù.

    5. Chuyện gì đang xảy ra với Leroy Sane?

    Tiền vệ người Đức được tung vào sân ở đầu hiệp hai, tuy nhiên một lần nữa anh gây thất vọng khi lạc lõng trên hàng công của Man City. Từ một trụ cột của đội bóng, Sane đang sa sút không phanh và không còn nhận được niềm tin từ Pep Guardiola. Đó là lý dó những ngày gần đây có thông tin cho rằng cầu thủ 23 tuổi đang tìm cách “trốn thoát” khỏi Etihad khi TTCN mở cửa.

    Endo | 05:08 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...